Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vì sao trưởng nhóm "Bông hồng đen" bị xử phạt 7,5 triệu đồng?

Vì sao trưởng nhóm "Bông hồng đen" bị xử phạt 7,5 triệu đồng?

Xã hội

GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trưởng nhóm "Bông hồng đen" bị xử phạt khi thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó...

Thống nhất tạm dừng hoạt động của nhóm "Bông hồng đen"

Thống nhất tạm dừng hoạt động của nhóm "Bông hồng đen"

Thời sự

GĐXH - Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) thống nhất kiến nghị của CDC Hải Phòng tạm dừng hoạt động của nhóm "Bông hồng đen" để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra vừa qua.

Sở Y tế Hải Phòng nói gì về việc nhóm 'Bông hồng đen'  lấy mẫu máu của hàng trăm học sinh xét nghiệm HIV?

Sở Y tế Hải Phòng nói gì về việc nhóm 'Bông hồng đen' lấy mẫu máu của hàng trăm học sinh xét nghiệm HIV?

Thời sự

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình triển khai dự án, SCDI và nhóm 'Bông hồng đen' chưa báo cáo với các cơ quan chức năng về công việc hoạt động của mình tại địa bàn.

Lâm Đồng: Tỉ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ có thai chiếm 7,3%

Lâm Đồng: Tỉ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ có thai chiếm 7,3%

Y tế

GiadinhNet - Trong năm 2020, địa phương đã thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai với 23.136 mẫu, phát hiện 10 mẫu HIV dương tính. Tỉ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ có thai chiếm 7,3%.

Hiệu quả lớn khi tăng cường kiến thức cho trẻ nhiễm HIV và người chăm sóc trẻ

Hiệu quả lớn khi tăng cường kiến thức cho trẻ nhiễm HIV và người chăm sóc trẻ

Y tế

GiadinhNet - Thông qua đó, sẽ giúp trẻ nhiễm HIV và người chăm sóc trẻ quyết định, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV.

Chia sẻ tin giả nữ du học sinh Việt Nam lây nhiễm HIV, chủ Facebook bị phạt 5 triệu đồng

Chia sẻ tin giả nữ du học sinh Việt Nam lây nhiễm HIV, chủ Facebook bị phạt 5 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Lý giải về sự việc trên, Lâm cho hay, do nóng vội nên đã chia sẻ, đăng tải lại bài viết và không có mục đích gì khác mà chỉ để thông tin cho mọi người được biết...

Số trẻ em nhiễm HIV độ tuổi 15-16 ngày càng gia tăng

Số trẻ em nhiễm HIV độ tuổi 15-16 ngày càng gia tăng

Y tế

GiadinhNet - Rất ít trường hợp cha mẹ biết con có nguy cơ lây nhiễm để đưa con đi xét nghiệm. Trẻ em thường không dám thông báo cho bố mẹ biết mình có nguy cơ lây nhiễm HIV do có quan hệ tình dục không an toàn, cơ sở y tế không xét nghiệm HIV khi không được bố mẹ trẻ đồng ý, làm giảm cơ hội trẻ được xét nghiệm, phát hiện HIV sớm.

Phát hiện sớm, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả cao

Phát hiện sớm, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả cao

Y tế

GiadinhNet - Những năm qua, Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, do đó từ năm 2009 đến nay 100% bà mẹ mang thai nhiễm HIV được quản lý sinh ra các trẻ an toàn, không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay đa số phụ nữ mang thai tiếp cận dịch vụ HIV còn thấp, vì vậy nguy cơ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con rất cao.

Đồng Nai: Tăng tỉ lệ trẻ em được sinh ra không bị lây nhiễm HIV từ mẹ

Đồng Nai: Tăng tỉ lệ trẻ em được sinh ra không bị lây nhiễm HIV từ mẹ

Y tế

GiadinhNet - Thời gian qua, tại Đồng Nai, công tác điều trị bằng ARV (thuốc kháng virus HIV) cho mẹ và dự phòng cho trẻ đã đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, có một số trẻ em được sinh ra từ những người mẹ bị nhiễm HIV nhưng đều khỏe mạnh, không bị lây nhiễm HIV từ mẹ.

Phó Thủ tướng: Tin tưởng sẽ chấm dứt cơ bản dịch AIDS vào năm 2030

Phó Thủ tướng: Tin tưởng sẽ chấm dứt cơ bản dịch AIDS vào năm 2030

Y tế

GiadinhNet - Gần đây, Việt Nam liên tục được cộng đồng quốc tế nhắc đến như là một trong những điểm sáng áp dụng nhiều sáng kiến mới trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim “Lửa ấm” đang tuyên truyền vô cùng sai lệch về nhiễm HIV

Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim “Lửa ấm” đang tuyên truyền vô cùng sai lệch về nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet - Theo đại diện CDC Hà Nội, phim “Lửa ấm” phát sóng lúc 21h trên kênh VTV1 khiến dư luận hoang mang về việc phơi nhiễm HIV một cách dễ dàng.

Hà Nội là địa phương đầu tiên tiến hành nuôi dưỡng thường xuyên trẻ em nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội là địa phương đầu tiên tiến hành nuôi dưỡng thường xuyên trẻ em nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn

Y tế

GiadinhNet - Tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở Việt Nam năm 2010 khoảng 10%, nay đã giảm còn khoảng 2%. Tỷ lệ này ở Hà Nội còn thấp hơn, trong 5 năm qua, hơn 1.000 bà mẹ nhiễm HIV sinh con, nhưng chỉ có 4 trẻ được sinh ra bị nhiễm vi rút này.

Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí

Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí

Y tế

GiadinhNet - Luật cũng quy định rõ nguồn lực chi trả xét nghiệm HIV miễn phí cho phụ nữ mang thai nhằm khắc phục khó khăn do nguồn lực cho triển khai quy định phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí.

Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được nhiều ĐBQH quan tâm

Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được nhiều ĐBQH quan tâm

Y tế

GiadinhNet - Nhiều ĐBQH quan tâm đến vấn đề phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Việc xét nghiệm cho phụ nữ mang thai được nhiều đại biểu cho rằng rất quan trọng, rất cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Không phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV

Không phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet - Theo số liệu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 10.000 người nhiễm HIV mới, trong đó có nhiều trẻ em nhiễm HIV bị thiệt thòi bởi sự kỳ thị.

Sống cùng chồng bị HIV vẫn không lây nhiễm

Sống cùng chồng bị HIV vẫn không lây nhiễm

Dân số và phát triển

Cuối tháng 9, Hanan đăng lên trang cá nhân một bức hình chụp kết quả xét nghiệm HIV của mình cùng dòng chữ: "Tôi âm tính với HIV, sau gần 6 năm kết hôn với một người dương tính HIV. Với phương pháp điều trị HAART, chúng tôi có thể sống như những cặp vợ chồng bình thường".

Top