Tháp Eiffel – hành trình trở thành biểu tượng nước Pháp
Tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, Pháp, là một trong những công trình nổi tiếng nhất thế giới. Uớc tính đã có hơn 200 triệu người đã đến tận nơi để chiêm ngưỡng tòa tháp này kể từ lúc nó được xây dựng vào năm 1889.
Tháp Eiffel được xây dựng nhân dịp triển lãm thế giới vào năm 1889, dù vấp phải sự phản đối của các nghệ sĩ đương thời. Họ cho rằng công trình này thiếu tính thẩm mỹ và lo ngại tầm vóc khổng lồ của nó sẽ không phù hợp với mặt bằng kiến trúc ở Paris. Tuy nhiên, cuối cùng tháp Eiffel vẫn được xây dựng và tồn tại, bất chấp mọi trở ngại cùng những chỉ trích.
Người khai sinh ra công trình vĩ đại này là Gustave Eiffel, người nổi tiếng với kỹ thuật xây dựng cầu đường mang tính cách mạng. Ông cũng chính là người tạo khung giáp bằng sắt cho tượng Nữ thần Tự do.
Người ta đã phải mất hơn hai năm để hoàn thành tháp Eiffel. Từng món trong số 18.000 bộ phận bằng sắt được gia công tỉ mỉ rồi được lắp lại bằng hơn 2.500.000 chiếc đinh tán.
Được khánh thành vào ngày 31–3–1889, tháp Eiffel là công trình cao nhất thế giới cho đến khi bị tòa nhà Chrysler, New York, Mỹ, “vượt mặt” vào năm 1930.
Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần hai, Đức chiếm đóng Paris, người Pháp đã cắt đứt dây cáp thang máy trong tháp để Hitler gặp khó khăn nếu muốn lên đỉnh tháp. Vì vậy, khi đến Paris, Hitler chỉ có thể đứng dưới đất ngắm nhìn tòa tháp này nên người ta bảo, Hitler chinh phục được nước Pháp nhưng không thể chinh phục được tháp Eiffel. Khi Paris được giải phóng vào năm 1944, tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của tự do khi một lá cờ Pháp, may từ 3 tấm khăn trải giường, được cắm trên đỉnh tháp.
Những năm qua, tháp Eiffel thu hút rất nhiều khách tham quan. Người ta thực hiện nhiều hoạt động như nhảy dù trên tháp, cho voi vào tham quan tháp hoặc tổ chức những cuộc thi leo cầu thang.