Thí sinh đội nắng làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội

| Xã hội

Sáng 6/6, gần 95.000 thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Cuộc đua năm nay sẽ khốc liệt hơn khi số lượng thí sinh tăng đột biến.

Mặc dù 9h thí sinh mới vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế, lịch thi, nhiều phụ huynh đưa con đến sớm để tránh tắc đường.
Mặc dù 9h thí sinh mới vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế, lịch thi, nhiều phụ huynh đưa con đến sớm để tránh tắc đường.
Thời tiết sáng nay khá oi bức, nhiệt độ trung bình ở mức 34 độ C khiến nhiều thí sinh cảm thấy khó chịu.
Thời tiết sáng nay khá oi bức, nhiệt độ trung bình ở mức 34 độ C khiến nhiều thí sinh cảm thấy khó chịu.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 là 94.964 em; nguyện vọng 2 là 89.602 em.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 là 94.964 em; nguyện vọng 2 là 89.602 em.
Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050. Điều này tạo nên áp lực không nhỏ đối với học sinh và phụ huynh có nguyện vọng vào lớp 10 công lập, nhất là khu vực nội thành của Hà Nội.
Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050. Điều này tạo nên áp lực không nhỏ đối với học sinh và phụ huynh có nguyện vọng vào lớp 10 công lập, nhất là khu vực nội thành của Hà Nội.
Để thắt chặt khâu an ninh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phiếu báo dự thi phải có ảnh và được đóng dấu giáp lai. Sở cũng bỏ thủ tục khai mạc kỳ thi.
Để thắt chặt khâu an ninh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phiếu báo dự thi phải có ảnh và được đóng dấu giáp lai. Sở cũng bỏ thủ tục khai mạc kỳ thi.
Một số phụ huynh đưa con tới tận cổng phòng thi, sau đó mới yên tâm ra về.
Một số phụ huynh đưa con tới tận cổng phòng thi, sau đó mới yên tâm ra về.
Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, phụ huynh và thí sinh đến rất sớm. Nhiều cha mẹ kiên nhẫn chờ con làm thủ tục xong. Không ít người xin nghỉ làm để song hành cùng con trong những ngày thi căng thẳng.
Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, phụ huynh và thí sinh đến rất sớm. Nhiều cha mẹ kiên nhẫn chờ con làm thủ tục xong. Không ít người xin nghỉ làm để song hành cùng con trong những ngày thi căng thẳng.
Họ đưa con đến tận cổng trường, dặn dò chú ý kiểm tra kỹ thông tin dự thi, nắm lịch thi, số báo danh, quy chế, thậm chí đến trước phòng thi để xem vị trí phòng, chỗ ngồi.
Họ đưa con đến tận cổng trường, dặn dò chú ý kiểm tra kỹ thông tin dự thi, nắm lịch thi, số báo danh, quy chế, thậm chí đến trước phòng thi để xem vị trí phòng, chỗ ngồi.
Thí sinh cùng người nhà tập trung xem bảng thông báo họ tên, địa điểm phòng thi.
Thí sinh cùng người nhà tập trung xem bảng thông báo họ tên, địa điểm phòng thi.
9h20, một số thí sinh mới vội vã chạy vào phòng thi. Trong ngày đầu tiên, thí sinh được phép đến muộn. Tuy nhiên, vào ngày thi chính thức, những em đến muộn sau 15 phút tính từ giờ làm bài sẽ không được dự thi môn đó.
9h20, một số thí sinh mới vội vã chạy vào phòng thi. Trong ngày đầu tiên, thí sinh được phép đến muộn. Tuy nhiên, vào ngày thi chính thức, những em đến muộn sau 15 phút tính từ giờ làm bài sẽ không được dự thi môn đó.
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2018 ở Hà Nội diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 10/6. Ngày mai, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên - Ngữ văn.
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2018 ở Hà Nội diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 10/6. Ngày mai, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên - Ngữ văn.
Thí sinh làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi tại điểm thi trường THPT Việt Đức. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập sẽ thi hai môn Ngữ văn, Toán. Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Những thí sinh thi vào lớp chuyên sẽ phải làm thêm bài thi Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên.
Thí sinh làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi tại điểm thi trường THPT Việt Đức. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập sẽ thi hai môn Ngữ văn, Toán. Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Những thí sinh thi vào lớp chuyên sẽ phải làm thêm bài thi Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam Hà Nội) khi chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và rơi thẳng xuống đường gom. Hậu quả vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.