Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tặng bạn gái quả thận thay lời cầu hôn

Thứ tư, 10:06 25/05/2016 | Bốn phương

Lúc bệnh suy thận của bạn gái ngày càng nặng, anh tài xế taxi người Singapore quyết định hiến một quả thận để cứu cô thay cho lời cầu hôn.



Anh Ng Chai Lai và bạn gái đã vượt qua nhiều khó khăn để được ở bên nhau và dự định sẽ làm đám cưới vào năm 2018. Ảnh: Straits Times

Anh Ng Chai Lai và bạn gái đã vượt qua nhiều khó khăn để được ở bên nhau và dự định sẽ làm đám cưới vào năm 2018. Ảnh: Straits Times

Anh Ng Chai Lai, 47 tuổi, hẹn hò với bạn gái Chua Bee Leng được 6 năm trước khi ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ vào năm 2013. Tuy nhiên, thay vì ngỏ lời cầu hôn, Ng đề nghị tặng Chua món quà đặc biệt: một quả thận của anh.

Thời điểm đó, tên của Chua đã nằm trong danh sách những người cần được cấy ghép thận được 10 năm sau khi một căn bệnh tự miễn khiến cô bị suy thận.

"Lúc đó tôi nghĩ anh ấy đang nói đùa. Tôi đã từ bỏ hy vọng được ghép thận bởi mọi người trong nhà đều không phù hợp. Ai dám nghĩ bạn trai lại có thể làm điều đó chứ?", Chua kể lại.

Ca phẫu thuật cấy ghép thận diễn ra hồi tháng 12/2013. Theo Straits Times, những trường hợp cấy ghép giữa những người không thân thích như thế này là rất hiếm gặp. Nó giống như một phép màu bởi ba yếu tố.

Đầu tiên, các bác sĩ nói rằng nếu cặp đôi muốn tiến hành cấy ghép thận từ trước đó mấy năm thì hoàn toàn không thể. Cả hai khác nhóm máu và mãi đến gần đây, nhờ sự tiến bộ của y học, ca phẫu thuật mới có thể diễn ra.

Thứ hai, anh Ng trước đây từng nghiện ma túy, phải ngồi tù gần 20 năm. Anh quen Chua trong thời gian ở trung tâm cai nghiện, khi cô đến thăm anh trai. Do có tiền sử dụng ma túy, anh Ng phải xin phép cơ quan chức năng và ủy ban về đạo đức cũng như trải qua một loạt xét nghiệm, trước khi ca cấy ghép được phê duyệt.

Thứ ba, các bác sĩ phát hiện thấy một động mạch vành của Chua bị đã bị tắc và cô cần được phẫu thuật tim trước khi cấy ghép thận.

Tuy vậy, cặp tình nhân vẫn sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi trở ngại bởi Chua đã chịu đủ đau đớn trong thời gian lọc máu. Do bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên gần như tuần nào cô cũng phải vào viện. Anh Ng kể những tiếng kêu la vì đau đớn của cô to tới mức tất cả mọi người trong khoa đều nghe thấy. Sau liệu trình lọc máu ba tuần một lần, cơ thể Chua yếu tới mức cô không thể tự đi bộ về nhà.

"Bác sĩ nói cô ấy không còn nhiều thời gian nữa, vì thế tôi quyết định sẽ hiến một quả thận cho cô ấy. Tôi tính kể cả khi sức khỏe của tôi có yếu đi thì thà được ở bên nhau một thời gian ngắn còn hơn là tôi sống với hai quả thận mà không giữ được cô ấy bên mình", anh Ng chia sẻ.

Điều may mắn là sức khỏe của Chua tiến bộ lên rất nhiều sau ca cấy ghép quan trọng. Hiện cô làm thu ngân bán thời gian. Những lúc rảnh, cô thường chạy chậm hoặc đi bộ. Trong khi đó, anh Ng cũng hồi phục nhanh chóng và cho biết tuy mất một quả thận nhưng anh gần như không bị ảnh hưởng gì.

Cả hai đã gửi hồ sơ mua một căn hộ ở Bukit Batok và dự định hai năm nữa làm đám cưới.

"Anh ấy đã hy sinh bản thân để cứu tôi, và tôi sẽ mãi mãi mang ơn anh ấy. Cuộc sống của tôi giờ đây đã sang một trang mới", Chua nói.

Theo Ngôi sao.net

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 9 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 13 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 14 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 14 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top