Sơ kết chiến dịch đợt 1/2009: Nhiều kết quả khả quan
Giadinh.net - Theo báo cáo sơ kết của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã có 7.761 xã, phường của 684 huyện trong cả nước triển khai, Chiến dịch đợt 1 đạt 126% chỉ tiêu do Trung ương giao, tăng 1.471 xã, phường so với Chiến dịch đợt 1/2008.
Đầu tư mạnh nhân lực, vật lực
![]() |
|
Chị em phụ nữ Hữu Lũng, Lạng Sơn tự nguyện tham gia thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại chiến dịch đợt 1/2009. |
Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, Chiến dịch đợt 1/2009 đã sử dụng trên 43,719 tỷ đồng, trong đó 30,023 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương, chiếm 68,7%. Số kinh phí bổ sung 13,696 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương của 56/63 tỉnh, thành phố chiếm 31,3% tổng kinh phí Chiến dịch. Có 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Cần Thơ, TP HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Vĩnh Long mỗi địa phương đã huy động được trên 500 triệu đồng kinh phí địa phương. Đặc biệt, Hà Nội đã đầu tư thêm 2,877 tỷ đồng.
Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng
|
Chiến dịch đợt 1/2009 trên toàn quốc đã thực hiện khám phụ khoa cho 1.745.423 lượt phụ nữ, trung bình mỗi xã khám cho 227 trường hợp; điều trị bệnh phụ khoa cho 841.837 trường hợp, chiếm 48,2% so với tổng số khám. Khám và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản và một số dịch vụ kỹ thuật như soi tươi, phiến đồ âm đạo, siêu âm... tiếp tục được quan tâm thực hiện và là yếu tố quan trọng thu hút sự tham gia của đối tượng và là một biện pháp tăng số người sử dụng các biện pháp tránh thai. |
Từ hoạt động hiệu quả của truyền thông trên phạm vi toàn quốc, Chiến dịch đã cung cấp dịch vụ cho hơn 3 triệu lượt đối tượng thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; trong đó, trên 2 triệu trường hợp được cung cấp các dịch vụ tránh thai; cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng cho 569.580 trường hợp, đạt 86,9% kế hoạch (KH) Chiến dịch cả năm 2009. Có 42/63 tỉnh, thành đạt trên 70% KH, trong đó có 17/63 tỉnh đạt trên 100% KH. Tuy nhiên, do một số lý do như kinh phí chương trình mục tiêu được phê duyệt và giao dự toán về cơ sở còn chậm hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tế, định mức thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao cho dịch vụ KHHGĐ thấp... dẫn đến một số tỉnh, thành không đạt được kết quả tốt. Các tỉnh Bình Thuận, Lạng Sơn, Trà Vinh, Bình Định, Tuyên Quang, Ninh Thuận còn đạt ở mức thấp, dưới 50% KH. Đặc biệt, các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Kon Tum mới chỉ đạt được dưới 35% KH, trong khi đã đạt và vượt hơn 100% chỉ tiêu số xã Chiến dịch. Vì vậy, đòi hỏi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong Chiến dịch đợt 2 tại các xã chưa đạt chỉ tiêu KH.
