Tập huấn về phòng chống nhiễm HIV/AIDS cho 39 cô nuôi trẻ

| Gia đình

Giadinh.net - Trong hai ngày 15-16/12/2009, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn về phòng chống nhiễm HIV/AIDS cho các cô nuôi trẻ tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội các tỉnh phía Bắc.

Tham gia lớp tập huấn gồm có 39 học viên là cô nuôi trẻ tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc 21 tỉnh, thành phố phía Bắc. Toàn bộ kinh phí triển khai lớp tập huấn khoảng 70 triệu đồng do bà Susan Clark (Mỹ) tài trợ.
 
Ngày 15/12, các học viên sẽ được tham gia tập huấn theo các nội dung như: Một số kiến thức cơ bản về HIV/AIDS với trẻ em; Giới thiệu các chính sách và dịch vụ chăm sóc, điều trị TE nhiễm HIV/AIDS; Dự phòng phơi nhiễm HIV và dự phòng sau phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Chăm sóc trẻ em phơi nhiễm và nhiễm HIV/AIDS; Giới thiệu về các bệnh nhiễm trùng cơ hội hay găp; Tiêm chủng và Phòng nhiễm trùng cơ hội; Điều trị bằng thuốc ARV; và tham gia thảo luận…. do hai giảng viên là Thạc sĩ Mai Xuân Phương - Phòng TT và Huy động cộng đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Tiến sĩ Bùi Vũ Huy - Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi TW) trình bày.
 
 
Ngày 16/12, các học viên sẽ tới thăm mô hình nuôi dưỡng trẻ em nhiễm HIV/AIDS của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Hà Nội. Tại đây, các học viên sẽ được Trung tâm chia sẻ các nội dung hoạt động của Trung tâm như: Qui trình tiếp nhận trẻ; Qui định khám sức khoẻ ban đầu và làm các xét nghiệm; Làm hồ sơ bệnh án, theo dõi điều trị nhiễm trùng cơ hội, ARV...những vấn đề liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc tâm lý , giáo dục... Hiện nay, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Hà Nội đang nuôi dưỡng và chăm sóc 53 trẻ em nhiễm HIV/AIDS.
 
Thanh Loan

 

thanhloan
Ý kiến của bạn
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.