Phát hiện mới nhất "vật thể cứng" - xác chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn?
GiadinhNet - Các chuyên gia của cuộc tìm kiếm MH370 đã phát hiện những vật thể cứng không phù hợp với môi trường xung quanh trong khi khảo sát đáy biển ở khu vực tìm kiếm mới. Có khi nào chúng là xác của chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn?
Ngày 5/9, tờ The Times của Anh dẫn lời ông Martin Dolan, Cục trưởng Cục An toàn Giao thông Úc phụ trách chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 cho hay họ đã phát hiện những vật thể cứng không phù hợp với môi trường xung quanh trong khi khảo sát đáy biển ở khu vực tìm kiếm mới.
Tuy nhiên, ông Dolan cũng tỏ ra thận trọng và không khẳng định ngay rằng những vật thể đó có phải là xác của chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn hay không, bởi chúng có thể chỉ là những tảng đá lớn. “Chúng ta vẫn chưa thể reo lên rằng đã tìm thấy chiếc máy bay. Đó vẫn là một khu vực tìm kiếm và vô cùng phức tạp”.

Mặc dù các chuyên gia của Úc, Anh và Mỹ đã tìm cách phân tích lại dữ liệu và thu hẹp phạm vi khu vực tìm kiếm, song họ vẫn sẽ phải quần thảo trên một vùng biển rộng tới 60.000 km2 ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, cách đất liền nước Úc tới 1.800 km.
Ông Dolan tiết lộ: “Sự phức tạp trong chiến dịch tìm kiếm này là không thể xem nhẹ. Đây là một khu vực rộng lớn của Ấn Độ Dương mà chúng ta còn biết đến quá ít”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng những thử thách này mặc dù rất lớn nhưng không phải là bất khả thi.
Quan chức này tỏ ra tự tin rằng họ sẽ sớm tìm được máy bay MH370, bởi họ đã huy động những “bộ óc tài năng” nhất trên thế giới để xem xét, đánh giá và xác định vị trí tiềm năng nhất nơi MH370 lao xuống biển.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Úc Warren Truss tiết lộ rằng các điều tra viên sau khi phân tích dữ liệu về một cuộc điện thoại vệ tinh do nhân viên hãng Malaysia Airlines gọi lên cho buồng lái đã nhận định MH370 chuyển hướng xuống phía nam sớm hơn một chút so với tính toán ban đầu của họ. Điều này giúp cho các điều tra viên xác định được vị trí của chiếc máy bay và hướng bay của nó.
Tuy nhiên, ông Truss vẫn khẳng định khu vực tìm kiếm không có nhiều thay đổi, mặc dù vùng biển phía nam của khu vực hình vòng cung này sẽ được ưu tiên tìm kiếm hơn.
Hiện trách nhiệm dùng thiết bị thủy âm quét và xây dựng bản đồ đáy biển tại khu vực tìm kiếm này thuộc về công ty tư nhân Fugro của Hà Lan. Fugro sẽ sử dụng hai con tàu được trang bị tàu ngầm hoạt động ở độ sâu lớn để tìm kiếm mảnh vỡ máy bay MH370 trên khu vực rộng lớn dưới đáy biển ở phía Nam Ấn Độ Dương. Các tàu ngầm có khả năng thu được ảnh radar âm và video về đáy biển và gửi lên phân tích ngay lập tức trên tàu nổi.
Giai đoạn 2 của cuộc tìm kiếm này dự kiến sẽ được khởi động vào tháng tới và kéo dài suốt một năm với chi phí lên tới 52 triệu USD.
Các điều tra viên quốc tế vẫn đang tiếp tục điều chỉnh các giả thuyết về những gì đã xảy ra với máy bay MH370, nhưng họ đều đi đến một kết luận là chiếc máy bay này đã rơi xuống đâu đó ở nam Ấn Độ Dương vì hết nhiên liệu sau khi chuyển hướng.
Khu vực tìm kiếm mới trên Ấn Độ Dương là một vùng biển có địa hình phức tạp toàn núi lửa và có độ sâu lớn hơn dự kiến. Ở vùng biển này, có những nơi sâu chỉ 1 km, nhưng cũng có những nơi sâu tới 6 km.
Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở theo 239 người của Malaysia Airlines đã mất tích một cách bí ẩn sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur vào hôm 8/3.
Lan Dương tổng hợp