Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.
Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng
Theo Người lao động, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.

Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2026.
Dự thảo thông tư nêu trên được đề xuất áp dụng cho các đối tượng sau:
- Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố; ở xã, phường, đặc khu; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm Nghị định 204/2004.
- Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định 126/2024.
- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023.
- Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022 thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004.
Dông lốc và thiên tai những ngày qua gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng
Theo SK&ĐS, chiều ngày 18/4, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm ngày 15/4 đến sáng ngày 18/4 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Thiên tai đã làm 1 người chết (Thái Nguyên); 1 người mất tích (Tuyên Quang); 4 người bị thương (Lào Cai). 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.500 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Tuyên Quang 02, Cao Bằng 94, Lào Cai 1.043, Thái Nguyên 136, Phú Thọ 191, Quảng Trị 15, Gia Lai 10, Lâm Đồng 9).
Về nông nghiệp, chăn nuôi: 880,2 ha lúa, hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng (Tuyên Quang 46,2ha; Cao Bằng 60,95ha; Lào Cai 582ha; Thái Nguyên 190,5ha); 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai).
Thiệt hại khác có thể kể đến là 11 điểm trường bị ảnh hưởng (Cao Bằng 1, Lào Cai 5, Thái Nguyên 5); 09 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 0, Thái Nguyên 3, Quảng Trị 4); 23 cột điện bị gãy đổ; 02 xe máy; 18 bộ máy tính bị hư hại.
Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 45,79 tỷ đồng (Cao Bằng 6,95 tỷ đồng; Lào Cai 35 tỷ đồng; Thái Nguyên 2,7 tỷ đồng; Gia Lai 0,64 tỷ đồng; Lâm Đồng 0,5 tỷ đồng).

Hình ảnh mưa đá xuất hiện trong đêm 17/4 tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.
Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10
Theo Hà Nội mới, học sinh thành phố Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký. Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.
Đánh giá chung, hệ thống đăng ký vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Các nhà trường đã chủ động tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, góp phần bảo đảm quá trình diễn ra thuận lợi.
Theo kế hoạch, từ 18 đến ngày 21/4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống. Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sửa chữa kịp thời.
Ngày 24/4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh… Chậm nhất ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10.
Ngăn kịp thời 3 nữ sinh ở Tuyên Quang đi tìm 'việc nhẹ lương cao'
Phát hiện 3 nữ sinh rủ nhau bắt xe khách đi Hà Nội theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, Công an xã Tùng Vài (Tuyên Quang) đã nhanh chóng phối hợp truy tìm, đưa các cháu về an toàn.
Trước đó, khoảng 20h ngày 13/4, Công an xã Tùng Vài nhận được tin báo của giáo viên và phụ huynh Trường THCS xã Tùng Vài về việc 3 nữ sinh gồm: G.T.M (SN 2012), S.T.S (SN 2012) và G.T.S (SN 2012), đều là học sinh lớp 8, sau giờ tan học không thấy về nhà.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tùng Vài khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, xác định 3 cháu đang trên xe khách di chuyển theo tuyến Hà Giang – Tuyên Quang đi Hà Nội. Lực lượng Công an xã Tùng Vài đã trao đổi với Công an xã Yên Sơn để phối hợp tìm kiếm.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Công an xã Yên Sơn đã đưa 3 cháu về trụ sở an toàn. Sau đó, Công an xã Tùng Vài phân công cán bộ cùng đại diện phụ huynh và nhà trường đến tiếp nhận, đưa các cháu trở về bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.
Tại cơ quan công an, các cháu cho biết có một đối tượng lạ trên Facebook và Zalo giới thiệu công việc “việc nhẹ, lương cao”. Tuy nhiên, các thông tin về nơi làm việc, địa chỉ, nhân thân của đối tượng đều là giả mạo.

Lực lượng Công an xã Tùng Vài (Tuyên Quang) đã nhanh chóng phối hợp truy tìm, đưa các cháu về an toàn vì theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.
Cựu cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình bị bắt vì lừa 'chạy việc'
Theo Tiền phong, ngày 18/4, Công an xã Lương Sơn thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (trú tại tổ 2, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ) theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phúc tiếp cận bà L.T.T (SN 1989, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Đối tượng tự giới thiệu có quan hệ với nhiều cán bộ, lãnh đạo và có khả năng xin việc trong lĩnh vực ngân hàng.
Tin tưởng, bà T. đã đưa tiền cho Phúc để “lo xin việc”. Tuy nhiên, sau thời gian dài không có kết quả, nạn nhân phát hiện bị lừa.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc.
Sau khi nhận tiền, Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương nhằm lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định hành tung và tiến hành bắt giữ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Phúc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân
Xã hội - 15 phút trướcTrong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.
Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng
Đời sống - 45 phút trướcGĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.
Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên
Đời sống - 9 giờ trướcCông an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.
Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM
Đời sống - 10 giờ trướcNgày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.
1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Sửu đối diện biến cố lớn, cần thay đổi ngay
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH – Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo, con giáp Sửu có một tháng nhiều biến cố, khó khăn. Chuyên gia cho rằng, con giáp này hãy thay đổi ngay điều này để đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.
Chợ cá tự phát lớn nhất Thủ đô dự kiến được giải tỏa trước ngày 30/4
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Được coi là "vựa cá" khổng lồ cung cấp 30% lượng cá cho toàn Thủ đô, nhưng do những bất cập kéo dài về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự xây dựng, chợ cá tự phát Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ chính thức bị giải tỏa vào cuối tháng 4/2026.
Miền Bắc đón mưa dông dài ngày
Đời sống - 20 giờ trướcHôm nay (18/4), miền Bắc có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát mẻ. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa dông. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay nắng nóng, ít mưa.
Gặp sếp trong thang máy: Người EQ thấp chỉ biết chào, người EQ cao nói 3 câu khiến tương lai khác hẳn
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Người EQ thấp thường lúng túng, trong khi người EQ cao lại biến khoảnh khắc ấy thành cơ hội tạo thiện cảm với lãnh đạo.
12 con giáp mua nhà năm nào thì 'đắc lộc', năm nào nên tránh kẻo hao tài?
Đời sống - 22 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, việc chọn năm mua nhà hợp tuổi có thể giúp gia chủ thuận lợi về tài lộc, sức khỏe và gia đạo. Dưới đây là gợi ý dành cho 12 con giáp.
Gặp sếp trong thang máy: Người EQ thấp chỉ biết chào, người EQ cao nói 3 câu khiến tương lai khác hẳn
Đời sốngGĐXH - Người EQ thấp thường lúng túng, trong khi người EQ cao lại biến khoảnh khắc ấy thành cơ hội tạo thiện cảm với lãnh đạo.