Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiễn biệt Giáo sư Mai Kỷ - người “anh cả” của ngành Dân số

Thứ ba, 11:21 31/05/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (31/5), tang lễ Giáo sư Mai Kỷ được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Dân số-KHHGĐ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang Giáo sư Mai Kỷ, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Dân số - KHHGĐ.

Đến dự tang lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí, đồng nghiệp, đại diện các cơ quan, đoàn thể, bạn bè thân hữu... của cố giáo sư.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự lễ tang. Ảnh: Đình Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự lễ tang. Ảnh: Đình Việt

Vô cùng thương tiếc Giáo sư Mai Kỷ, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng.


Gia đình GS Mai Kỷ trong nỗi đau xót trước giờ tiễn biệt.

Gia đình GS Mai Kỷ trong nỗi đau xót trước giờ tiễn biệt.

Đến viếng Giáo sư Mai Kỷ và chia buồn cùng gia quyến còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các đồng chí lão thành cách mạng cùng rất nhiều thế hệ những người làm công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi vòng hoa viếng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi vòng hoa viếng.

Giáo sư Mai Kỷ - nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Dân số - KHHGĐ đã trút hơi thở cuối cùng, về cõi vĩnh hằng hồi 13h30 ngày 24/5/2016. Sự ra đi của ông để lại rất nhiều tiếc thương của những người làm công tác DS-KHHGĐ, những người luôn coi ông là người anh cả, người kiến tạo và tổ chức, chỉ đạo thực hiện thành công việc huy động toàn xã hội tham gia công tác DS - KHHGĐ, đưa công tác truyền thông DS - KHHGĐ đến tận người dân; chỉ đạo quản lý và điều phối các hoạt động DS - KHHGĐ thông suốt từ trung ương đến địa phương..


Lãnh đạo và cán bộ Bộ Y tế làm lễ mặc niệm trước linh cữu giáo sư Mai Kỷ.

Lãnh đạo và cán bộ Bộ Y tế làm lễ mặc niệm trước linh cữu giáo sư Mai Kỷ.

Từ tầm nhìn chiến lược của Giáo sư Mai Kỷ, đội ngũ cộng tác viên đã ra đời và trở thành những tuyên truyền viên đưa thông tin DS - KHHGĐ đến tận từng đối tượng, góp phần quyết định thành công của chương trình mục tiêu quốc gia.

Giáo sư Mai Kỷ cũng đã chủ động đề xuất với Chính phủ cơ chế quản lý chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt cơ chế này. Sáng kiến của ông đã làm lành mạnh hóa công tác quản lý điều hành, không có đất cho các hiện tượng tiêu cực nẩy mầm từ cơ chế “xin - cho”, nhờ đó đã huy động và sử dụng tối đa nguồn lực của nhà nước thực hiện công tác dân số.


Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tới tiễn đưa GS Mai Kỷ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tới tiễn đưa GS Mai Kỷ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đảng, Nhà nước và quốc tế đã hết sức ghi nhận thành tựu này. Năm 1999, Uỷ ban Quốc gia DS - KHHGĐ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Nhà nước và Giải thưởng về Dân số do Liên Hiệp Quốc trao tặng. Tấm huân chương này, Giải thưởng Liên Hiệp Quốc này trước hết phải ghi công đầu từ thành quả trí tuệ, dẫn dắt của người thầy - Tổng công trình sư - Vị tư lệnh ngành - Bộ trưởng, Giáo sư Mai Kỷ.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đọc điếu văn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đọc điếu văn.

47 năm hoạt động và cống hiến, Giáo sư Mai Kỷ đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Dù ở cương vị nào, Giáo sư cũng luôn luôn vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Ông đã được trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ông là tấm gương suốt đời tận tuỵ vì công việc; chí tình, chí nghĩa với đồng chí, đồng nghiệp; cương trực, thẳng thắn, có chính kiến rõ ràng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tổ chức; là tấm gương sáng về giác ngộ lý tưởng, suốt đời đi theo Đảng, theo cách mạng; là hình mẫu về nhân cách sống với bản lĩnh vượt qua mọi thử thách, để lại cho chúng ta những bài học rất thực tiễn, rất “đời” về cái “tâm”, cái “tầm” cần có của người cán bộ phục vụ nhân dân.


Phút mặc niệm trước giờ di quan

Phút mặc niệm trước giờ di quan

Giáo sư Mai Kỷ: Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; nguyên Thứ trưởng Bộ Cơ khí-Luyện kim; nguyên Phó Viện trưởng Viện Luyện kim màu; nguyên cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Hà Anh-Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội

chí cường - việt hà
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Top