Quảng Ngãi: Đưa giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vào trường học
GiadinhNet - Trong những năm qua, công tác dân số trong tình hình mới chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển (DS&PT) nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng DS. Trong đó, vị thành niên, thanh niên được xem là một trong những đối tượng quan trọng của công tác truyền thông DS...
Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi đã và đang phối hợp các trường THPT: Dân tộc nội trú tỉnh, Tây Trà, Chu Văn An, Ba Tơ tổ chức nói chuyện chuyên đề sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì DS và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Huỳnh Thảo
Bên cạnh đó, một trong những vấn đề gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, SKSS và giống nòi xảy ra tại các huyện miền núi là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Theo thống kê, giai đoạn 2016 - 2019, tại huyện Sơn Tây có 156 trường hợp tảo hôn/470 trường hợp kết hôn (35%), huyện Ba Tơ 403 tảo hôn/2.227 kết hôn (18%), huyện Sơn Hà 207 tảo hôn/2.763 kết hôn (7%)...
Để nâng cao chất lượng dân số, không còn tình trạng học sinh nghỉ học để kết hôn, các ban, ngành, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn. Cùng với đó, cung cấp kiến thức về nguyên nhân, hậu quả của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh tại các trường học về tác hại của tảo hôn, tảo hôn cận huyết thống là điều rất cần thiết.
Tại các buổi nói chuyện chuyên đề, các em học sinh phổ thông được nghe, tìm hiểu thế nào là vị thành niên, SKSS và SKSS vị thành niên. Các em được cung cấp các kiến thức về những thay đổi về thể chất và tâm lý, tình cảm tuổi vị thành niên, tình bạn và tình bạn khác giới; vấn đề phòng tránh có thai, phá thai ở tuổi vị thành niên, các biện pháp tránh thai, việc phòng tránh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và HIV; cách phòng tránh xâm hại, lạm dụng tình dục vị thành niên...
Thầy giáo Mai Văn Hội, giáo viên bộ môn Lịch sử - Giáo dục công dân (Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh) cho biết: Những năm trước, khi vấn đề tuyên truyền về kiến thức giáo dục dân số, SKSS, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chưa phổ biến, thường diễn ra tình trạng các em học sinh nghỉ học để kết hôn. Việc tổ chức các buổi ngoại khóa nói chuyện chuyên đề về giáo dục dân số, SKSS đối với các em học sinh, nhất là với các em Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là rất bổ ích, hiệu quả, bởi các em đều là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, kiến thức về SKSS còn nhiều hạn chế. Các buổi nói chuyện đã giúp các em có nhận thức đúng đắn, sau đó mỗi em còn là "tuyên truyền viên" khi về quê hương chia sẻ lại thông tin, kiến thức cho người khác.
Ngoài ra, để góp phần đưa nội dung DS&PT vào các hoạt động ngoại khóa của trường học, vừa qua, Chi cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho 80 giáo viên của 38 trường THPT trên toàn tỉnh về các nội dung này... Đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Chi cục DS - KHHGĐ trong Chương trình DS&PT, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục DS trong trường học. Bởi thầy cô giáo là những người có vai trò quan trọng trong việc quan tâm, theo dõi, định hướng, là những tư vấn viên kịp thời cho các em học sinh.
H.A
Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?
Dân số và phát triển - 6 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.
Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình
Dân số và phát triển - 23 giờ trướcGĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcTrên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.
Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.
Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcKhông chỉ giúp giảm mệt mỏi, một giấc ngủ trưa hợp lý còn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngủ quá lâu hoặc sai thời điểm lại có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và ảnh hưởng sức khỏe.
Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Áp lực vô sinh đè nặng lên người vợ suốt 3 năm khi chồng từ chối khám, trong khi nguyên nhân vô sinh lại đến từ phía nam giới.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.