Tin sáng 4/5: Nguyên nhân ban đầu gây sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong; 2 người đàn ông mang chất lạ lên máy bay
GĐXH - Gia đình các nạn nhân đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng) về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; Cơ quan chức năng đã thôi tạm giữ 2 người đàn ông nghi mang theo chất nổ chuẩn bị lên máy bay tại Phú Quốc, chờ kết quả giám định tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin sáng 3/5: Dùng app VNeID thay thế CCCD khi đi máy bay; Giám đốc sở VHTT&DL Quảng Nam nói gì khi rắn bò vào phòng khách thuê 60 triệu đồng/đêm; Nắng nóng gay gắt nhiều nơiLộ nguyên nhân gây sạt lờ bờ kè khiến 3 mẹ con ở Cao Bằng
Theo Lao Động đưa tin, khoảng 2h20 sáng 30/4 tại khu vực Km5, đường Đông Khê đã xảy ra vụ sạt lở làm 3 mẹ con tử vong, 2 người khác trong gia đình (bà Trương Thị Hoa - chủ hộ) bị thương.
Liên quan đến vụ việc sập bờ kè gây hậu quả thương tâm, thông tin từ người nhà và hàng xóm của gia đình bà Hoa cho hay, trước đó, gia đình đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường vụ lở đất khiến 3 mẹ con tử vong.
Ngày 3/5, một đại diện Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè tại phường Duyệt Trung vào rạng sáng 30.4 khiến 3 người tử vong, 2 người khác trong gia đình bị thương.
"Bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường", nguồn tin từ Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận.
Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định, chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Chính phủ đề nghị Quốc hội giảm thuế VAT.
Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Nghị quyết về giảm thuế VAT vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5 tới.
"Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nêu nội dung đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về chủ trương giảm thuế VAT để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn hiện nay trong quá trình báo cáo Bộ Chính trị về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV", Chính phủ lưu ý với Bộ Tư pháp.
Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất, năm 2023, giảm 2% mức thuế suất Thuế VAT với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%); giảm 20% mức tỷ lệ % để tính VAT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu Thuế VAT 10%.
2 người đàn ông mang chất lạ theo chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội
Sáng 3/5, cơ quan chức năng đã thôi tạm giữ 2 người đàn ông nghi mang theo chất nổ chuẩn bị lên máy bay tại Phú Quốc, chờ kết quả giám định tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của đại diện hãng hàng không Bamboo Airways, vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 2/5, tại điểm kiểm tra an ninh hàng không hành khách, hành lý xách tay quốc nội, nhân viên an ninh soi chiếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ, phát hiện 1 túi bột trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Xuân Định (SN 1974, trú phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); 1 túi bột và 1 túi đá cục trong hành lý xách tay của hành khách NONG BOSHOU (SN 1973, quốc tịch Trung Quốc).

Cơ quan chức năng đã thôi tạm giữ 2 người đàn ông nghi mang theo chất nổ chuẩn bị lên máy bay tại Phú Quốc
An ninh đã tiến hành kiểm tra chất nổ 3 túi trên. Kết quả có 2 túi bột cảnh báo màu đỏ với dòng chữ "Explosives Detected" (máy dò chất nổ). An ninh tiến hành mời hành khách làm việc. Tại đây, 2 hành khách này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến 2 túi bột.
An ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã mời đại diện hãng hàng không Bamboo Airways, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Phú Quốc, đại diện Công an xã Dương Tơ, đại diện Ban Chỉ huy quân sự TP Phú Quốc đến phối hợp xử lý; đồng thời tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Công an xã Dương Tơ giải quyết theo thẩm quyền.
Làm việc với cơ quan chức năng, 1 trong 2 người đàn ông này khai 2 túi bột nói trên là tinh quặng được xay ra để bán cho khách hàng. Họ đã mua nó từ một cửa hàng kim hoàn ở TP HCM, rồi mang đi Phú Quốc cách đó 4 ngày.
Miền Bắc đón nắng nóng đầu mùa gay gắt nhất
Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay (3/5), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ.
Nam Bộ hôm nay cũng có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia miền Bắc đón nắng nóng đầu mùa gay gắt nhất.
Dự báo từ ngày mai (4/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.
Khu vực Nam Bộ trong hai ngày tới có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.
Tại Đông Bắc Bộ ngày mai (4/5) có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 5/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.
Dự báo nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6/5, từ ngày 7/5 nắng nóng giảm dần.
Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 7/5.
Hà Nội ngày 4/5 nhiệt độ dao động từ 24-35 độ. Trong hai ngày 5-6/5, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội là 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Dự báo từ đêm mùng 7 đến ngày 8/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón một đợt mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2 biện pháp tích hợp bằng lái xe, sổ bảo hiểm vào thẻ căn cước
Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Căn cước. Báo cáo nêu rõ việc tích hợp một số thông tin vào thẻ căn cước và giải pháp thực hiện.
Theo Chính phủ, dự thảo Luật Căn cước trình Quốc hội bổ sung quy định tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân vào thẻ căn cước.
Thẻ căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đề xuất 2 biện pháp tích hợp bằng lái xe, sổ bảo hiểm vào thẻ căn cước
Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, giúp giảm giấy tờ như: thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn.
Chính phủ cho biết, việc tích hợp được thực hiện bằng 2 biện pháp. Biện pháp thứ nhất là nạp thông tin tích hợp vào chip, mã QR code trên thẻ căn cước khi người dân thực hiện thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
Với biện pháp trên, Chính phủ khẳng định không tốn chi phí việc tích hợp, người dân không phải mất phí làm thẻ căn cước lần đầu mà chỉ phải thanh toán phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
Biện pháp thứ hai là nạp thông tin tích hợp vào căn cước điện tử (tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD). Việc tích hợp này được thực hiện trực tuyến, không tốn chi phí.
Giảm bớt thủ tục bồi thường bảo hiểm xe máy
Giữa ồn ào về dự án 'Nuôi Em', ông Hoàng Hoa Trung lên tiếng
Thời sự - 1 giờ trướcNhà sáng lập dự án "Nuôi Em" vừa chính thức phản hồi các nghi vấn về tình trạng trùng mã ủng hộ và việc tài khoản tiếp nhận tiền bị đóng băng.
Những con giáp trời sinh nhiều tham vọng: Càng nỗ lực càng giàu có
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tuổi trẻ đầy hoài bão, không ngại thử thách và luôn giữ tinh thần tiến lên phía trước, đó là điểm chung của 4 con giáp dưới đây.
Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.
Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.
Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, chỉ trong 3 ngày cuối tuần (từ 5 - 7/12/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp tài xế vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.
Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh tại khu neo đậu tránh trú bão.
Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.
Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù
Pháp luật - 5 giờ trướcGần một tháng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù mà không kháng cáo. TAND TPHCM cũng không nhận được kháng cáo của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.
Hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính tăng mạnh từ 15/12/2025, triệu người dân nên biết tránh mất tiền oan
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025 hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính có hiệu lực. Dưới đây là các mức phạt cụ thể.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú
Đời sốngGĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú, người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.


