Thạnh Phú, Bến Tre triển khai Đề án 52: Sớm hoàn thành các chỉ tiêu KHHGĐ
GiadinhNet - Qua báo cáo từ các xã, thị trấn, đến khoảng giữa năm 2012, huyện Thạnh Phú có 1.525 trẻ ra đời (tăng 6% so với năm 2011), trong đó con thứ 3 trở lên là 48 trường hợp (giảm 3% so với năm 2011), tỷ lệ sinh con thứ 3 là 3,13%.
![]() |
|
Nam giới cần chia sẻ việc nhà với phụ nữ. Ảnh: Dương Ngọc. |
Trong các chỉ tiêu thực hiện biện pháp tránh thai, đã có 4 xã thực hiện biện pháp đặt vòng đạt từ 100% trở lên là: Đại Điền (76/76), Phú Khánh (78/76), An Điền (72/71) và Bình Thạnh (145/121); 4 xã đạt trên 70% (An Thạnh, Tân Phong, Hòa Lợi, An Thuận); các xã còn lại đạt từ 50 đến 60%.
So với năm 2011, ngay từ những tháng đầu năm nay tuy còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí chưa chuyển về kịp thời... nhưng Thạnh Phú đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần giúp huyện hoàn thành sớm các chỉ tiêu trong năm.
|
Từ đầu năm đến nay, đã có 4 xã thực hiện biện pháp đặt vòng đạt từ 100% trở lên là: Đại Điền (76/76), Phú Khánh (78/76), An Điền (72/71) và Bình Thạnh (145/121); 4 xã đạt trên 70% (An Thạnh, Tân Phong, Hòa Lợi, An Thuận); các xã còn lại đạt từ 50 đến 60%. |
Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, ông Nguyễn Thanh Tiến cho biết: Ngay từ đầu năm Trung tâm đã tiến hành củng cố, nâng chất lượng đội ngũ cộng tác viên. Sau khi bàn bạc với Hội Phụ nữ đã mạnh dạn thay đổi những cộng tác viên yếu, còn khó khăn, thế vào đó là những nhóm trưởng, nhóm phó nhóm lồng ghép đã được tập huấn công tác truyền thông.
Ngành dân số phát huy vai trò tham mưu
Trong công tác tham mưu, khi tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình DS-KHHGĐ của xã, cán bộ chuyên trách đã có cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Dân số trước và được các thành viên thống nhất mới ban hành kế hoạch. Từ đó, khi tiến hành triển khai, các thành viên ban chỉ đạo đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khá tốt, các cộng tác viên được sự giám sát hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vai trò của Trưởng Trạm Y tế và Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số xã được phát huy.
Thêm một nguyên nhân quan trọng là sau khi có Kết luận 44-KL/TW, ngày 01/4/2009, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ", Trung tâm DS-KHHGĐ đã tham mưu với Huyện ủy thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra các cấp ủy xã, thị trấn trong thực hiện chương trình DS-KHHGĐ.
Đến nay tổ đã tổ chức kiểm tra được 9 xã (trong năm 2012 sẽ tổ chức kiểm tra 9 xã, thị trấn còn lại). Qua kiểm tra, nhận thức của các cấp ủy được nâng lên, công tác DS-KHHGĐ được chú trọng hơn từ đó đã tác động đến cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện tốt chương trình DS/SKSS của huyện.
Công Tạo
