Thanh Hóa: Chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng, TP Sầm Sơn đang được rao bán rầm rộ
GiadinhNet- Mặc dù chưa được bàn giao đất, chưa đủ điều kiện mở bán và kinh doanh bất động sản nhưng Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng (khu dân cư phố Bình Sơn) tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang được rao bán rầm rộ.
Rao bán rầm rộ
Chỉ cần seach google với từ khóa "Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng", trên các nền tảng mạng xã hội sẽ có rất nhiều các lời giới thiệu về dự án và số điện thoại liên hệ chào mời mua bán bất động sản tại dự án này.
Được biết, Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng (khu dân cư Bình Sơn), phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 26/3/2021 tại Quyết định số 3828/UBND-THKT. Dự án có tổng diện tích 76.722,21 m2, trong đó diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 41.362,71 m2 (gồm 43 lô đất ở biệt thự và 169 lô đất ở liền kề).

Khu vực dự án vẫn là khu đất cỏ hoang mọc lút đầu. Ảnh P.V
Diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất là 1.295,58 m2 thuộc MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của UBND TP. Sầm Sơn. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính khu đất số 64/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 27/2/2020.
Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất là 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.
Ngày 5/1/2022, Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn phối hợp với UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất "Dự án khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng (Khu dân cư phố Bình Sơn), phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa" với giá trúng đấu giá 483.500.000.000 đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kỹ thuật Việt Nam là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án trên.
Không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội, xung quanh khu đất dự án này cũng có nhiều biển hiệu, băng rôn rao bán của sàn giao dịch bất động sản.
Chưa được phép bán
PV đã trực tiếp đến tham quan dự án và nhận thấy, hiện tại dự án vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu thi công nào. Khu vực dự án vẫn là khu đất cỏ hoang mọc lút đầu, thi thoảng tại các gốc cây quanh khu vực dự án có treo biển giới thiệu về dự án có đề tên CEN Thanh Hóa và số điện thoại để liên lạc.
Tuy nhiên, khi vào vai người có nhu cầu mua đất tại dự án, PV được các nhân viên môi giới bất động sản giới thiệu chào mời mua đất tại dự án này. Khi PV tỏ ý nghi ngại vì dự án vẫn là bãi đất hoang cỏ mọc um tùm, chưa thấy có bất cứ một dấu hiệu thi công nào thì các nhân viên môi giới tư vấn nên mua sớm khi giá còn thấp thì biên độ lợi nhuận khi bán sau này sẽ cao.
PV đã có trong tay Hợp đồng đặt cọc để mua một lô đất trong dự án. Theo đó, người đặt cọc cọc số tiền là 200.000.000 đồng cho lô đất có diện tích 175m2, MBQH 3161 Tây Lý Tự Trọng, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Giá trị lô đất này được định giá trong hợp đồng đặt cọc là hơn 8,9 tỷ đồng tương ứng với đơn giá khoảng 43 triệu đồng/m2.

Một băng rôn treo trên cây bên cạnh dự án.
Trả lời PV về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng chưa san lấp mặt bằng, chưa thực hiện gì nên hiện tại, đơn vị trúng đấu giá chưa được quyền chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện nay, đơn vị trúng đấu giá vẫn đang làm các thủ tục liên quan để được tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đại diện Phòng quản lý nhà và thị trường BĐS, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện là dự án đấu giá để thực hiện xây dựng hạ tầng và nhà ở, sau khi hoàn thiện hạ tầng và nhà ở đấy thì mới họ mới được phép bán hàng hoặc ít nhất họ phải đầu tư xong hạ tầng, lúc ấy mới có văn bản xin bán nhà ở hình thành trong tương lai thì mới được phép bán.
Trong Quyết định số 358/QĐ-UBND Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng (khu dân cư phố Bình Sơn), phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn của UBND tỉnh Thanh Hóa, phần trách nhiệm của người trúng đấu giá có nêu rõ: "Phải thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình trên đất (nhà thô hoàn thiện mặt ngoài; công trình thương mại dịch vụ; nhà văn hóa) đúng quy hoạch, tiến độ, chất lượng theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo khớp nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Một hợp đồng đặt cọc giao dịch mua đất tại Dự án.
Khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài cho người mua thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (chủ đầu tư) phải ký kết hợp đồng mua bán đúng quy định của pháp luật, đúng giá chủ đầu tư đã niêm yết; thu đúng, thu đủ, theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (tuyệt đối không thu tiền ngoài hợp đồng hai bên đã ký), hạch toán và kê khai thuế đúng quy định của pháp luật’.
Như vậy, thời điểm hiện nay, việc mua bán bất động sản tại dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng (khu dân cư phố Bình Sơn), phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn là trái với pháp luật hiện hành. Người dân cần hết sức cẩn trọng khi giao dịch tại dự án này với bất kỳ một sàn giao dịch bất động sản nào kẻo mất tiền oan.

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcMua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Thời gian qua, nhiều trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành. Việc tăng cường kết nối nông sản thông qua kênh bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị cho hàng Việt và nông sản địa phương, mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơ
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 9/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất băng vệ sinh phụ nữ, bỉm trẻ em giả các nhãn hiệu nổi tiếng bằng công nghệ thô sơ tại Thái Nguyên.

Điện lực miền Bắc: Hai hộ dân trùng tiền điện do ngẫu nhiên, không có chuyện sao chép hóa đơn
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Điện lực Cẩm Khê (Công ty Điện lực Phú Thọ), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng UBND xã và công an đã phối hợp kiểm tra hoá đơn tiền điện của 2 hộ giống hệt nhau.

Ngân hàng Vietcombank, BIDV, TP Bank... cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội, người dùng cảnh giác kẻo mất sạch tiền trong tài khoản
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngân hàng Vietcombank, BIDV, TP Bank... liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới giúp khách hàng nhận diện rủi ro và chủ động phòng ngừa.

Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã nắm được thông tin này và mong muốn khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.