Tại Hội thảo các chuyên gia cho biết, sức khỏe, thể lực và chiều cao của trẻ có thể được cải thiện ở 3 cửa sổ cơ hội: Dinh dưỡng cho người mẹ lúc mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung từ tháng thứ 7 và tiếp tục cho bú mẹ đến 24 tháng.
Theo bà Lotta Sylwander - Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: Thấp còi là hậu quả không thể thay đổi được do tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng thường xuyên trong suốt 2 năm đầu đời của trẻ. Hậu quả mà nó tác động lên sự phát triển của trẻ là vĩnh viễn. Bà Nemat Hajeebhoy – Giám đốc Chương trình Alive & Thrive Việt Nam (Chương trình nuôi dưỡng và phát triển) cho hay, theo các nghiên cứu về tăng trưởng chiều cao của trẻ từ 3 tuổi đến lúc trưởng thành cho thấy: Tăng trưởng trung bình của con người từ lúc 3 – 18 tuổi là 77cm. Do đó, nếu trẻ thấp còi lúc 3 tuổi sẽ thấp còi lúc trưởng thành.
TS. Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế cho biết: Trong những năm qua, tình hình dinh dưỡng trẻ em đã được cải thiện đáng kể nhưng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em vẫn còn cao, đặc biệt là SDD thể thấp còi.
Do đó, để tăng cường được chất lượng thể lực, trí lực của trẻ trong tương lai; góp phần thực hiện được Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 – 2020, các đại biểu cho rằng một trong những can thiệp thiết yếu vì sự sống và cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ là trẻ được bú mẹ sớm, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và được nuôi dưỡng hợp lý.
Tổng điều tra Dinh dưỡng Quốc gia năm 2009 – 2010 cho thấy, mới chỉ có 60% trẻ được bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh và chưa đến 1/5 trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, vẫn còn 1/3 trẻ dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi (27,5%). Đó cũng chính là nguyên nhân Việt Nam đứng thứ 13 trong số các nước có tỉ lệ trẻ SDD cao nhất thế giới.
Hà Anh