Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng "Bộ chỉ huy tiền phương" lên đường vào Đà Nẵng

| Y tế

GiadinhNet - Khi vào đến Đà Nẵng, các thành viên của đội tuỳ theo nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào công việc, làm sao phát huy hết vai trò, khả năng và kinh nghiệm để hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ chỉ huy tiền phương lên đường vào Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chiều 31/7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cùng các thành viên "Bộ Chỉ huy tiền phương" chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng của Bộ Y tế đã lên đường đến Huế và từ đó đi vào Đà Nẵng. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ chỉ huy tiền phương lên đường vào Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao đổi với Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Lê Bảo

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đêm 30/7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập "Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng" để tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ chỉ huy tiền phương lên đường vào Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trong một cuộc hội chẩn trực tuyến về ca bệnh COVID-19 nặng.

Đội được đặt dưới sự chỉ huy của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 

Ngay khi vào đến Huế chiều tối 31/7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cùng các thành viên của Đội công tác đã làm việc về công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, - nơi "chia lửa" với Đà Nẵng trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, có bệnh nền, suy thận mạn, tăng huyết áp, tim mạch, ung thư... 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ chỉ huy tiền phương lên đường vào Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cùng bàn thảo về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ Đà Nẵng ra. Ảnh: Bảo - Thuỳ

Đến nay, cơ sở này đã tiếp nhận tổng cộng 19 ca bệnh COVID-19 được chuyển ra từ Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Sau đó, khi vào đến Đà Nẵng, các thành viên của đội tuỳ theo nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào công việc, làm sao phát huy hết vai trò, khả năng và kinh nghiệm để hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho biết, ông sẽ cùng các chuyên gia hàng đầu được Bộ Y tế điều động từ các bệnh viện Trung ương đang có mặt tại Đà Nẵng hội chẩn đánh giá tình hình bệnh nhân, lên kế hoạch giảm tải điều trị cho Bệnh viện Đà Nẵng.... 

Cùng đó, các chuyên gia cũng đánh giá về công tác khoanh vùng, cách ly chống dịch, công tác xét nghiệm; tập huấn cho cán bộ trong cơ sở cách ly, đảm bảo khoanh vùng dập dịch...  Đồng thời, sẽ kiểm tra lại việc xây dựng khu vực điều trị tích cực, chạy thận tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm y tế huyện Hoà Vang... 

Đặc biệt, lần này trong "Bộ Chỉ huy tiền phương" chống dịch COVID-19 ngoài các đội: Điều tra giám sát dịch; Điều trị; Xét nghiệm còn có thêm Đội Truyền thông. 

"Sự tham gia trực tiếp của Đội Truyền thông tại Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường về công tác này. Các thành viên của Đội sẽ toả đi đến các cơ sở điều trị, cách ly... để kịp thời thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, khách quan và trung thực về công tác điều trị, cách ly, giám sát, điều tra dịch tễ, xét nghiệm... giúp người dân hiểu dúng thực tế chống dịch tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ chỉ huy tiền phương lên đường vào Đà Nẵng - Ảnh 5.

Thứ trưởng động viên y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã nỗ lực "chia lửa" với Đà Nẵng trong điều trị ca bệnh nặng

Trước đó, đêm 30/7, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Đội thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, Đội bao gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ.... từ các đơn vị của Bộ Y tế như Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, các bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Tim Hà Nội, và các trường Đại học như Đại học Y Dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Bộ chỉ huy tiền phương lên đường vào Đà Nẵng - Ảnh 6.

Đồ hoạ: Dương Tú - Kim Dung

Đây là lực lượng phòng, chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận; nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh COVID-19 nặng trong thời gian qua... 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 sinh viên của Trường Đại học Y dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng thực hiện công tác điều tra dịch tễ, giám sát, tổ chức hỗ trợ xét nghiệm tại Đà Nẵng nhanh nhất có thể.

V.Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.