Thừa Thiên Huế thực hiện mục tiêu kép về công tác dân số

| Dân số và phát triển

GĐXH - Thừa Thiên Huế là một trong 33 tỉnh, thành có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế, do đó hiện nay tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời hai mục tiêu kép là vừa tiếp tục ổn định quy mô dân số đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng dân số….

Thực hiện mục tiêu kép về công tác dân số

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (Phó Trưởng ban chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh) cho biết, năm 2024, mặc dù trải qua thời gian đầy khó khăn và thử thách, nhưng các chỉ tiêu về dân số và phát triển về cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,08%, số con trung bình trên 1 phụ nữ giảm từ 2,34 con năm 2019 xuống còn 2,22 con năm 2023. Tuổi thọ trung bình của người dân tiếp tục tăng, đạt 73,4 tuổi. Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, tầm soát trước khi kết hôn đạt 73,6%.

Thừa Thiên Huế thực hiện mục tiêu kép về công tác dân số- Ảnh 1.

Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện đồng thời hai mục tiêu kép, vừa tiếp tục ổn định quy mô dân số đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng dân số.

Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 87,8%; Tỷ lệ tảo hôn tại các huyện Nam Đông, A Lưới giảm còn 2,19% và không có hôn nhân cận huyết thống xảy ra…

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, ngành y tế phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều buổi truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đề án tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như mức sinh tăng 1,26%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức 15,1% (tuy có giảm so với năm 2023 (15,7%) nhưng không đạt kế hoạch), tỷ số giới tính khi sinh gia tăng trở lại.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chuyên môn kỹ thuật về nội dung nâng cao chất lượng dân số chưa đi vào chiều sâu và còn chồng chéo giữa các đơn vị liên quan của ngành y tế…

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, Thừa Thiên Huế là một trong 33 tỉnh, thành có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời hai mục tiêu kép là vừa tiếp tục ổn định quy mô dân số và đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng dân số.

"Sở Y tế tiếp tục xác định công tác dân số và phát triển là một nhiệm vụ quan trọng của ngành nên sẽ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác này", PGS.TS Trần Kiêm Hảo nói.

Nâng cao sức khỏe, tầm vóc, chất lượng cuộc sống của người dân

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Trưởng ban chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh) cho biết, việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có công tác dân số và phát triển là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Do đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân số, đầu tư kinh phí, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công các về dân số và phát triển năm 2025.

Thừa Thiên Huế thực hiện mục tiêu kép về công tác dân số- Ảnh 2.

Chi cục Dân số triển khai nhiều hoạt động tư vấn, khám sàng lọc bệnh thường gặp trong năm 2024.

Bên cạnh đó, cần vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ hơn, đặc biệt hỗ trợ kinh phí cho công tác dân số. Tập trung đẩy nhanh giảm sinh và quan tâm hơn nữa đến nội dung nâng cao chất lượng dân số. Đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong việc lồng ghép triển khai thực hiện các chương trình dân số và phát triển. Đưa nội dung dân số vào hoạt động của các đơn vị và vào quy ước, hương ước xây dựng cơ quan, làng, thôn, tổ văn hóa trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng triển khai tốt và hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia…

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2025, Thừa Thiên Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trước những thách thức mới của thành phố về mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, những yêu cầu nhiệm vụ về dân số và phát triển trong tình hình mới…

"Hy vọng các chỉ tiêu về dân số và phát triển sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố năm 2025 và trong những năm tiếp theo, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn", lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Thái Bình quyết tâm nâng cao chất lượng dân số Thái Bình quyết tâm nâng cao chất lượng dân số

GĐXH - Xác định công tác dân số có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thái Bình luôn quan tâm sát sao chỉ đạo với việc ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch về công tác dân số, nhờ đó chất lượng dân số trong tỉnh từng bước được nâng lên.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.