Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5
GĐXH - Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, mưa dông liên tục xuất hiện; Hà Nội sẽ công bố số lượng thí sinh dự tuyển vào từng trường THPT chậm nhất ngày 6/5.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiều ngày mưa dông
VTC News cho biết, theo bản tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày hôm nay, 20/4, mưa dông tiếp tục bao trùm Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động 26-28°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn, chỉ khoảng 2°C. Sang ngày 21-22/4, Hà Nội nắng ráo, nhiệt độ tăng nhẹ lên cao nhất 29-30°C, thấp nhất 25°C.
Ngày 23/4, tác động bởi đợt không khí lạnh yếu, khu vực này tái diễn mưa rào và dông. Trong khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày không có nhiều biến động, duy trì mức 25°C thì nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 27°C, trời mát mẻ.
Ngày 24-25/4, Hà Nội tiếp tục hứng mưa, người dân cần đề phòng các cơn dông bất chợt đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, dao động 28-29°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ về ngưỡng 24°C.

Trong 10 ngày tới, dự báo miền Bắc nhiều ngày hứng mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)
Ngày 26/4, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội dao động 24-29°C, trời nắng ráo trở lại, có mây, không mưa.
Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (27-29/4), khu vực này tái diễn mưa, trong đó ngày 27/4 có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội phổ biến 28°C, thấp nhất 24-25°C.
Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5
VOV cho biết, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký (Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) đã đóng vào lúc 24h ngày 17/4). Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.
Theo kế hoạch, đến ngày 21/4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống.
Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sửa chữa kịp thời. Ngày 24/4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh…

Chậm nhất ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường.
Chậm nhất ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.
Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như các năm trước. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5/2026. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
Đề xuất tăng mức phạt tù quảng cáo gian dối, vu khống, làm nhục người khác
Thông tin trên Báo Thanh niên, theo cơ quan soạn thảo, mức phạt tù với một số loại tội danh theo quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành còn thấp, chưa tương xứng, chưa bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.
Đây là những loại tội có diễn biến phức tạp, xâm hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, tự do của con người; hoặc có tính chất gian dối, gây nhiều bức xúc trong thời gian qua; hoặc có mức thu lợi bất chính lớn; bản chất là "trộm cắp tài sản"…
Bộ Công an liệt kê 8 tội danh thuộc diện nêu trên, gồm: Tội làm nhục người khác (chế tài hiện hành: thấp nhất là phạt cảnh cáo, cao nhất 5 năm tù); tội vu khống (thấp nhất là phạt tiền, cao nhất 7 năm tù); tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (thấp nhất cải tạo không giam giữ, cao nhất 12 năm tù); tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (thấp nhất là phạt tiền, cao nhất 10 năm tù).

Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt tù với các tội danh có tính chất gian dối, gây nhiều bức xúc thời gian qua (ảnh minh họa). Ảnh: TL
Ngoài ra, còn có tội quảng cáo gian dối (thấp nhất là phạt tiền, cao nhất cải tạo không giam giữ đến 3 năm); tội lừa dối khách hàng (thấp nhất là cảnh cáo, cao nhất 5 năm tù); tội trốn thuế (thấp nhất là phạt tiền, cao nhất 7 năm tù); tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (thấp nhất là phạt tiền, cao nhất 7 năm tù); tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản (thấp nhất là phạt tiền, cao nhất 10 năm tù).
Để khắc phục bất cập, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng cao mức phạt tù (hiện dự thảo chưa nêu rõ nâng bao nhiêu) với các nhóm tội danh như đã nêu.
Công an Hà Nội sẽ làm việc với các quản trị viên hội nhóm 'xe ghép, xe tiện chuyến'
Báo Tuổi trẻ cho hay, cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam kiến nghị các cơ quan chức năng TP Hà Nội tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ xe sai quy định.
Phản hồi kiến nghị, UBND TP Hà Nội cho biết việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện thuộc thẩm quyền của lực lượng công an và Chủ tịch UBND cấp xã.
TP đã giao Sở Xây dựng, Công an TP và UBND cấp xã tăng cường công tác phát hiện, lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo UBND TP, các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định được Công an TP xác định là chuyên đề trọng tâm, triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên theo ngày, tuần, tháng, góp phần giảm ùn tắc giao thông.
Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 5.333 trường hợp vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, trong đó có 1.915 trường hợp xe khách (chiếm 36,6%).

"Xe ghép" thường có biển trắng, trong hình là ô tô vi phạm được công an ghi hình lại - Ảnh: Công an cung cấp
Tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 3,88 tỉ đồng; tạm giữ 15 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 26 trường hợp. So với thời kỳ liền kề, số vi phạm tăng 102,77%.
Đối với các hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lực lượng chức năng đã xử lý 948 trường hợp, phạt tiền khoảng 9,36 tỉ đồng; tạm giữ 52 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 810 trường hợp, tăng 26,4% so với thời kỳ trước.
Đáng chú ý, trước tình trạng xe khách trá hình, "xe ghép", "xe tiện chuyến", taxi "dù" hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và ảnh hưởng hình ảnh thủ đô, Công an TP đã ban hành kế hoạch số 39 (ngày 8/2/2026) nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này.
Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.
Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ xác minh, làm rõ các hội, nhóm, ứng dụng liên quan đến hoạt động "xe ghép", "xe tiện chuyến"; yêu cầu các chủ tài khoản cam kết chấp hành quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu vi phạm.
Đồng thời tăng cường rà soát các tuyến đường, nút giao thường xảy ra tình trạng đi ngược chiều, vượt đèn đỏ; các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do người tham gia giao thông thiếu quan sát.
Công an TP cũng bố trí cán bộ trực 24/24h tại trung tâm chỉ huy, giám sát giao thông để phát hiện vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hoặc gửi thông báo "phạt nguội" đối với các trường hợp không dừng được phương tiện.
Tại các tuyến chưa có hệ thống giám sát tự động, lực lượng chức năng sẽ tăng cường cán bộ hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi nhận vi phạm và phối hợp xử lý.
Đối với các điểm đen tai nạn giao thông, Công an TP sẽ xây dựng kế hoạch tuần tra cơ động, bố trí lực lượng thường xuyên nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn.
Cà Mau: CSGT tìm chủ hơn 3.600 phương tiện tạm giữ quá hạn
Chia sẻ trên VOV, ngày 18/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 3.600 phương tiện (xe mô tô, xe máy các loại) vi phạm trật tự an toàn giao thông đã quá thời hạn tạm giữ.
Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người quản lý, người sử dụng hợp pháp (gọi chung là chủ sở hữu) không đến giải quyết hoặc có đến xử lý nhưng không đảm bảo các thủ tục theo quy định.

CSGT Cà Mau đang tìm chủ sở hữu của hàng nghìn xe 2 bánh đã quá hạn tạm giữ (Ảnh minh họa: N.A).
Đây là số phương tiện do công an cấp huyện bàn giao về Phòng CSGT trước khi giải thể. Đơn vị này cũng đã có văn bản gửi đến các đơn vị của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành và địa phương thuộc tỉnh Cà Mau rà soát số phương tiện này, có nằm trong danh sách hoặc dữ liệu vật chứng của vụ án nào; đồng thời thông báo để tìm chủ sở hữu.
Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ sở hữu không đến giải quyết, cũng như không nhận được thông tin trả lời của các đơn vị, Phòng CSGT sẽ làm các thủ tục xử lý theo quy định.
Lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ hiển thị những gì?
Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, theo dự thảo, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được đồng thời hiển thị trên ứng dụng VNeID kể từ ngày 1/7, ngay khi có kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu.
Đây được xem là một điểm mới, đồng thời là lần đầu tiên thông tin lý lịch tư pháp được tích hợp để hiển thị trên nền tảng định danh điện tử này.
Các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sau đó sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân của người đã được cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Nội dung hiển thị trên VNeID bao gồm thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối và chi tiết về tình trạng án tích tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Ứng dụng VNeID đã giúp người dân thuận lợi trong việc xử lý nhiều thủ tục hành chính.
Người dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để truy cập và tra cứu thông tin này.
Dự thảo quy định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp cập nhật, chỉnh sửa thông tin nếu phát hiện thông tin hiển thị trên ứng dụng VNeID chưa chính xác.
Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị cơ quan cấp phiếu đính chính, thu hồi hoặc hủy bỏ phiếu lý lịch tư pháp, cũng như các thông tin đã cung cấp hoặc đang hiển thị trên ứng dụng VNeID.
Cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về sai sót thông tin hiển thị trên VNeID có trách nhiệm thực hiện việc rà soát, xác minh và cập nhật lại dữ liệu.
Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua VNeID trong trường hợp đã có định danh điện tử. Trong trường hợp người dân chưa có định danh điện tử, việc yêu cầu cấp phiếu có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định việc tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối giải quyết.
Cơ quan chức năng xử lý hồ sơ, xác định tình trạng án tích của người được cấp phiếu; xác định thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có); lập phiếu lý lịch tư pháp bản giấy hoặc bản điện tử để trình người có thẩm quyền ký. Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp được trả trực tiếp, qua bưu chính, qua email hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID theo hình thức mà người dân đã đăng ký.
Trong trường hợp quá thời hạn giải quyết mà chưa có kết quả, cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp phải gửi phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho người dân.
Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước ngày 30/6 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.
Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.
Khởi tố một giám đốc ở An Giang chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền hàng của đối tác
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Phước Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên) chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật của doanh nghiệp đối tác.
Kiểu thời tiết hôm nay ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nắng nóng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi. Trong khi Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Tin sáng 4/6: Người dùng điện thoại di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15/6; thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/6, việc đổi điện thoại có thể ảnh hưởng đến trạng thái SIM nếu không thực hiện đúng quy định; theo cơ quan khí tượng, dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khoảng ngày 8/6.
Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất
Giáo dục - 4 giờ trướcCập nhật lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 mới nhất của Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước chính xác và nhanh chóng nhất.
Vì sao tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động.
Nghệ An mở bán 612 căn nhà ở xã hội, giá từ 22,1 triệu đồng/m²
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 29/6, người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Nghệ An có thể nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc. Giá bán tạm tính từ hơn 22,1 triệu đồng/m².
Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

