Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ

Thứ bảy, 19:20 04/02/2023 | Tiêu điểm

Kể từ khi rời khỏi Alphabet Inc. (công ty mẹ của Google) vào năm 2019, tỷ phú Sergey Brin đã sống cuộc sống thượng lưu.

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ - Ảnh 1.

Tại bến cảng yên tĩnh ở thành phố Redwood của California (Mỹ), cách San Francisco khoảng 50 km về phía Nam, thường có chiếc du thuyền dài 40 m treo cờ của Quần đảo Marshall.

Nằm giữa một số con tàu khác, chiếc du thuyền màu trắng bạc bóng bẩy này có tên gọi Butterfly, thuộc quyền sở hữu của người giàu thứ 13 thế giới - tỷ phú Sergey Brin, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 77,2 tỷ USD.

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ - Ảnh 2.

Tỷ phú Sergey Brin là nhà đồng sáng lập Google. Ảnh: AFP.

Bộ sưu tập du thuyền triệu USD của tỷ phú Sergey Brin

Du thuyền Butterfly không phải khoản đầu tư đi biển duy nhất của ông trùm công nghệ 50 tuổi. Tỷ phú Sergey Brin đã âm thầm xây dựng đội du thuyền sang trọng và đặt tên là "Fly Fleet" (tạm dịch: Hạm đội bay).

Bộ sưu tập này vẫn còn được tỷ phú Sergey Brin "chiêu mộ" thêm những cái tên mới. Đây là một phần lý do khiến Sergey Brin luôn bận rộn kể từ lúc rút lui khỏi Alphabet. Bên cạnh đó, ông còn tham gia vào các bữa tiệc hoành tráng, nỗ lực xây dựng thế hệ khí cầu mới và quyên góp hàng trăm triệu USD vào từ thiện.

Theo chia sẻ từ những người thân cận với nhà đồng sáng lập Google, "Hạm đội bay" bao gồm 3 tàu lớn và nhóm các tàu nhỏ cùng thiết bị thể thao dưới nước.

Đầu tiên là Dragonfly - du thuyền hàng đầu dài hơn 73 m có sân bay trực thăng và rạp chiếu phim, từng được Boat International mô tả là "siêu du thuyền tầm xa nhanh và tiết kiệm nhiên liệu nhất". Du thuyền có thể đi với tốc độ 22 hải lý và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 360 lít mỗi giờ ở tốc độ 18 hải lý, tầm hoạt động 4.500 hải lý.

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ - Ảnh 3.

Dragonfly của Sergey Brin từng được mô tả là "siêu du thuyền tầm xa tiết kiệm nhiên liệu nhất". Ảnh: Superyachtfan.

LuxuryLaunches cho biết chiếc Dragonfly trị giá 80 triệu USD, được SilverYachts đóng tại Australia và bàn giao vào năm 2009. Thiết kế ngoại thất của Espen Oeino International và nội thất của Danielo Silvestrin.

Tiếp đến là Butterfly dài 40 m. Butterfly có thể chứa tối đa 8 khách và được đóng bởi Du thuyền Đan Mạch vào năm 2011, thiết kế nội thất bởi Art Line và ngoại thất do Espen Oeino đảm nhiệm.

Theo những cộng sự của tỷ phú Sergey Brin, các thành viên thủy thủ đoàn của Butterfly thường dành thời gian nghỉ ngơi vào buổi chiều để lướt ván diều trên vịnh ngoài khơi thành phố Redwood. Họ còn tham gia vào các cộng đồng ở địa phương, giúp đỡ công việc nghiên cứu khoa học rồi dạy trẻ em bơi.

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ - Ảnh 4.

Tỷ phú Sergey Brin đã dành vài năm qua để xây dựng "Hạm đội bay" của mình, bao gồm cả Butterfly. Ảnh: Insider.

Mảnh ghép cuối trong bộ "kiềng 3 chân" có tên Firefly, có cấu hình thấp nhất.

Nhà đồng sáng lập Google thuê 50 nhân viên để duy trì đội du thuyền

Để duy trì "Fly Fleet" cùng với nhóm các tàu nhỏ và thiết bị thể thao, tỷ phú công nghệ đã thuê nhóm 50 người trên khắp thế giới, do thủy thủ bậc thầy Mike Gregory lãnh đạo.

Những món thiết bị thể thao dưới nước của Sergey Brin do Kai Concepts (công ty khởi nghiệp chế tạo các phương tiện thuỷ công nghệ cao) cung cấp. Công ty được điều hành bởi vận động viên lướt ván buồm vô địch thế giới Don Montague. Ông là nhà đồng sáng lập của công ty năng lượng gió Makani Power - công ty được Google mua lại vào năm 2013 và đóng cửa 7 năm sau đó.

Dù từ chức khỏi Alphabet vào năm 2019, Sergey Brin vẫn là cổ đông kiểm soát và thành viên hội đồng quản trị.

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ - Ảnh 5.

Du thuyền Butterfly của Sergey Brin dài 40 m. Ảnh: Insider.

Hồi tháng 8/2022, Forbes đưa tin Sergey Brin đã trao số cổ phiếu Google trị giá 127 triệu USD cho hai nhóm từ thiện. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, ông trùm kinh doanh đã cho đi 1,07 triệu cổ phiếu của công ty Alphabet. Đây là một phần nhỏ trong số 739 triệu cổ phiếu của ông trong công ty.

Hồ sơ không nêu chi tiết những cổ phiếu đó được trao cho nhóm nào, nhưng nguồn tin quen thuộc với Forbes rằng chúng đã được quyên góp cho Quỹ từ thiện Gia đình Serge Brin và Quỹ Michael J. Fox.

Tỷ phú Sergey Brin thường quyên góp cổ phiếu của Alphabet cho quỹ của mình ít nhất một hoặc 2 lần mỗi năm. Tính đến cuối năm 2020, Quỹ Gia đình Sergey Brin đã phân phối hơn 520 triệu đô la cho một số ít tổ chức phi lợi nhuận xung quanh Khu vực Vịnh San Francisco, nơi Sergey Brin sinh sống và những nơi khác.

Rời Google, tỷ phú công nghệ Sergey Brin say sưa với một thú vui xa hoa, thuê 50 người chỉ để làm một việc ít ai ngờ - Ảnh 6.

Sergey Brin là người giàu thứ 13 trên thế giới và chi tiêu lớn cho du thuyền, phương tiện thể thao dưới nước. Ảnh: @thebiographypen.

Theo Insider, Forbes

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top