GĐXH - Nhìn cách Phương Oanh chuẩn bị món ngon cho gia đình thưởng thức dịp Tết mà ai cũng ngưỡng mộ.
Mới đây, Phương Oanh đăng tải clip vào bếp làm món khô gà lá chanh để tặng cho người thân nhân dịp Tết Nguyên Đán 2025. Như mọi vlog nấu ăn trước đó, Phương Oanh xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, chỉn chu trong căn bếp và hướng dẫn từng công đoạn làm nên món ăn của mình với mọi người.
Bà xã shark Bình cho biết, năm nay cô làm 3kg thịt ức gà. Trải qua các công đoạn sơ chế, luộc gà, ướp gia vị, sấy, nữ diễn viên đã có thành quả là những khay khô gà màu vàng óng, thơm ngon đẹp mắt. Sau khi làm xong món ăn, Phương Oanh còn cẩn thận chuẩn bị hũ thủy tinh, dán nhãn "Bếp nàng Ỉn" để bảo quản, cho vào giỏ quà Tết tặng người thân.
Mới đây, Phương Oanh đăng tải clip vào bếp làm món khô gà lá chanh để tặng cho người thân nhân dịp Tết Nguyên Đán 2025. Như mọi vlog nấu ăn trước đó, Phương Oanh xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, chỉn chu trong căn bếp và hướng dẫn từng công đoạn làm nên món ăn của mình với mọi người.
Xem clip của Phương Oanh, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho sự đảm đang. Năm qua, Phương Oanh là một trong số những người đẹp showbiz chăm thể hiện tài nấu nướng nhất. Cô khoe rất nhiều vlog nấu ăn trên mạng xã hội khiến người hâm mộ liên tục phải trầm trồ. Nhiều người cho rằng, cũng nhờ sự đảm đang, khéo léo của mình mà nàng "Quỳnh Búp Bê" giữ chân được Shark Bình.
Còn nhớ Tết năm trước, bà xã của "cá mập" Nguyễn Hòa Bình cũng chia sẻ rất nhiều món ngon để gợi ý cho mọi người làm đồ ăn Tết.
Phương Oanh giới thiệu đến mọi người "những món ngon bất bại ngày Tết". Trong đó có gỏi bò bóp thấu và cá song hấp hành.
Cô cũng thực hiện canh khổ qua cá thác lác và bò cuộn cải may mắn cho năm mới. Nữ diễn viên tin rằng với 2 món này chồng sẽ "siêu mê".
Bò cuộn cải là món ăn vừa dễ làm, vừa không ngán dịp Tết này.
Canh khổ qua ngoài ý nghĩa mang lại may mắn khi "khổ đi qua", còn là món ăn hấp dẫn với nhiều người nhờ vị ngọt thanh mát.
Món ăn mà Tết này có thể thực hiện dưới sự hướng dẫn của vợ Shark Bình là tháp sườn cay kiểu Thái - món ăn chơi trứ danh của xứ sở chùa vàng.
Tưởng phức tạp nhưng Phương Oanh cho biết món này rất ngon lại dễ làm, không mất nhiều thời gian.
Dịp Tết người đẹp đã chia sẻ nhiều món được làm từ những nguyên liệu cao cấp như gan ngỗng, thịt đùi heo Espana, cá hồi, hạt lentil...
Không chỉ để ý đến vị ngon của món ăn, người đẹp cũng rất chỉn chu về mặt hình thức cho mỗi bữa ăn thêm phần đẹp mắt.
GĐXH - Các món ngon từ đậu phụ luôn chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác. Từ thanh đậu đơn giản, bạn có thể sáng tạo thành nhiều món ngon cho bữa ăn gia đình thêm hấp dẫn.
GĐXH - Theo các chuyên gia, chế độ ăn không thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư gan, nhưng có thể góp phần giảm nguy cơ thông qua việc hạn chế viêm mạn tính, giảm gan nhiễm mỡ, bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.
GĐXH - Lá tía tô đỏ được người Nhật gọi là "lá hồi sinh" nên họ rất thường xuyên sử dụng, ngoài dùng lá tía tô đỏ để ăn sống, người Nhật còn dùng nó để pha trà và nấu các loại nước uống.
GĐXH - Đau dạ dày có nên ăn lạc? Tuy nhiên bất kỳ loại thực phẩm nào khi hấp thụ cũng cần đúng liều lượng và đúng cách, đối với người đau dạ dày càng cần chú ý hơn. Dưới đây là cách ăn lạc đúng cách cho người đau dạ dày.
GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.
Nhiều người thường có thói quen mua sườn về rồi ướp ngay với nước mắm, đường, hạt nêm... Tuy nhiên, theo nhiều đầu bếp, đây lại là một trong những lý do khiến sườn khó ngấm đều gia vị và khi rim dễ bị khô.
GĐXH - Theo bác sĩ Chen Jiong Yu (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên HK01, bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, nhiều nguy cơ ung thư lại bắt nguồn từ chính những thói quen nấu nướng lặp đi lặp lại mỗi ngày mà rất ít người để ý
GĐXH - Dịp lễ Vu Lan, là ngày lễ tín ngưỡng quan trọng nhất trong năm với nhiều gia đình Việt. Việc cúng chay trong ngày này không chỉ thể hiện lòng thành kính tổ tiên mà còn là biểu hiện đạo lý "từ bi", tránh sát sinh và hướng đến sự thanh tịnh.