Hà Nội
23°C / 22-25°C

TIN COVID-19 tối 8/5: Giúp việc của bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' ở Bình Thuận tiếp tục được công bố khỏi bệnh

GiadinhNet - Bệnh nhân 36 là giúp việc của bệnh nhân 34 ở Bình Thuận, là người tái dương tính COVID-19. Sau hơn 2 tuần theo dõi, bà tiếp tục được công bố khỏi bệnh.

TIN COVID-19 tối 8/5: Giúp việc của bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Bình Thuận tiếp tục được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 1.

Bản tin COVID-19 tối 8/5 của Bộ Y tế, trong 12 giờ qua, chúng ta không phát hiện ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta là 288 ca. Trong số này có 148 ca nhiễm là người nhập cảnh, được cách ly ngay. 

Ngày 8/5 đánh dấu tròn 22 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cũng trong ngày, có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh/xuất viện ở nước ta lên 241 người. Trong số này, có 1 bệnh nhân ở Bình Thuận; 7 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

TIN COVID-19 tối 8/5: Giúp việc của bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Bình Thuận tiếp tục được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 3.

Nhóm bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh chiều nay, 8/5.

2 trong 8 người khỏi bệnh hôm nay là các ca tái dương tính. Đó là bệnh nhân 36 (giúp việc của ca "siêu lây nhiễm" số 34 ở Bình Thuận); và bệnh nhân 130.

Bệnh nhân 36 là nữ, 65 tuổi, là người đã dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4. Trong quá trình theo dõi, cách ly 14 ngày sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân 36 tiếp tục được xét nghiệm và cho kết quả dương tính lại với SARS-CoV-2 vào ngày 23/4 (tức 13 ngày sau khi công bố khỏi bệnh).

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân được xét nghiệm và các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 28/4 và ngày 7/5 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

2 người khác cũng được công bố khỏi bệnh chiều nay là 2 bệnh nhân (số 243 và 260) quê ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. 4 người còn lại có 1 bệnh nhân từng diễn biến nặng, phải thở máy không xâm nhập (bệnh nhân 162 - là con dâu bệnh nhân 161). 3 người cũng được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 209, bệnh nhân 212 và bệnh nhân 226.

Ngày hôm qua, 7/5, Việt Nam phát hiện cùng lúc 17 ca mắc COVID-19, đều là hành khách trên chuyến bay từ Dubai (UAE) về Cần Thơ hôm 3/5. Ngay khi máy bay hạ cánh, tất cả 297 hành khách, thành viên phi hành đoàn đều được đưa đi cách ly.

Nhà chức trách xác định 17 ca này đều nhiễm bệnh từ nước ngoài và không loại trừ khả năng sẽ phát hiện thêm những ca mắc mới từ chuyến bay này tuy nhiên không quá lo lắng vì tất cả đều được cách ly ngay, không lây nhiễm ra cộng đồng.

Sức khoẻ của 17 bệnh nhân này đang ổn định. Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Bộ Y tế đã cử đoàn công tác vào hỗ trợ Bạc Liêu để hỗ trợ địa phương này về công tác chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong các cơ sở y tế một cách chặt chẽ.

Trong số 47 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 10 người đã chuyển âm tính lần 1, 4 bệnh nhân chuyển âm tính lần 2 trở lên.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.525, giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Võ Thu




Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 15 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top