Ước tính, 41 triệu người tại 19 quốc gia sống chung với mức ồn trên 55 decibel - ngưỡng âm thanh mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho là gây tác động không tốt đến sức khỏe.
Ô nhiễm ánh sáng cũng gây ra những nguy cơ lớn với sinh thái. Theo các nghiên cứu, một bóng đèn quảng cáo có thể tiêu diệt 350.000 côn trùng mỗi năm. Ánh sáng nhân tạo từ các bảng quảng cáo, đèn đường có thể khiến những loài chim di trú mất phương hướng, những loài giao phối vào ban đêm mất dần hay tuyệt chủng. Việc lạm dụng quá nhiều đèn LED quảng cáo đã tạo ra một Hong Kong không bóng đêm, khiến đơn khiếu kiện của dân liên tục được gửi đến các cơ quan hữu trách.
|
|
|
Ô nhiễm ánh sáng cũng gây ra nguy cơ lớn với sinh thái. Ảnh: TL |
Không riêng ở Việt Nam hay Trung Quốc, mà tại hầu hết các thành phố lớn của châu Á và khu vực Nam Mỹ cũng dễ nhận thấy một thực tế là thu nhập càng cao, người dân nội thị càng khổ. Năm 2009, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định, ô nhiễm không khí tiềm ẩn nguy cơ gây chết người đang có dấu hiệu gia tăng tại các nước có mức phát triển kinh tế đang tăng mạnh.
Rất nhiều thành phố ở châu Á đã vượt quá tiêu chuẩn các phân tử gây ô nhiễm không khí như SO2, NO2. Tại các thành phố ở khu vực Nam Mỹ, mức ô nhiễm đặc biệt nguy hiểm đến sức khỏe con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là tác nhân khiến khoảng 2 triệu người tử vong/năm (phần lớn là người thành phố) với các căn bệnh về hô hấp và tim mạch, nhiễm khuẩn phổi và ung thư.
Việt Nguyễn (Tổng hợp)