Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số lượng trẻ em, người già nhập viện tăng chóng mặt vì rét đậm

Thứ hai, 17:27 25/01/2016 | Y tế

GiadinhNet - Theo thống kê của một số bệnh viện lớn tại Hà Nội, 3 ngày rét đậm vừa qua, số bệnh nhân là trẻ nhỏ và người già nhập viện tăng mạnh. Cá biệt, có những người trẻ tuổi vẫn "đổ gục" vì thời tiết rét đột ngột.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, 14 giờ chiều 25/1, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 – 11 độ C, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) có rất đông người đến đây khám bệnh , trong đó chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

Tại khu vực Phòng khám Dịch vụ nội, ngay trước cửa bàn đo huyết áp, hàng dài người cao tuổi xếp hàng để chờ tới lượt.

Theo đại diện phòng khám Nội, bình thường, mỗi ngày có khoảng 600 bệnh nhân đến khám. Ngày hôm nay, 25/1, khi nhiệt độ giảm sâu xuống còn 6-8 độ C, lượng người cao tuổi đến khám lại giảm còn khoảng 400-500 bệnh nhân, trong đó hơn 80% là số bệnh nhân đến khám theo chương trình (khám định kỳ).


Đại diện phòng khám Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: Trong ngày hôm nay, lượng bệnh nhân đến khám tại đây giảm so với ngày thường, do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Đại diện phòng khám Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: Trong ngày hôm nay, lượng bệnh nhân đến khám tại đây giảm so với ngày thường, do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.


Theo các chuyên gia y tế, những ngày đầu rét đột ngột, lượng bệnh nhân tới khám có thể giảm so với bình thường, nhưng khi rét đậm kéo dài, lượng bệnh nhân là người cao tuổi tới khám và nhập viện có thể tăng cao

Theo các chuyên gia y tế, những ngày đầu rét đột ngột, lượng bệnh nhân tới khám có thể giảm so với bình thường, nhưng khi rét đậm kéo dài, lượng bệnh nhân là người cao tuổi tới khám và nhập viện có thể tăng cao

Tới hơn 3h chiều nay, bàn đo huyết áp, các phòng khám tại đây chỉ còn lác đác bệnh nhân. Theo đại diện phòng khám Nội, bình thường thời điểm này có rất nhiều phiếu khám, đo huyết áp hay xét nghiệm máu để xử lý nhưng trời rét, lượng bệnh nhân lại giảm.

Đầu giờ chiều, lượng bệnh nhân dồn đông, khoa đã bố trí tất cả các lực lượng nhân viên y tế tập trung giải quyết dứt điểm, không để tình trạng dồn ứ quá nhiều.

Cũng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, lường trẻ đến khám tại khoa Nhi Tổng hợp giảm, trong khi đó, số nhập viện lại tăng mạnh.


Trời chuyển lạnh đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho 2 nhóm bệnh hô hấp và bệnh virus phát triển.

Trời chuyển lạnh đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho 2 nhóm bệnh hô hấp và bệnh virus phát triển.

BS Nguyễn Văn Thường, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp cho biết, trời chuyển lạnh đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho 2 nhóm bệnh hô hấp và bệnh virus phát triển. Bệnh nhân nhập viện thời điểm này chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.


Bé Gia Bảo (ở Mỹ Đức, Hà Nội) - 3 tuổi, bị viêm phổi, từ lúc trời chuyển rét đậm, bệnh tình bé có dấu hiệu trở nặng nên gia đình cho bé đi khám và nhập viện. Bé đang được nhân viên y tế cho thở khí dung.

Bé Gia Bảo (ở Mỹ Đức, Hà Nội) - 3 tuổi, bị viêm phổi, từ lúc trời chuyển rét đậm, bệnh tình bé có dấu hiệu trở nặng nên gia đình cho bé đi khám và nhập viện. Bé đang được nhân viên y tế cho thở khí dung.

Trong 3 ngày (từ 23 đến 25/1), tại đây luôn rơi vào tình trạng quá tải. Toàn khoa có 43 giường bệnh nhưng luôn có khoảng 60 bệnh nhi nằm điều trị. Do đó, có giường bệnh phải nằm ghép 2-3 bệnh nhi/giường.


Số bệnh nhi nhập viện tăng, do đó, có giường bệnh phải nằm ghép 2-3 bệnh nhi/giường

Số bệnh nhi nhập viện tăng, do đó, có giường bệnh phải nằm ghép 2-3 bệnh nhi/giường

Theo BS Thường, bình thường, lượng bệnh nhi nhập viện chỉ chiếm 10-15% số vào khám, thì trời rét đậm, số nhập viện lại chiếm tới 50-60% bệnh nhi tới khám.


Những em bé được bọc kín, chồng chồng lớp lớp quần áo, chăn, khăn, ánh mắt mệt mỏi, hai má đỏ rực, có bé mặt đỏ lên vì những cơn ho như rút ruột.

Những em bé được bọc kín, chồng chồng lớp lớp quần áo, chăn, khăn, ánh mắt mệt mỏi, hai má đỏ rực, có bé mặt đỏ lên vì những cơn ho như rút ruột.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường lý giải, trời lạnh nên các bậc phụ huynh cũng ngại đưa con đến khám hơn, chỉ khi bệnh chuyển nặng thì họ mới đưa con đi khám, và phải nhập viện.

Để hạn chế tình trạng quá tải tại đây, các bác sĩ phải tích cực khám để phân loại bệnh nhân.

Theo đó, với những bệnh nhân nhẹ, các thầy thuốc sẽ hướng dẫn phụ huynh tự điều trị cho con tại nhà. Những bệnh nhân bệnh đã thuyên giảm lập tức cho xuất viện và chỉ định tái khám định kỳ. Số khác được chỉ định chuyển xuống điều trị ở tuyến dưới…

Ngay trong sáng 25/1, tại đây đã có 20 trẻ xuất viện. Hiện tại, tại khoa còn 57 trẻ đang điều trị.

Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sáng 25/1, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mấy ngày rét đậm vừa qua, số bệnh nhân đến không tăng đột ngột, nhưng các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh đột ngột như: tăng huyết áp, đột quỵ, tim mạch… có xu hướng tăng lên, đáng chú ý có cả nhiều người trẻ- có thể nghĩ mình còn trẻ khỏe nên chủ quan.


Đã có 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim nhập viện trong 3 ngày rét đậm vừa qua, tại Bệnh viện Bạch Mai

Đã có 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim nhập viện trong 3 ngày rét đậm vừa qua, tại Bệnh viện Bạch Mai

Ông Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, trong 3 ngày rét đậm vừa qua có hơn 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tăng đột biến.

Những trường hợp này hay gặp ở người già, thậm chí có người đang trong chăn ấm, dậy đi vệ sinh, đột ngột gặp lạnh, mạch máu co lại dẫn đến tai biến mạch máu não.

Tại khoa Hồi sức tích cực, 45 giường bệnh kín chỗ. Trong 3 ngày rét đậm, số lượng bệnh nhân phổi tắc nghẽn mán tính vào đợt cấp, viêm phế quản mãn tính tăng hơn so với trước.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ cũng vận hết sức mình để phục vụ công tác cấp cứu vì liên tục có bệnh nhân chuyển đến. Theo các bác sĩ, nhóm người dễ bị tác động nhất trong thời tiết rét đậm là người cao tuổi, bệnh lý tim mạch, cao huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính.

Tại khoa Nhi, số trẻ đến khám xu hướng tăng lên trong mấy ngày rét đậm, chủ yếu do các bệnh hô hấp; trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ. Theo các bác sĩ tại đây, có bé hơn 1 tháng tuổi mới bị ho, khó thở, khò khè vào cấp cứu đã bị viêm phổi.

Sáng 25/1, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo thời tiết lạnh bất thường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường phòng chống rét cho người bệnh.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục giảm, nhiều nơi xuống dưới 0 độ C, báo động rủi ro thiên tai cấp độ 1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cảnh báo diễn tiến thời tiết bất thường như hiện nay có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân, nhất là người già và trẻ em.

Nhằm giảm thiểu tác hại do thiên tai, Cục yêu cầu các sở y tế và bệnh viện trên cả nước tăng cường công tác phòng chống rét cho người dân, đặc biệt là bệnh nhân và thân nhân đang khám chữa tại các cơ sở y tế. Các đơn vị y tế phải có giải pháp chống rét tại nơi xếp hàng chờ khám, phòng khám, buồng điều trị, phòng kỹ thuật. Khu điều trị cho người bệnh phải che chắn kín gió, có đủ chăn đệm ấm, phương tiện giữ nhiệt, sưởi ấm phù hợp.

Các cơ sở y tế được yêu cầu phòng chống rét cho người thăm nuôi bệnh, không để họ nằm trên sàn nhà lạnh hay hành lang gây nguy hại sức khỏe. Ngành y đảm bảo đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời các ca cấp cứu thường gặp vào mùa lạnh như đột quỵ, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, viêm đường hô hấp cấp, viêm đường hô hấp do virus...

Võ Thu - Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top