Thanh Hóa khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Dân số: Cơ hội nâng cao nghiệp vụ truyền thông

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 15/4, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Dân số-Y tế khai giảng lớp “Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ”.

135 học viên đã tham gia lớp tập huấn kéo dài 3 tháng.

Thanh Hóa khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Dân số: Cơ hội nâng cao nghiệp vụ truyền thông  1

TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại lễ khai giảng khóa học. Ảnh: Ngọc Hưng

 
Phát biểu trong lễ khai giảng, TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh: Thanh Hóa là địa phương đất rộng, người đông, công tác dân số còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ngành dân số địa phương luôn luôn quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở thông qua các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.
 
Năm 2012 vừa qua, địa phương đã mở được 1 lớp với 104 học viên, năm 2013 tiếp tục mở 1 lớp thu hút 135 học viên - đây là mô hình các tỉnh cần quan tâm học hỏi, nhân rộng.
 
Trong buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã báo cáo kết quả công tác năm 2012 với lãnh đạo Tổng cục.
 
Ông Nguyễn Đình Thắng - Chi cục phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Tại Thanh Hóa, tỷ suất sinh năm 2011 là 14,2%, năm 2012 tăng 14,9%; tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 10,07%; chênh lệch giới tính ở mức báo động: 115 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 75%.
 
Thanh Hóa là một trong những tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước, chất lượng dân số chưa cao... Đây là những thách thức mà ngành dân số địa phương cần nỗ lực cố gắng vượt qua.
 
“Việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là rất cần thiết để các cán bộ dân số cơ sở có thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực vận động, truyền thông. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số” - ông Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm.
 
Thanh Hóa khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Dân số: Cơ hội nâng cao nghiệp vụ truyền thông  2

Lãnh đạo Tổng cục DS- KHHGĐ làm việc với Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa. – Ảnh: Ngọc Hưng

 
Trong buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh cũng đã đề xuất một số kiến nghị với lãnh đạo của Tổng cục DS- KHHGĐ nhằm tháo gỡ những khó khăn trong cơ chế hoạt động, chế độ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số...

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục DS- KHHGĐ - TS Lê Cảnh Nhạc biểu dương những cố gắng của ngành dân số Thanh Hóa trong thời gian qua. Tuy nhiên, TS Lê Cảnh Nhạc cũng thẳng thắn nhìn nhận, chia sẻ: Thanh Hóa vẫn đang là một trong những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao. Đội ngũ những người làm công tác dân số cần hết sức cố gắng, vào cuộc hết mình để chung tay giải quyết tình trạng này.

Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh: Trong năm 2013, ngành dân số Thanh Hóa cần kịp thời có những điều chỉnh, cân đối về ngân sách để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần duy trì, phát huy, việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền cần rốt ráo, tích cực hơn nữa...

Ngọc Hưng
kimvan
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.