Năm 2010, mô hình được triển khai thí điểm tại 15 trường phổ thông trung học thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ. Năm 2011, tiếp tục duy trì mô hình này tại 15 trường đã triển khai đồng thời xây dựng mới tại 07 trường phổ thông trung học tại các địa bàn mới như Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà.
Sau khi mô hình được triển khai, các trường đều xây dựng kế hoạch hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thành lập lập Ban chỉ đạo, phòng truyền thông, hòm thư tư vấn, và các câu lạc bộ “Gỡ rối, Tuổi hồng”, tổ chức xem bằng hình về các vấn đề liên quan đến nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, hoặc tổ chức nói chuyên chuyên đề và giao lưu với các chuyên gia tư vấn về SKSS –VTN, đặc biệt là tổ chức ngoại khóa và thi tìm hiểu kiến thức về SKSS – VTN. Đây là một trong những hoạt động được vị thành niên tham gia tích cực, hiệu quả và mạnh mẽ.
Tại hội thi diễn đàn Khi tôi 18 tìm hiểu về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2011 tại trường Lê Trung Đình vừa qua, đa số các em học sinh cả 03 khối lớp 10, 11, và 12 đều đồng tình ủng hộ mạnh mẽ, và cho rằng diễn đàn là dịp để các em vị thành niên được tiếp nhận thêm các thông tin kiến thức về SKSS, cũng là cơ hội cho VTN giao lưu, chia sẻ kiến thức, quan điểm, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử trước những vấn đề đặt ra có liên quan đến chăm sóc SKSS-VTN, nhằm cải thiện thực trạng tình hình về dân số/sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
|
Một buổi sinh hoạt ngọa khóa tại trường THPT Mộ Đức I, huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi năm 2012. |
Từ năm 2010 đến nay, Sở Giáo dục – Đào tạo và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi có sự phối hợp triển khai mô hình sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên (SKSS-VTN) trong nhà trường.
Mô hình nhằm tạo điều kiện cho vị thành niên và thanh niên trẻ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với các thông tin, kiến thức về Dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản và dịch vụ SKSS, tư vấn tiền hôn nhân, giúp nâng cao hiểu biết và thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản theo khoa học.
Qua hơn 2 năm triển khai hoạt động mô hình này tại 22 trường Trung học Phổ thông cho thấy đây là một mô hình mà đối tượng vị thành niên rất cần. Nhờ các hoạt động của mô hình mà kiến thức về chăm sóc SKSS-VTN được tăng lên rất nhiều.
Các hoạt động sinh hoạt ngọai khóa, nói chuyện chuyên đề, xem băng hình, đối thoại với các chuyên gia và sinh hoạt câu lạc bộ “Gỡ rối”, “Tuổi hồng” đều rất bổ ích và giúp các em trong trường xích lại gần nhau hơn, có điều kiện trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Tất cả các hội thi tìm hiểu kiến thức SKSS-VTN đều xoay quanh những chủ đề: Giới tính, tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh phá thai không an toàn, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, không kết hôn ở tuổi vị thành niên, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và thế nào là một tình bạn tốt…
Em Phạm Ngọc Ninh ở tổ dân phố số 1 (thị trấn La Hà cho) biết: "Thông qua các hoạt động của mô hình sinh hoạt ngoại khóa, đặc biệt là diễn đàn và các cuộc hội thi tìm hiểu kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên... cùng các lời tư vấn của các chuyên gia, em đã tiếp thu được nhiều kiến thức rất bổ ích về sức khoẻ sinh sản cuả tuổi học trò. Có thể nói những kiến thức này thật sự cần thiết đối với em, nó là một trong những hành trang giúp các em tự tin và vững bước trong cuộc sống".
Việc tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hội thi và diễn đàn cũng là một trong những hình thức tuyên truyền bề nổi, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các em vị thành niên và các bậc phụ huynh cũng như các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện.
Năm 2012, mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì và triển khai mở rộng phủ kín 100% số trường phổ thông trung học trong toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang Tuyết
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi