Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rước bệnh vào thân vì tự chế bì lợn làm mặt nạ dưỡng da

Thứ sáu, 12:20 03/07/2015 | Đẹp

GiadinhNet - Sau trào lưu làm đẹp bằng mặt nạ cao bí đao thì thời gian gần đây, các chị em phụ nữ lại rộ lên phong trào đắp mặt trẻ hoá bằng… da lợn (bì lợn-PV).

Phương pháp làm đẹp này được biết đến lần đầu tiên qua một kênh truyền hình Hàn Quốc từ cách đây vài năm. Và gần đây, cách làm đẹp này lại gây sốt tại Việt Nam, với không ít chị em lao theo áp dụng.

Làm đẹp kiểu… kinh dị

Không phải là giải pháp khoa học

Trao đổi với PV, PGS. TS Hồ Sơn Lâm (Viện khoa học vật liệu ứng dụng) cho biết: “Collagel có nhiều trong da động vật, về mặt hoá học thì có thể chiết xuất collagel từ các nguyên liệu này để đưa vào mỹ phẩm. Tuy nhiên, việc tái tạo collagel trong cơ thể quan trọng là ăn uống đủ dưỡng chất, việc đưa collagel từ ngoài vào cơ thể với mục đích thẩm mỹ không phải là giải pháp bền vững”.

Sở hữu làn da đẹp rạng ngời không tì vết, một gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật luôn là ước ao của rất nhiều phụ nữ. Để phục vụ nhu cầu làm đẹp, bên cạnh những mỹ phẩm và các dòng sản phẩm chăm sóc đắt tiền thì nhiều chị em phụ nữ bắt đầu có khuynh hướng quay về với kiểu “cây nhà lá vườn”, tự chế ra những sản phẩm từ thiên nhiên để tự trải nghiệm. Sau cơn sốt mặt nạ cao bí đao mật ong thì thời gian gần đây, một cơn sốt mới mang tên mặt nạ trẻ hoá từ da lợn cũng chớm bắt đầu và thu hút đông đảo sự quan tâm của những cô gái trẻ cho đến các chị em phụ nữ tuổi trung niên.

Theo tìm hiểu, cơn sốt trên không phải chỉ mới bắt đầu ở thời điểm hiện tại mà giai đoạn cách đây vài năm cũng từng được nhiều người chia sẻ và thử nghiệm. Bắt nguồn từ chương trình tìm kiếm những nhân vật trẻ trung hơn tuổi thật, cuộc thi Dongan Contest trên kênh SBC của đài truyền hình Hàn Quốc. Trong cuộc thi này, một người mẹ hai con có tên là Ah Seung Ji đã làm chao đảo hàng triệu người xem truyền hình trên thế giới. Dù đã bước sang tuổi 45 nhưng người phụ nữ này vẫn có khuôn mặt và vóc dáng đẹp như một thiếu nữ tuổi 20. Từ thán phục, không ít người đã chuyển sang kinh ngạc khi nghe Seung Ji chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc.

Theo đó, cũng như bất kỳ những người phụ nữ bình thường khác, Seung Ji rất thích chăm sóc da. Để tiết kiệm tiền, “thiếu nữ” 45 tuổi đã tự tìm ra một loại mặt nạ chế từ da lợn để đắp mặt. Cô chia sẻ: “Tôi thấy da lợn là một món ăn rất ngon, lại tốt cho sự phát triển ở lứa tuổi dậy thì của các con. Vì thế, mỗi sáng tôi thường đến cửa hàng quen để mua loại bì lợn tươi ngon nhất về chế biến. Tuy nhiên các con tôi lại không thích ăn bì lợn. Để không lãng phí, tôi nảy ra ý tưởng lấy bì lợn làm mặt nạ. Thật bất ngờ, nhờ phương pháp này mà da tôi ngày càng đẹp”.

Seung Ji còn nói vui rằng, cô thấy dùng bì lợn làm mỹ phẩm còn tốt hơn cả nguyên liệu để nấu ăn. Ngoài ra, người đẹp này cũng bật mí bí quyết chăm sóc da của mình: Đầu tiên rửa thật sạch bì lợn, cho vào nồi, đổ đầy nước và đun sôi trong khoảng một giờ đồng hồ, sau đó đập dập bì lợn cho đến khi xuất hiện lớp mỡ dưới dạng kem, cuối cùng dùng bàn chải mềm quết đều lên mặt.

Chính những chia sẻ của Seung Ji ngay sau đó đã tạo thành cơn sốt tại Hàn Quốc và giờ thì lan đến cả Việt Nam. Trên một trang mạng dành cho phụ nữ, chị Hà Thị Linh (ngụ Q. 3, TP. HCM) chia sẻ: “Mình tình cờ gặp lại một người bạn lâu ngày. Trước đây, da bạn rất đen và mụn lỗ chỗ. Giờ gặp lại, mình không thể nhận ra bởi da bạn mịn và đẹp lắm”. Chị Linh kể, khi hỏi thăm bạn về bí quyết chăm sóc da thì cô bạn cho biết đã đắp mặt nạ da lợn được một năm. Làm theo lời bạn, khi về đến nhà, chị Linh ra chợ mua ngay bì lợn và tiến hành làm theo. Sau khi đắp mặt nạ được 2 tuần, cách 1 ngày làm một lần thì chị cho biết kết quả thấy rõ ràng, da mặt chị bóng và mịn hơn trông thấy, vùng da mũi lỗ chân lông se lại, mịn màng hơn rất nhiều.

Điều đáng nói, phương pháp kinh dị này chưa được bất kỳ cơ quan nào kiểm chứng, cho phép. Thế nhưng, không ít phụ nữ vẫn đua nhau mua bì lợn về nhà tự chế làm mặt nạ. Theo chia sẻ của các chị em, dù chưa biết bì lợn có thật sự công dụng hay không nhưng họ vẫn muốn sử dụng vì tâm lý.

 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh trao đổi cùng phóng viên. Ảnh: D.A.

 

Nguy cơ rước hoạ vào thân

Dạo một vòng trên nhiều diễn đàn, chúng tôi phát hiện không ít chị em cũng chia sẻ với nhau đủ kiểu công thức chế biến da lợn. Cách phổ biến nhất là mua da lợn ở chợ, đem về nhà sơ chế, cạo lông, lọc mỡ, rửa sạch và bỏ vào nồi ninh nhừ. Sau đó, da lợn được vớt ra để ráo, cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn. Khi da lợn vẫn còn ấm thì đắp nhanh lên mặt, để trong vòng 30 phút, khi da lợn khô lại thì lột mạnh để mụn cám và các tế bào chết được hút hết ra ngoài. Do da lợn có mùi khá hôi nên cùng với phương pháp này, hàng trăm người còn nghĩ ra những cách chế biến khác như trộn vitamin E, sữa tươi không đường, mật ong, thậm chí cả bột nghệ, bột quế, dầu oliu vào để tạo mùi thơm.

Bên cạnh cách chế biến tại nhà, nhiều người bán mỹ phẩm qua mạng cũng tận dụng cơ hội này để tung ra các dòng sản phẩm chiết xuất từ da lợn và không quên gắn mác hàng xách tay Hàn Quốc để tạo lòng tin cho khách hàng. Tuy nhiên, khi vào cuộc tìm hiểu, chúng tôi được biết các sản phẩm này đều có nguồn gốc tại Việt Nam và được sản xuất tại các lò gia công mỹ phẩm thủ công của gia đình. Nhằm đánh vào thị hiếu và sự sính ngoại của nhiều chị em, các chủ hàng mỹ phẩm sau khi pha trộn thì dán tem nhãn có chữ Hàn khiến nhiều người lầm tưởng.

Thực tế, việc sử dụng tuỳ tiện mặt nạ da lợn đã khiến nhiều chị em phải nhận quả đắng. Chia sẻ với người viết, chị Trần Thị Tú (ngụ Q. 12, TP. HCM) kể: Nghe theo bạn bè giới thiệu về công dụng của mặt nạ da lợn, thấy khá hấp dẫn nên chị cũng làm theo. Sau khi chế biến theo công thức lượm lặt trên mạng, chị Tú lấy da lợn đã xay nhuyễn để đắp lên mặt. Chờ da lợn khô, chị rửa lại bằng nước và yên tâm đi ngủ. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi nhìn vào gương, chị hoảng hốt khi thấy gương mặt mình đã biến đổi một cách vô cùng khủng khiếp. Da mặt sần sùi nổi mụn đỏ, suốt 1 tháng da mới tạm phục hồi nhưng hậu quả để lại là những vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt.

Tương tự chị Tú, chị Huỳnh Thị Thuỳ Dung (ngụ Q.11, TP. HCM) cũng cho biết, em gái chị sau khi đắp mặt nạ da lợn lên mặt, ngày hôm sau đi làm về thì cả gương mặt bị nám đen. Tốn nhiều tiền để chạy chữa nhưng đến nay, làn da của em gái chị Dung vẫn chưa phục hồi được. “Ban đầu, tôi cũng định dùng thử cùng em gái mình nhưng do không có thời gian nên phải gác lại. Kề từ khi em gái bị như vậy, tôi cũng không dám tuỳ tiện sử dụng. Số tiền em tôi điều trị da mặt giờ đã lên đến con số chục triệu đồng nhưng tình trạng da vẫn chưa cải thiện bao nhiêu”, chị Dung chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa nhiễm, bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết: Collagel từ bì lợn khi bôi lên mặt rất khó để hấp thụ vào da, có chăng cũng chỉ làm sạch được chút ít. Không nên tự chế kiểu tràn lan bởi bản thân thịt lợn trên thị trường không phải đều được kiểm dịch hoàn toàn trước khi bán. Một số vi khuẩn trong thịt lợn bệnh, dù thịt có được nấu chín cũng có thể còn khả năng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, da mặt có mụn, vết thương hở chính là cơ hội để các khuẩn này xâm nhập, gây hại cho cơ thể. Khi chế biến da lợn để dưỡng da, không đảm bảo vô trùng từ nguyên liệu dễ gây nhiễm trùng da do nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo, đối với loại sản phẩm dạng kem dưỡng da giới thiệu sản xuất từ bì lợn nhưng nguồn hàng không đáng tin cậy thì cũng không nên dùng. Bởi da mặt rất mỏng và nhạy cảm, với các loại kem khi sản xuất để đảm bảo thời gian lưu hành trên thị trường thường phải chế thêm các loại hoá chất bảo quản. Khi mua sản phẩm không phải hàng uy tín, chất lượng mà giá rẻ thì không thể biết những thành phần bảo quản này là gì, khi dùng sẽ gây kích ứng và tổn thương da. “Phụ nữ rất dễ dãi trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da. Chỉ cần một thông tin chưa được kiểm chứng, chị em sẵn sàng đua nhau làm theo mà không cần suy nghĩ hậu quả phía sau. Làm đẹp là một quá trình lâu dài, để trẻ đẹp cần nhiều thời gian và cả một quá trình dài chăm sóc và rèn luyện trong đó còn có cả chế độ ăn uống, thể dục thể thao và tinh thần. Đừng nên hấp tấp chạy theo những trào lưu, những cơn sốt ảo trên mạng rồi rước họa vào thân”, bác sĩ Khanh nhấn mạnh.     

Dương Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thống

Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thống

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH - Hạ Anh gây ấn tượng với áo dài Tết và bộ trang sức tinh xảo, thể hiện vẻ đẹp thanh lịch. Khám phá phong cách thời trang độc đáo và quyến rũ của cô trong không khí rộn ràng của mùa xuân.

Giảm cân đón Tết: 5 sai lầm nhiều người không ngờ tới

Giảm cân đón Tết: 5 sai lầm nhiều người không ngờ tới

Giảm cân - 16 giờ trước

Càng gần Tết, nhiều người mắc sai lầm khi giảm cân đón Tết như nhịn ăn, ép cân siêu tốc khiến không những không gầy mà cơ thể xuống sức, dễ tăng cân trở lại.

Cách phối đồ với chân váy denim dài theo xu hướng dự đoán hot nhất năm 2026

Cách phối đồ với chân váy denim dài theo xu hướng dự đoán hot nhất năm 2026

Thời trang - 17 giờ trước

Chân váy denim được dự đoán sẽ là một trong những item được yêu thích trong năm 2026. Việc biết cách phối đồ với chúng sẽ giúp bạn có vô số bộ trang phục sành điệu và thoải mái để mặc đi mặc lại.

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Áo dài truyền thống tông hồng khá "kén người" nhưng diễn viên Anh Phạm cực kỳ nổi bật, thể hiện vẻ đẹp và sự duyên dáng của phụ nữ Việt.

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

Giảm cân - 1 ngày trước

Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.

Diệu Nhi đẹp dịu dàng trước thềm năm mới, biết ơn vì được khán giả yêu thương

Diệu Nhi đẹp dịu dàng trước thềm năm mới, biết ơn vì được khán giả yêu thương

Đẹp - 1 ngày trước

Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh áo dài trước khi bước sang năm mới, tại đây cô có dịp nhìn lại năm qua và gửi lời cảm ơn đến khán giả.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Lan Thy - vợ sắp cưới của Nhạc trưởng Dustin Tiêu - sở hữu vẻ đẹp cực kỳ điện ảnh. Mới đây, nữ diễn viên diện áo dài đỏ khoe vẻ đẹp truyền thống và hiện đại giữa không gian phố phường.

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Đồi mồi là tình trạng tăng sắc tố da lành tính, còn được gọi là đốm nâu, đốm tuổi hình thành do sự tích tụ melanin tại một vùng da nhất định. Nhiều người lo lắng không biết tình trạng này do đâu, nguy hiểm không, liệu có phải ung thư da không?

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Thời trang - 2 ngày trước

Tết này không cần lo việc ăn mặc nếu bạn nắm rõ những xu hướng thời trang thịnh hành. Bước xuống phố tạo dáng cực "slay" và tự tin ngút ngàn là có ngay những tấm ảnh cực chất!

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Vy Oanh gây ấn tượng khi diện 2 thiết kế áo dài Tết là 2 gam màu đối lập: xanh - đỏ. Khám phá nét đẹp truyền thống và hiện đại qua trang phục ngày Tết của nữ ca sĩ.

Top