Tiết kiệm triệt để, cặp đôi quyết tâm trả nợ mua nhà trước 10 năm
Tiết kiệm từng khoản chi tiêu, vợ chồng Fair Metcalfe ở Anh đang triệt để thực hiện kế hoạch trả hết nợ trước 10 năm.
Fair Metcalfe, 39 tuổi, từng là một quân nhân chiến đấu ở chiến trường Afghanistan và Iraq, hiện là một blogger đời sống - chuyên viết bài chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm và thời trang ở Anh. Cô cho biết vợ chồng cô đang nhắm tới mục tiêu trả hết nợ nhà đất trong vòng 10 năm.
Chia sẻ phương pháp tiết kiệm hiệu quả, cô nói: "Gia đình chúng tôi đang cắt giảm hóa đơn hàng tạp hóa hằng tháng, tự sửa lại quần áo cũ và cắt giảm số tiền chi tiêu vào dịp Giáng sinh".

Fair Metcalfe (Ảnh: Mirror).
Cô cho biết: "Kế hoạch vợ chồng tôi là trả hết nợ và đạt được tự do tài chính bằng cách nghỉ hưu sớm và tận hưởng những năm tháng còn lại trong độ tuổi còn thanh xuân".
Trước đó, hai vợ chồng Fair metcalfe đã vay thế chấp mua nhà và trả dần hàng tháng trong thời gian 10 năm. Tuy nhiên, nhiều công ty cho vay thế chấp cho phép chủ nhà trả nhiều hơn khoản nợ hàng tháng phải trả để giảm bớt gánh nặng. Do vậy, hai vợ chồng cô đã lên kế hoạch trả dứt điểm khoản nợ này để sở hữu căn nhà càng sớm càng tốt.
Năm 2016, sau khi đặt cọc 30.000 bảng tiền nhà, cặp đôi chỉ còn 158.950 bảng trong tài khoản. Sau đó, vì mong muốn sớm trả hết nợ, hai vợ chồng Fair Metcalfe bắt đầu lên kế hoạch trả nhiều hơn số tiền hàng tháng phải trả. Kể từ năm 2017, họ đã trả thêm 56.662 bảng Anh ngoài khoản trả nợ thế chấp thông thường.
"Nếu chúng tôi trả nợ như vậy, chúng tôi có thể trả hết nợ sớm hơn 10 năm", Metcalfe giải thích.
Để làm được điều đó, cặp đôi đã phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu và tiết kiệm triệt để.
Cứ vào tháng 1 hàng năm, hai vợ chồng lại kiểm kê lại tài chính của gia đình để xem xét có thể cắt giảm những khoản nào. "Chúng tôi đã xem xét nhiều vấn đề và cuối cùng cho rằng trả nợ vẫn là quan trọng nhất. Hai vợ chồng rất cởi mở về vấn đề tài chính, chia sẻ với nhau những đồng tiền lương ít ỏi. Tôi nghĩ đó là lý do giúp chúng tôi thành công", cô kể.
Cặp đôi tự sửa chữa những quần áo vẫn có thể mặc tốt thay vì đồ mới, chỉ khi đã quá cũ không thể tái sử dụng mới chuyển qua mua đồ mới. Họ cũng tự giới hạn số tiền chi tiêu vào dịp Giáng Sinh.
Fair cho rằng, có thể nhiều người không để ý tới khoản chi tiêu này, nhưng dịp Giáng sinh thực sự đã ngốn một khoản khá lớn nếu chúng ta không tiết kiệm. "Chúng tôi đã giới hạn tiền mua quà tặng cho nhau là 50 bảng Anh và chỉ mua những món đồ có thể sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, thiệp mừng cũng sẽ được cắt bỏ thay vào đó, nửa số tiền chi cho thiệp mừng sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện", cô chia sẻ.
Ngoài ra, cặp đôi cũng đã cắt giảm số tiền mua đồ ở cửa hàng tạp hóa. "Chúng tôi lên kế hoạch từng bữa ăn và chỉ mua những nguyên liệu cần cho bữa ăn đó với số lượng vừa đủ - không mua thừa", Fair giải thích.
Khi đi làm, Fair Metcalfe sẽ nấu cơm trưa mang đi, ngoài ra cô cũng nấu dư ra để bảo quản trong tủ lạnh. Cô cho biết đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải nghĩ xem ăn gì, giờ đây đồ ăn sẵn trong tủ lạnh và chỉ cần rã đông đã có thể sử dụng được.
Theo Metcalfe, những thứ nhỏ nhặt như thức ăn cho chó chuyển qua tự làm cũng tiết kiệm được kha khá.
Nếu hai vợ chồng nhận được thêm bất kỳ khoản tiền nào, chẳng hạn như giảm thuế, họ sẽ dùng khoản tiền đó để trả nợ.
Ngoài ra, Metcalfe tiết lộ thêm một mẹo để tiết kiệm tiền đó là ngừng sử dụng những loại kem dưỡng da xa xỉ thay vào đó sử dụng các hãng bình dân nhưng vẫn có hiệu quả cao. "Ngoài ra tôi cũng bắt đầu nhuộm chân mày, làm móng tại nhà, vừa tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc", cô nói đùa rằng sử dụng kem dưỡng da loại nào không quan trọng, từ khi cô chuyển qua loại rẻ hơn da mặt cô vẫn như trước và thật may không trông như bà lão 105 tuổi.
Từ đầu năm 2022, chu kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ rút về 10 ngày

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?
Xu hướng - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 24, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định này, Việt Nam chỉ có 3/38 doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%
Xu hướng - 1 ngày trướcMặt hàng này của Việt Nam hiện rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh
Xu hướng - 4 ngày trướcCác mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!
Xu hướng - 5 ngày trướcGĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên vắng lặng, nhiều ki-ốt đóng cửa không bán hàng.

Người Trung Quốc thừa nhận 'ăn đứt' hàng nội, 'sản vật trời ban' của Việt Nam được săn lùng với giá đắt đỏ, xuất khẩu bỏ xa cả thế giới
Xu hướng - 5 ngày trướcViệt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu loại hạt này.

Một loại lá dân dã của Việt Nam bất ngờ được săn lùng với giá đắt đỏ: Xuất khẩu tăng 300%, là vị dược liệu quý hiếm ít quốc gia sở hữu
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại lá này còn là bài thuốc quý đối với sức khỏe với những công dụng bất ngờ.

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại quả này có giá cả đắt đỏ do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tại Việt Nam cũng đã có người trồng thành công loại quả này.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Giá chung cư Hà Nội vì sao tăng cao?
Xu hướng - 1 tuần trướcTheo chuyên gia, giá chung cư tại Hà Nội cao bởi các chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện nay cao. Trong đó, chi phí đất đai chiếm 25%, tại vị trí vàng chiếm 40-50% giá thành; ngoài ra nhóm chi phí xây dựng đang có xu hướng tăng lên khá cao thời gian qua...

Loại quả bình dân của Việt Nam được Trung Quốc, Mỹ săn lùng, ví như "vàng xanh", Bến Tre trồng cực nhiều
Xu hướng - 1 tuần trướcTại Việt Nam, loại cây này rất nhiều, trồng chủ yếu ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang...

Một mặt hàng của Việt Nam ngày càng đắt hàng tại Nga: Thu gần 64 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới
Xu hướngNga đã chi 64 triệu USD nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam kể từ đầu năm.