Tin sáng 22/5: Tạm giữ nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi chấn thương sọ não ở Đà Lạt; Thực hư cuộc thi "Hoa hậu trí khôn"
GĐXH - Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi) để điều tra về việc bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi, con gái người yêu của Thương; Ngày 21/5, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Gương mặt MC Nhân văn cho biết Hoa hậu trí khôn Việt Nam là tình huống giả định nằm trong một tiểu phẩm diễn tại vòng chung kết cuộc thi.
Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái senTạm giữ nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi chấn thương sọ não
Ngày 21/5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi) để điều tra về việc bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi, con gái người yêu của Thương.
Bước đầu Thương khai có tình cảm với chị N.Đ.T.N. (22 tuổi, đang ly thân với chồng, có con gái hơn 2 tháng tuổi). Mẹ con chị N. thuê trọ ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt.

Hình ảnh bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não được điều trị trong bệnh viện.
Mỗi lần ghé chơi, thấy con gái của người yêu hay quấy khóc, Thương đã nhiều lần đánh đứa trẻ. Có lần, anh ta lấy núm vú giả đặt vào miệng bé gái rồi dán băng keo quanh miệng để đứa trẻ không khóc, chỉ tới lúc thấy cháu khó thở mới tháo băng keo ra. Thương còn ném nhiều gấu bông vào người cháu.
Chiều 20/5, Thương đã tát vào đầu, mặt cháu bé khi thấy cháu không chịu uống sữa. Cháu bé ọc sữa ra ngoài, khó thở. Thương lúc này dùng tay lắc mạnh cháu, rồi đưa đi cấp cứu. Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của mẹ cháu bé.
Nhận thấy bệnh nhi tổn thương nghi do bạo hành, bệnh viện đã báo cáo sự việc cho công an. Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, Thương thừa nhận đã bạo hành cháu bé.
Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
Điện lực Hà Nội đề nghị giảm 50% công suất chiếu sáng đường phố vì tiêu thụ điện tăng kỷ lục
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa có công văn gửi Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị về việc tiết kiệm điện cao điểm hè 2023.
Theo đó, dự báo mùa hè 2023 dự báo nắng nóng ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022, đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 8. Các đợt nắng nóng kéo dài làm tăng nhu cầu sử dụng điện, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

EVNHANOI đề nghị giảm 50% công suất chiếu sáng đường phố.
Do đó, EVNHANOI đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm công suất các hệ thống chiếu sáng công cộng, phấn đấu tiết giảm tối thiểu 50% công suất so với cùng kỳ. Linh hoạt thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng giai đoạn mùa hè, bật hệ thống chiếu sáng chậm hơn 30 phút, tắt hệ thống sớm 30 phút.
Hàng ngày, bố trí vận hành 2/3 công suất chiếu sáng trước thời điểm 22h; vận hành 1/3 công suất chiếu sáng sau thời điểm 22h đến khi tắt hệ thống.
Tiết giảm 50% công suất chiếu sáng các hệ thống bảng quảng cáo, chiếu sáng trang trí đô thị, chiếu sáng quảng cáo trong các khu đô thị.
Trao đổi thêm về sản lượng điện tiêu thụ những ngày nắng nóng vừa qua, EVNHANOI cho biết, sản lượng tiêu thụ ngày bình quân tháng 5 (tính đến 18/5) là 68,172 triệu kWh, tăng xấp xỉ 10,7% so với tháng 4 (58,336 triệu) kWh). Công suất cực đại (Pmax) được thiết lập lúc 22h ngày 18/5/2023 là 4.546 MW cao nhất trong năm nay.
Sản lượng điện sinh hoạt chiếm tỷ lệ quan trọng trên 53% sản lượng điện của EVNHANOI, chính vì vậy mà lưới điện phân phối có thể xảy ra tình trạng quá tải trong mùa nắng nóng cao do nhu cầu phụ tải tăng đột biến. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn đến những nguyên nhân gây nổ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguyên nhân gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.
Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/5), rãnh áp thấp đang bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm 22-23/5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Mưa giông sẽ làm hạ nhiệt miền Bắc trong tuần tới.
Từ chiều tối 23-24/5, mưa lan tiếp vào khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/h.
Tuy nhiên, trước khi trời chuyển mưa mát ở Bắc và Trung Bộ thì hôm nay, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn ở trong đợt nắng nóng rất gay gắt dài nhất từ đầu năm, bắt đầu từ 16/5.
Nhiệt độ lúc 13h, theo cơ quan khí tượng, có nơi trên 39 độ như: Mường La (Sơn La) 40,4 độ, Phù Yên (Sơn La) 39,9 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39,4 độ...; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-60%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng.
Trong ngày mai (22/5), ở phía Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Ngày 23/5, nắng nóng kết thúc ở khu vực này.
Cũng trong ngày 22/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn diễn ra nắng nóng cao điểm với mức nhiệt 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-60%.
Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 22-23/5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa, xóa tan nắng nóng dài ngày, nhưng đến 23/5, các khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn duy trì nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ hạ nhẹ, ở mức 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Đến chiều tối cùng ngày, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa giông, nắng nóng dịu dần.
Xôn xao cuộc thi "Hoa hậu trí khôn Việt Nam"
Ngày 21/5, trao đổi với Zing, chị Nguyễn Khánh Ly - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Gương mặt MC Nhân văn cho biết Hoa hậu trí khôn Việt Nam là tình huống giả định nằm trong một tiểu phẩm diễn tại vòng chung kết cuộc thi. Sự kiện diễn ra vào tối 20/5 ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hình ảnh cuộc thi đang bị đồn trên mạng xã hội.
"Chúng tôi chọn hai tiểu phẩm là các sự kiện diễn ra gần đây trong đời sống xã hội, nhận được sự quan tâm của mọi người. Và Hoa hậu trí khôn Việt Nam là tình huống giả định về một cuộc thi nhan sắc chưa được cấp phép, bị Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tới, yêu cầu dừng cuộc thi. Sau khi 4 thí sinh xem tiểu phẩm sẽ lên khai thác hiện trường và thực hiện phần thi hiện dẫn", chị Khánh Ly cho hay.
Theo Khánh Ly, Gương mặt MC Nhân văn là cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng MC trên địa bàn TP.HCM. Cuộc thi đã trải qua 3 mùa nhưng không phải sự kiện thường niên.
Tình trạng sức khỏe của 3 người ngộ độc botulium do ăn chả lụa ở TP HCM
Trưa 21/5, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về vụ 3 người lớn ngộ độc botulium sau khi ăn chả lụa, TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện việc điều trị cho những bệnh nhân này đang rất gian nan vì không còn thuốc giải.

3 người ngộ độc botulium ở TP HCM chỉ còn biết... thở máy.
Cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân đến trưa nay cũng vẫn vậy, tình hình không có gì thay đổi, chưa có gì tiến triển hơn. Các bệnh nhân đã bị liệt.
Trả lời câu hỏi có phương án nào thay thế để cứu chữa các bệnh nhân ngộ độc hay không, TS.BS Lê Quốc Hùng cho rằng không có phương án thay thế, hiện cũng không có thuốc nào để thay thế, chỉ có thuốc giải mới giải được.
Cách cứu chữa hiện tại là cho bệnh nhân thở máy và nuôi dưỡng, điều trị theo triệu chứng. "Tình trạng nguy kịch của bệnh nhân hiện chưa tiên lượng trước được điều gì. Có khi bệnh nhân phải nằm thở máy mất mấy tháng", BS Hùng thông tin.
Trước đó, ngày 14/5, các bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu choáng váng, đau bụng và tiêu chảy. Đến ngày 15/5, tình trạng sức khỏe tiến triển xấu hơn, bắt đầu yếu cơ, khó nuốt. Bệnh nhân 18 tuổi diễn biến sớm nhất, yếu sức cơ nên nhập vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, trong khi người anh 26 tuổi bị nhẹ hơn nên tự đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều 15/5, người đàn ông 45 tuổi cũng nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Dự báo xuất hiện 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong 3 tháng tới
Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng phát hiện bà N.T.K lo lắng và có biểu hiện bất thường. Nghi bị các đối tượng thao túng, phía ngân hàng chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Khi những ‘núi rác’ quá tải trở thành áp lực đè nặng môi trường ở Thanh Hóa
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Thanh Hóa đang đối mặt với tình trạng các bãi rác Núi Voi, Sầm Sơn và Đông Nam quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến người dân bức xúc.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.
Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 14/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thảm kịch bắt nguồn từ hàng loạt thói quen lái xe tùy tiện, coi thường pháp luật của cả ba tài xế liên quan.
Từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp này
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
Tin sáng 14/1: Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới; Ngày nghỉ lễ 24/11 năm nay rơi vào thứ mấy?
Thời sựGĐXH - Cục Quản lý đất đai cho biết, theo Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội sổ trắng, sổ xanh được cấp trong giai đoạn 1993-1997 vẫn có giá trị tương đương với sổ đỏ hiện nay...



