Quảng Nam thực hiện Đề án 52: Nhiều chuyển biến tích cực
GiadinhNet - Thực hiện Chiến lược quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2011 - 2015 một số địa phương đã xây dựng kế hoạch và đạt kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều địa phương gặp không ít khó khăn. Đề án 52 được triển khai đã mang lại sinh khí mới cho những vùng biển của Quảng Nam.
![]() |
|
Đề án 52 đã góp phần cải thiện chất lượng sống, nâng cao nhận thức cho đông đảo người dân vùng biển. Ảnh: Võ Thu |
Những năm trước đây, nhận thức của nhiều gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), KHHGĐ ở xã Tam Anh Nam (Núi Thành) còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, công tác này chưa thực sự được các ngành, các cấp quan tâm; kinh phí hỗ trợ cho công tác dân số của xã thấp; nhiều cộng tác viên chưa thực sự tâm huyết, mặn mà trong việc vận động, tuyên truyền. Nhưng từ khi Đề án 52 (Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển) được triển khai, công tác DS-KHHGĐ ở đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tăng cao, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho tuổi vị thành niên được quan tâm... Cư dân vùng biển, đảo và ven biển được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS mà trước đây chưa từng biết đến.
Năm nay, Đề án 52 tiếp tục được nhân rộng, hầu hết phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên tiền hôn nhân đã được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, làm mẹ an toàn, phòng chống lây bệnh qua đường tình dục. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ (CLB) Tiền hôn nhân được thành lập với 8 nhóm sinh hoạt. Tùy theo từng địa bàn, CLB sẽ chọn hình thức sinh hoạt phù hợp để tạo điều kiện cho chị em được tham gia các hoạt động một cách tích cực, đồng bộ và hiệu quả. CLB cũng đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền về công tác dân số, SKSS thu hút 400 lượt người tham gia. Tại các buổi tuyên truyền, những người tham dự được cấp phát tờ rơi về DS-KHHGĐ và được tư vấn nhiều vấn đề liên quan đến SKSS. CLB còn phối hợp tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe, tư vấn và chăm sóc SKSS, hỗ trợ thuốc cho nam nữ vị thành niên từ 15 - 24 tuổi; giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về AIDS và cách phòng tránh HIV, làm quen với kiến thức nuôi dạy con...
Bà Nguyễn Thị Tràng - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Tam Anh Nam cho biết, qua việc tuyên truyền nhận thức sâu rộng trong nhân dân đã góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; tỷ lệ sinh ở vùng ven biển giảm, tình trạng chênh lệch giới tính dần lấy lại sự cân bằng. Bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phát tờ rơi đến tận tay chị em phụ nữ, Ban dân số xã còn phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Đài Truyền thanh huyện... để tuyên truyền về DS-KHHGĐ và SKSS. "Với 13 cộng tác viên ở 13 thôn luôn năng nổ, tâm huyết với công tác dân số, "Chiến lược dân số giai đoạn 2011 - 2015" với trọng tâm tuyên truyền, vận động ổn định mức sinh và nâng cao chất lượng dân số, Ban dân số xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể để công tác DS-KHHGĐ và chăm sóc SKSS trên địa bàn đạt hiệu quả" - bà Tràng nói.
Cần chiến lược dài hơi...
Ban dân số xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) những năm qua đã không ngừng thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân.
|
Từ khi Đề án 52 (Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển) được triển khai, công tác DS-KHHGĐ ở đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tăng cao, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho tuổi vị thành niên được quan tâm... Cư dân vùng biển, đảo và ven biển được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS mà trước đây chưa từng biết đến. |
Hiện tại nhiều xã của huyện Phú Ninh có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng so với 2010 như: Tam Vinh (tăng 8,49%), thị trấn Phú Thịnh (6,24%), Tam Đàn (1,48%)... Để giải bài toán khó trong công tác dân số, ông Hà Văn Lựu - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động của đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở 11/11 xã, thị trấn. Đồng thời tiếp tục triển khai dự án nâng cao chất lượng dân số tại các xã điểm Tam Thành, Tam Thái với các mô hình "tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên chuẩn bị kết hôn"; tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi cho người dân. Bên cạnh đó, mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 85 cộng tác viên ở các xã, thị trấn. Đặc biệt, tổ chức cho các thôn, khối phố đăng ký cam kết không có người vi phạm quy định Pháp lệnh Dân số. "Hy vọng tất cả các ban, ngành, đoàn thể và mỗi cá nhân cùng nỗ lực vào cuộc với chiến lược dài hơi này để tạo nền tảng cho một thế hệ tương lai phát triển toàn diện hơn..." - ông Lựu bày tỏ.
Đông Hải
