Ông nội là người đầu tiên tố cáo bà nội sát hại cháu 11 tuổi ở Nghệ An

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi tìm thấy thi thể cháu bé, chính ông nội nạn nhân là người đầu tiên tố cáo bà nội là nghi phạm. Nhiều khả năng ông nội là người biết rõ uẩn khúc dẫn đến cái chết của cháu gái.

Liên quan đến vụ một bé gái tử vong dưới đập nước ở Nghệ An, nhà chức trách sở tại đã xác định được nghi phạm là bà Phạm Thị Hường (SN 1954, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành), nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T. (SN 2008, chính là cháu nội của bà Hường). 

Tại cơ quan công an, bước đầu Bà Hường khai nhận hành vi của mình với lý do cả bố T. và T. đều hỗn láo với mình nên sinh hận thù rồi gây ra cái chết cho cháu T.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch xã Hậu Thành cho biết, thông tin lời khai của bà Hường khai nguyên nhân giết cháu mà ông đọc được không phải là nguyên nhân thật. Hiện ông nội cháu bé đã được mời lên trụ sở công an để làm việc.

Ông nội là người đầu tiên tố cáo bà nội sát hại cháu 11 tuổi ở Nghệ An - Ảnh 2.

Camera bên đường quay lại cho thấy trước khi em T. mất tích, hai bà cháu đi cùng nhau. Ảnh PLO

"Người dân bàn tán vụ án xảy ra do chuyện hai gói bảo hiểm nhưng đến nay vẫn chưa có cơ sở. Còn chuyện mâu thuẫn của bà Hường vì T. láo rồi giết cháu theo tôi là không có cơ sở bởi trong thời gian qua, ở đây cuộc sống hai bà cháu không hề có chuyện xích mích nào, T. cũng là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời. Trong vụ án này khả năng còn có uẩn khúc nào đó.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với người ông nội của cháu bé để làm rõ những mâu thuẫn như lời bà Hường nói. Tuy nhiên có điều lạ là khi tìm thấy thi thể cháu bé, ông nội là người đầu tiên tố cáo bà nội là nghi phạm. Có khả năng ông nội là người biết rõ uẩn khúc dẫn đến cái chết của cháu gái. Hiện bà Hường đã thừa nhận hành vi, còn nguyên nhân vẫn đang được điều tra, chưa thể nói trước được điều gì", ông Luyến cho biết.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa 2 bà cháu, rất nhiều người dân đều khẳng định từ trước tới nay hai bà cháu rất yêu thương nhau. T. là người lễ phép, hiền lành chứ không hỗn láo như lời khai của bà Hường.

Ông nội là người đầu tiên tố cáo bà nội sát hại cháu 11 tuổi ở Nghệ An - Ảnh 3.

Khu vực hồ nơi bé T. tử vong

Chia sẻ với PV, cô giáo Đoàn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của T. cho biết rằng việc bà Hường khai nhận giết cháu vì cháu hỗn láo với mình là không đúng. Nhận xét về T., nữ giáo viên khẳng định: "Ở lớp em rất ngoan, cô có nói gì em ấy cũng chỉ biết cười chứ không có cáu bực gì cả. Tôi khẳng định việc bà nội em nói em hỗn láo là không đúng sự thật. Không chỉ có tôi mà các bạn cùng lớp, người dân ở đây cũng nghĩ vậy".

Theo Pháp luật Plus, trước đó bà Phạm Thị Hường từng theo một giáo phái lạ, tuy nhiên bị gia đình ngăn cản, khuyên can bà H sau đó nói đã bỏ không theo nữa. Tuy nhiên đó là lời nói của bà Hường, còn bà có tiếp tục theo hay không thì không rõ.

Xác minh về thông tin cháu T được mua 2 bảo hiểm, theo lãnh đạo địa phương, bố mẹ cháu T đi làm ăn ở xa gửi tiền về cho bà H mua bảo hiểm cho cháu, bà H đã mua một bảo hiểm AIA và một bảo hiểm Hàn Quốc.

Trao đổi với PV Báo Đất Việt, ông Luyến cho rằng: "Thông tin nghi ngờ bà Hường giết cháu lấy tiền bảo hiểm hiện đang được công an điều tra. Đúng là có việc bà Hường mua hai gói bảo hiểm cho cháu Tâm, còn mua với mục đích gì thì chưa ai biết.

"Tôi cũng không rõ tiền bảo hiểm mua cho cháu là của bà Hường hay của bố mẹ Tâm, tôi chỉ biết hai gói bảo hiểm đó có 1 gói là của nước ngoài. Tên bên trong hai gói bảo hiểm đều là tên cháu Tâm, bà Hường chỉ là người đứng tên mua", ông Luyến cho biết.

M.H (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.