Thái Bình triển khai Đề án 52: Khẳng định tính hiệu quả
GiadinhNet - Thái Bình là một trong những địa phương triển khai tốt các phong trào thi đua thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của cả nước.
![]() |
|
Các chức sắc tôn giáo tích cực tham gia công tác truyền thông DS-KHHGĐ. Ảnh: P.V |
Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao là một trong những trở ngại lớn của ngành dân số Thái Bình. Năm 2008 tỷ lệ trẻ em nam trên trẻ em nữ nơi đây là 115/100. Để khắc phục tình trạng mất cân bằng này, Thái Bình đã có hướng dẫn liên ngành về việc đưa chính sách dân số, gia đình, trẻ em vào hương ước, quy ước thôn làng, tổ dân phố. Đặc biệt, đối với đồng bào Công giáo, tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình "Đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh".
Tiền Hải là một trong hai huyện được tỉnh Thái Bình lựa chọn xã thí điểm mô hình trên. Qua hơn 3 năm triển khai, đến nay, mô hình đã khẳng định tính hiệu quả của nó.
Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình, bà Nguyễn Thị Huê cho biết: Tiền Hải là huyện vùng biển có số dân theo đạo cao và có nhiều người dân đi biển; tỷ lệ sinh con thứ 3 ở đây cao nhất so với toàn tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động về các chính sách DS-KHHGĐ ở đây gặp nhiều khó khăn. Trong lời răn bên đạo, việc nạo phá thai, đặt dụng cụ tử cung, kế hoạch hóa gia đình... là điều cấm kỵ. Họ muốn có nhiều con và sinh đẻ là chuyện tự nhiên.
Thực tế cho thấy, khi cán bộ dân số làm công tác truyền thông về chăm sóc sức khỏe gia đình, trẻ em thì đa số bà con Công giáo tham dự để nghe và làm theo. Tuy nhiên có nhiều buổi tổ chức tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình mọi người không tham gia. Việc đi thăm khám, hay nạo phá thai, nhiều chị e phải "đi trộm" do cản trở phong tục bên đạo...
Các vị chức sắc Công giáo tích cực hưởng ứng
Xã Nam Hải, huyện Tiền Hải có 2.750 người theo đạo Công giáo. Ðảng ủy xã này đã đưa việc tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh vào nội dung Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã, kêu gọi cán bộ, đảng viên, các vị chức sắc, gia đình tín hữu Công giáo, lương giáo tích cực hưởng ứng.
Ngay sau khi được chọn để làm điểm về mô hình "Đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh" Nam Hải đã thành lập ban điều hành và 2 nhóm sinh hoạt về khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng ra mắt (mỗi nhóm 100 thành viên là người Công giáo tuổi từ 18 đến 60). Ít nhất phải có một vị chức sắc tôn giáo tham gia nhóm. Sau đó, xã tiến hành thành lập thêm 4 nhóm, thành phần là người lương nhằm thu hút thêm nhiều người tham gia, đồng thời tránh sự phân biệt giữa các tổ chức tôn giáo. Các thành viên nhóm đã ký cam kết thực hiện mô hình và tham gia sinh hoạt định kỳ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên hỗ trợ xã tổ chức sinh hoạt nhóm, cử người xuống đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp mời các vị linh mục, báo cáo viên cấp tỉnh về giảng tại nhà thờ và hội trường UBND xã.
Nội dung các buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt nhóm xoay quanh những chủ đề chính như: Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, kèm theo là những lời tham vấn, lời khuyên của linh mục, của những người làm công tác dân số, mặt trận với giáo dân và lương dân. Qua các lớp truyền thông và các buổi sinh hoạt, các học viên, thành viên nhóm dần thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ và cùng tuyên truyền để người khác tham gia tích cực ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để nâng cao chất lượng dân số. Các học viên được phổ biến về Luật Bình đẳng giới, quy định của Giáo luật Công giáo về gia đình, hôn nhân Công giáo, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phương pháp xây dựng gia đình hạnh phúc, trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các học viên đã trao đổi thẳng thắn, thân mật về nội dung bài giảng với giảng viên và linh mục, nên các buổi truyền thông đều sinh động hấp dẫn và sát với thực tế. Nhiều người không phải thành viên của nhóm cũng đến tham dự, có buổi thu hút hàng trăm người tham gia.
Bên cạnh triển khai mô hình "Đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh", xã Nam Hải còn gắn chính sách DS-KHHGĐ vào nội dung xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu" và hương ước, quy ước thôn làng, tổ dân phố. Đến nay, hầu hết các thôn, làng ở Tiền Hải đã xây dựng được hương ước, quy ước, trong đó có những quy định cụ thể về chính sách DS-KHHGĐ, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng.
|
100% xứ, họ đạo đăng ký phấn đấu xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu"
Qua thực hiện mô hình và cuộc vận động về chính sách dân số nói trên, các gia đình Công giáo ở vùng biển Tiền Hải đã nhận thức được chính sách DS-KHHGĐ và đạt được những kết quả tích cực trong quá trình khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bình quân trong 5 năm (2004- 2008), tỷ lệ giới tính khi sinh ở xã Nam Hải là 108,8 nam/100 nữ, đến cuối năm 2011, giảm xuống còn 106 nam/100 nữ. Hiện nay, hàng năm, 100% xứ, họ đạo đăng ký phấn đấu xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", có trên 55% xứ, họ đạt "4 gương mẫu". Những kết quả trên khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình "Đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh", góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình và ổn định dân số để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. |
