Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất: Con gái chủ tịch Cuba cũng có mặt trên máy bay Algeria?

Thứ sáu, 09:21 25/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Thông tin con gái của Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng có mặt trên chuyến bay AH5017 của Air Algerie rơi ở Mali là tin đồn thất thiệt.

Thông tin mới nhất: Đã thấy xác máy bay Algeria, 116 người có thể đã chết

*Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

Tin mới nhất: Con gái chủ tịch Cuba cũng có mặt trên máy bay Algeria? 1
Bà Mariela Castro là cháu của lãnh tụ Fidel Castro. Ảnh: Mirror

Trước đó, một quan chức ở sân bay Ouagadougou (Burkina Faso), nơi máy bay cất cánh rồi mất tín hiệu sau đấy 50 phút, nói rằng bà Mariela có tên trong danh sách hành khách cùng hai người bạn Pháp.

Máy bay Algeria "bốc cháy khi đang rơi"

"Đội tìm kiếm xác nhận rằng họ nhìn thấy xác của máy bay, tất cả đều bị thiêu rụi và rơi rải rác trên mặt đất". Tướng Gilbert Diendere, thành viên ban chỉ đạo khủng hoảng ở Burkina Faso cho hay.

Reuters ngày hôm nay dẫn lời giới chức Pháp cho biết họ đã định vị được khu vực mảnh vỡ của máy bay Algeria rơi ở Mali, khiến 116 người thiệt mạng khi bay từ Burkina Faso tới Algeria vào hôm qua.

Một quan chức địa phương ở Gossi cho biết một nhóm người chăn gia súc đã chứng kiến vụ nổ ở gần ngôi làng Hamni-Ganda. Thông tin này đã được chuyển tới các nhà chức trách ở Burkina Faso.

“Những người chăn gia súc khi đó đang ở trong lùm cây, họ nhìn thấy máy bay rơi từ trên trời xuống đất” - Louis Berthaud, một thành viên của hội đồng ở Gossi.

Ông Berthaud nói thêm: “Khi đó có một cơn bão và máy bay bị sét đánh trúng. Họ (những người chăn gia súc) nhìn thấy máy bay bốc cháy khi rơi, trước khi đâm xuống đất”.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các nhà chức trách của Pháp tin rằng nguyên nhân khiến máy bay rơi là do thời tiết xấu, chứ không nghiêng về giả thiết tấn công khủng bố. Tuy nhiên, lúc này họ không loại trừ nguyên nhân nào. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết: “Chúng tôi chưa thể xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn”.

Trong số 116 người trên máy bay, hàng không Algerie xác định là có 51 hành khách mang quốc tịch Pháp.

Pháp điều quân đội tới Mali bảo vệ hiện trường máy bay Algeria

Theo hãng Reuters, ngày 25/7, Pháp thông báo đã cử một đơn vị quân đội tới Mali để bảo vệ khu vực phát hiện mảnh vỡ của máy bay AH-5017, thuộc Hãng hàng không Air Algerie chở 110 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn, ở sát biên giới với Burkina Faso.

Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết máy bay trên, chở 51 công dân Pháp, đã được nhận dạng rõ ràng mặc dù bị vỡ thành nhiều mảnh. Tuyên bố khẳng định: "Một đơn vị quân đội Pháp đã được điều tới bảo vệ hiện trường và thu thập những thông tin ban đầu".

Tin mới nhất: Con gái chủ tịch Cuba cũng có mặt trên máy bay Algeria? 2
Bão tại khu vực nơi máy bay phải chuyển hướng bay
Xem Video tại đây

Chưa thể tiếp cận xác máy bay Algeria

Những người tìm kiếm đã phát hiện các thi thể người và xác chiếc máy bay nát vụn trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Mali. Hãng tin AP dẫn lời ông Gilbert Diendere, một vị tướng thuộc quân đội Burkina Faso cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita xác nhận mảnh vỡ của chiếc máy bay số hiệu AH 5017 của hãng Air Algerie được tìm thấy tại khu vực giữa thị trấn Aguelhok và Kidal, phía bắc Mali. Ông sẽ tới hiện trường vụ tai nạn trong ngày hôm nay. 

AH 5017 được Air Algerie thuê lại của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair. Máy bay chở 116 người gặp nạn khi đang hành trình từ Burkina Faso tới Algiers.

Tin mới nhất: Con gái chủ tịch Cuba cũng có mặt trên máy bay Algeria? 3  

BBC dẫn thông tin từ quân đội Burkina Faso cho biết, máy bay rơi cách biên giới Burkinabe 50km. Các kiểm soát viên không lưu đã mất liên lạc với máy bay sau khi phi công thông báo có bão lớn ngày 24/7. 

Pháp triển khai chiến đấu cơ tìm máy bay Algeria

Trong danh sách hành khách đi trên chuyến bay xấu số này có 51 công dân Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã  hủy chuyến công du nước ngoài dự kiến và tuyên bố Pháp sẽ sử dụng mọi biện pháp quân sự trên thực địa để khoanh vùng chiếc máy bay. 

Còn Bộ trưởng giao thông Pháp Frederic Cuvillier ngày 24/7 cho hay có rất nhiều người quốc tịch Pháp được cho là đã ở trên máy bay. “Những gì chúng tôi biết đó là một máy bay của Air Algerie chở rất nhiều người Pháp”, ông cho hay.

Tin mới nhất: Con gái chủ tịch Cuba cũng có mặt trên máy bay Algeria? 4
Air Algerie cho biết, hai chiến đấu cơ Mirage 2000 của Pháp cũng đã phát hiện nơi máy bay rơi xong chưa thể tiếp cận hiện trường.

Ngay sau vụ việc, Pháp đã điều hai chiến đấu cơ Mirage 2000 đi tìm kiếm máy bay mất tích chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. Cơ quan hàng không dân dụng Pháp cho biết trung tâm khủng hoảng đã được lập ở các sân bay Paris và Marseille.

PV tổng hợp

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 1 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 3 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Top