Thanh Hoá: Xử lý 170 trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải tin đồn thất thiệt

| Pháp luật

GĐXH - Nếu người sử dụng mạng xã hội không tỉnh táo nhận diện, vội vàng chia sẻ, bình luận sẽ rất dễ dẫn tới vi phạm pháp luật...

Tin giả, tin sai sự thật là vấn nạn đáng lo ngại, nhất là khi nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển với nhiều luồng thông tin chưa được kiểm chứng. Mặc dù khởi phát trên mạng ảo nhưng tin giả, tin sai sự thật lại được nhiều người quan tâm chia sẻ trên mạng xã hội và đã gây ra những hậu quả tiêu cực.

Xử lý 170 trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải tin đồn thất thiệt - Ảnh 1.

Thông tin cô gái vùng cao lây nhiễm HIV cho nhiều người là bịa đặt được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Vừa qua, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một cô gái ở xã Pù Luông, huyện Bá Thước lây nhiễm HIV cho 40 người đàn ông, trong đó có cả khách du lịch. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng huyện Bá Thước đã vào cuộc, xác minh cô gái bị tung tin đồn bị nhiễm HIV là hoàn toàn sai sự thật.

Công an huyện Bá Thước đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.T.M. (trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) số tiền 7,5 triệu đồng và L.T.M. (ở xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước) 5 triệu đồng. Theo lời khai của D.T.M và L.M.T, do bản thân thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội.

Xử lý 170 trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải tin đồn thất thiệt - Ảnh 2.

Hai trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật bị Công an huyện Bá Thước xử phạt vi phạm hành chính.

Người chia sẻ thông tin sai sự thật đã bị xử lý nhưng, tin đồn ác ý đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống cá nhân của cô gái trẻ và hình ảnh phát triển "du lịch xanh" của Pù Luông.

Trước đó, ngày 20/11/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông V.V.T (SN 1968, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Theo tài liệu điều tra của cơ quan chức năng, thời gian gần đây, ông V.V.T đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ bài viết có thông tin sai sự thật về nội dung trong sách giáo khoa, cụ thể là 4 bài thơ "Giã gạo thổi cơm", "Vẽ Gì Khó", "Cá Voi Trắng", "Con Chào Mào" kèm theo hình ảnh lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo.

Xử lý 170 trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải tin đồn thất thiệt - Ảnh 3.

Ông V.V.T làm việc tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an ông V.V.T đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật do nhận thức hạn chế. Nội dung bài viết được V.V.T sao chép trên mạng xã hội facebook mà không kiểm chứng.

Đây là 2 vụ đưa tin thất thiệt lên mạng xã hội gần đây nhất bị lực lượng chức năng xử phạt. Những tin thất thiệt trên lan truyền với tốc độ chóng mặt, để lại hậu quả nặng nề. Đáng lo ngại nhất là tin giả, tin sai sự thật thường được che đậy khéo léo bằng thủ đoạn lồng ghép thật – giả lẫn lộn, trong cái sai có cái đúng, cái thực tế. Do đó, khi đọc thấy thông tin, người dùng có xu hướng tin và chia sẻ ngay, khiến mức độ phổ biến của thông tin này được mở rộng.

Với chức năng nhiệm vụ giám sát diễn biến thông tin trên môi trường mạng, năm 2023 Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ 5 vụ với 5 đối tượng đăng thông tin xấu, độc, đồng thời hướng dẫn công an các địa phương xử lý 170 trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải tin đồn thất thiệt.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, tin giả, tin sai sự thật thường có tiêu đề giật gân, gây shock, nội dung thông tin mới lạ, tập trung một vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, hai là không ghi nguồn hoặc nguồn không rõ ràng; ba là nội dung thông tin không rõ, không cụ thể hình ảnh, con người; bốn là hình ảnh thường có dấu hiệu được chỉnh sửa, cắt ghép.

Những vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tin giả, tin sai sự thật, thông tin độc hại, xấu, độc... lan truyền trên mạng xã hội. Nếu người sử dụng mạng xã hội không tỉnh táo nhận diện, vội vàng chia sẻ, bình luận sẽ rất dễ dẫn tới vi phạm pháp luật.

Kẻ tung tin giả việc nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào?Kẻ tung tin giả việc nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào?

GĐXH - Theo cơ quan công an, việc một nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục là thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.