Quảng Ninh: TP Móng Cái tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại các trường học

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trong các trường học. Trung tâm Y tế Thành phố Móng (Quảng Ninh) đã tổ chức các buổi giao lưu, tuyên truyền cho trên 500 học sinh tại địa bàn.

Quảng Ninh: TP Móng Cái tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại các trường học
 - Ảnh 1.

Nằm trong khuôn khổ chào mừng sự kiện 60 năm ngành Dân số Việt Nam, Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái đã phối hợp với Ban giám hiệu các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức giao lưu, tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên, truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn cho học sinh.

Tại buổi giao lưu, học sinh bậc học THCS, THPT được cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, hậu quả của nạo phá thai và mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, hậu quả của tình trạng tảo hôn, các biện pháp tránh thai…   Qua đó, trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh được những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bản thân: nguy cơ quan hệ tình dục sớm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục hoặc viêm nhiễm phụ khoa...

Quảng Ninh: TP Móng Cái tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại các trường học
 - Ảnh 2.

Theo đánh giá của đông đảo thầy cô các trường, những buổi hội thảo chuyên đề này đã giúp các em có thêm kiến thức về giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong độ tuổi của mình, tránh những rủi ro, hệ lụy ngoài mong muốn.

Việc giáo dục giới tính sẽ trang bị cho các em những kiến thức, tạo ra cho các em một bản lĩnh để chống lại các tệ nạn trên. Những hiểu biết cần thiết về đời sống giới tính sẽ giúp cho các em tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn, tự mình biết cách tránh xa những tệ nạn xã hội. Mặt khác, những kiến thức đó sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào đời.

Thế Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.