Lạc lõng khi sống chung với nhà chồng
Tâm sựTôi rất buồn và cô đơn khi chồng nói “Em đừng so bì hơn thiệt với cha mẹ anh, nếu vậy chỉ có em thiệt chứ không ai thiệt đâu”. Chồng thấy tôi nói gì về mẹ và các chị em mình là lại khùng lên.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi rất buồn và cô đơn khi chồng nói “Em đừng so bì hơn thiệt với cha mẹ anh, nếu vậy chỉ có em thiệt chứ không ai thiệt đâu”. Chồng thấy tôi nói gì về mẹ và các chị em mình là lại khùng lên.
Đến nước này thì em không thể chịu đựng được nữa rồi chồng ạ. 5 năm rồi, quá đủ rồi phải không anh?
Em thử soi gương, nhìn lại khuôn mặt của em đi. Hay là em không dám đối diện với sự thật, với chính bộ dạng của mình?
Vì chủ quan với mối quan hệ thân thiết bấy lâu nay nên cuối cùng tôi bị hai người họ cắm sừng.
Nhiều đêm nằm cạnh con, nước mắt tôi rơi ướt hết gối vì tôi không biết thời gian tới, hai mẹ con tôi sẽ phải sống ra sao khi vắng bóng người đàn ông trụ cột trong nhà.
Lần mò đi theo dấu chân chồng, tôi thấy anh lẻn vào nhà cô ta lén lút. Rồi cửa đóng, điện tắt. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, không dám tin đó là sự thật.
Phải nói rằng vợ tôi là một người đàn bà không chỉ đẹp về hình thức mà cô ấy còn có một tâm hồn cao thượng. Tôi nói như vậy là có lý do, bởi những gì cô ấy làm khiến tôi thầm cảm phục.
Em không mấy hứng thú và cảm thấy đau mỗi lần ân ái. Chuyện này chỉ xảy ra sau khi cưới.
Đôi lúc đi gặp gỡ bạn bè, vợ than phiền rằng, tại sao người ta giàu có mà mình cứ nghèo mãi. Thấy chồng cô bạn này, cô bạn kia có nhà cửa, có xe hơi, vợ lại thở dài ngao ngán.
Thế nhưng, trước cổng tòa khi thấy tôi bế con, vợ tôi xuống xe rồi khóc lóc xin tôi đừng ly hôn và cô ấy đã biết lỗi rồi.
Em lấy chồng đã bảy năm, cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ có điều chồng bị bệnh nên chưa có con. Em tâm sự với tôi và đề nghị xin tôi giúp cho có đứa con.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, chúng tôi cưới nhau đã được hai năm nhưng đến nay vẫn chưa có con.
Ai cũng bảo đời người đàn bà chỉ cần lấy được tấm chồng tử tế mà thôi. Tôi cũng tin như vậy ngày kết hôn với ông xã nhà tôi bây giờ, nhưng ở bên nhau lâu mới thấy cái sự tử tế của anh làm tôi nhiều lúc chán ngán đến tận cổ.
Khi biết mình đã mang trong bụng giọt máu của người đàn ông ấy, mẹ cảm thấy buồn bã vô cùng.
Tiền lương anh đưa hết tôi giữ, anh vẫn yêu thương vợ con nhưng không thay đổi tính lăng nhăng của mình.
Có đi đâu tôi cũng không dám đưa vợ đi cùng, họ gọi tôi cũng tìm cách chối từ. Nhiều lần, họ chẳng gọi nữa. Thành ra tôi mất bạn vì vợ, tôi cảm thấy mệt vô cùng.
Hôm nay ra đường, thấy cảnh một anh vừa mua hoa vừa gọi điện về cho vợ, giọng rất hào hứng: “Vợ à, em nấu cơm ngon nhé, anh sắp về tới nhà rồi, sẽ có bất ngờ dành cho em. Hôn vợ”, tôi chạnh lòng.
Mẹ chồng tôi rất bênh vực con trai, bà cho rằng gái theo chồng phải phụ thuộc vào chồng và gia đình chồng. Mới sinh con bốn tháng tôi tức tối lên cơn hậu sản tưởng như chết đi được, chồng và mẹ chồng đều không mảy may áy náy, xót thương gì.
Tôi dơ mặt vì vợ. Cứ đến nhà bố mẹ chồng, anh chị em chồng là vợ tôi mắt trước, mắt sau lấy trộm đồ đạc mang về.
Bên ngoài mọi người vẫn nghĩ chúng tôi cũng hạnh phúc như bao gia đình khác. Kể cả họ hàng nội ngoại hai bên, vì tôi cố giấu và vẫn thường nói hay, nói tốt về chồng và gia đình chồng.
Tớ vẫn nhớ như in câu chuyện về một chị đã bị chồng bỏ bởi chiếc bụng bèo nhèo đầy những vết rạn như tấm bản đồ 3D sau khi chị ấy sinh. Tớ cũng có một chiếc bụng như thế qua hai lần sinh nở.
Em yêu vợ vì sự giản dị và chân thành. Tuy vậy, từ khi sống chung em mới phát hiện ra cô ấy không chỉ luộm thuộm mà nhiều lúc còn quá vô duyên.
Những vật dụng hàng ngày đơn giản nhất từ bàn chải tới đôi đũa, bát ăn hay xà phòng giặt đều do tôi với anh đi mua. Báo mạng chị không biết đọc, điện thoại chị không biết nhắn tin, chẳng hiểu chị dạy con cái ra sao.
Tôi yêu cầu chồng chuyển cô ta đi chỗ khác, nhưng anh đã cầu xin tôi hãy tha cho cô ấy với lòng yêu thương vô bờ.
Tôi là con gái đầu trong một gia đình chỉ còn mẹ và đứa em gái. Em gái tôi nhỏ hơn tôi 10 tuổi, vẫn đang học năm thứ hai đại học. Mẹ tôi hơn 50 tuổi, cuộc sống trước nay chỉ dựa vào gánh bánh gai. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi nghỉ học phụ giúp mẹ làm và giao bánh nhờ các cửa hàng bán giùm một thời gian.
Cầm phiếu siêu âm thai của vợ, chồng mình đang từ vẻ mặt phấn khởi hạnh phúc đã lập tức sa sầm mặt mày và dần thay đổi thái độ. Anh quay sang hỏi vợ: “Em ơi, sao chúng mình mới cưới có 1 tháng mấy hôm mà bác sĩ đã bảo mang bầu 6 tuần rồi”?
Tôi rất vui vì đã kéo chồng ra khỏi cơn “say nắng” như thế. Bởi vậy, hôm nay biết mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cơn “say nắng” mỗi khác nhưng tôi cứ chia sẻ vài “bí kíp” của mình. Biết đâu có chị em nào đó có thể sử dụng được.
GiadinhNet - Tối đầu tiên đó, bà ấy gọi điện bảo tôi mang tập tài liệu để trong xe lên phòng cho bà ấy. Khi tôi gõ cửa phòng, bà ấy ra mở cửa trong tình trạng vừa tắm xong...