Thích ứng với BĐKH để giảm thiểu rủi ro, bệnh tật...là những vấn đề nóng được đưa ra tại Hội nghị quốc tế quan trọng về BĐKH lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH (IPCC) phối hợp với ĐHQG Hà Nội tổ chức ngày 25/3.
Những bất lợi của BĐKH như lũ lụt và hạn hán, mực nước biển dâng và xâm nhập mặn, cũng như gia tăng các rủi ro về sức khỏe do các đợt nắng nóng gay gắt, sốt xuất huyết và sốt rét đang đe dọa nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. TS Christopher Field, Giám đốc văn phòng Sinh thái toàn cầu, Viện nghiên cứu Carnegie đánh giá cao việc Việt Nam đã phê chuẩn Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Theo ông, Việt Nam cần có những chính sách, biện pháp thích ứng thông minh và linh hoạt, để vừa khai thác được tiềm năng về tài nguyên, phát triển kinh tế, vừa ứng phó hài hòa với BĐKH. Cũng tại hội thảo, GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, hiện tại, ĐHQG Hà Nội là một trong số ít trường trên thế giới đào tạo trình độ thạc sĩ về BĐKH.
Hà Anh