Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 27/1: Xôn xao nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1

Thứ bảy, 06:56 27/01/2024 | Xã hội

GĐXH - Một quán buffet hải sản ở TP Hà Nội vừa bắt quả tang một nhóm khách 7 người lén nhét 10kg hải sản vào túi mang về; dù nhiệt độ miền Bắc tăng nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại.

Hà Nội: Nhóm khách đi ăn buffet "đút túi" 10kg hải sản mang về 

Vụ việc liên quan tới chuyện khách tới ăn buffet (hình thức ăn tự chọn) rồi tự ý bỏ vào túi xách, balo 10 kg hải sản mang về, thu hút sự chú ý của dư luận. Dân Trí, Phụ nữ mới cùng đưa tin về vụ việc.

Theo nội dung bài viết chia sẻ, nhóm khách gồm 7 người tới dùng bữa tại nhà hàng với giá 409.000 đồng/suất. Đây là suất ăn dạng buffet hải sản có cua, tôm, ghẹ dưới hình thức nướng và lẩu.

Tin sáng 27/1: Xôn xao vụ nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1 - Ảnh 1.

Các món hải sản trong suất buffet tại một nhà hàng ở Hà Nội (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Lúc ra về, các nhân viên kiểm tra balo, túi xách của khách và phát hiện bên trong đựng rất nhiều cua, ghẹ, tôm, sashimi và bánh bao kim sa.

"Theo các nhân viên, họ thấy nhóm khách liên tục tới quầy đồ ăn để lấy hải sản, nhưng lúc dọn bàn lại không thấy có vỏ tôm, cua, ghẹ nên nghi ngờ. Khi nhờ bộ phận an ninh kiểm tra camera giám sát, những hình ảnh từ máy quay cho thấy khách vừa ăn vừa lén nhét hải sản vào túi để dưới bàn", người quản lý nói.

Lúc nhóm khách ra về, các nhân viên đã giữ lại, nhắc nhở khách được kiểm tra túi đồ. Ban đầu, nhóm khách nhất định không đồng ý và nói rằng bên trong chỉ có quần áo.

Tin sáng 27/1: Xôn xao vụ nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1 - Ảnh 2.

Nhưng sau khi xem hình ảnh từ camera ghi lại, các thực khách chấp nhận để nhân viên kiểm tra. Mọi việc không nằm ngoài dự đoán khi bên trong chất đầy hải sản cùng một số đồ ăn khác. Tổng số hải sản lên tới 10kg.

Ban đầu, phía nhà hàng yêu cầu thanh toán phí đồ ăn thừa nhưng nhóm khách nhất quyết không đồng ý với lý do "không có tiền". Sau gần 2 tiếng, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên nhà hàng đã nhờ công an phường tới hỗ trợ.

Hà Nội: Nhóm khách đi ăn buffet đút túi 10kg hải sản mang về - Ảnh 3.

Nhân viên nhà hàng kiểm tra và phát hiện trong túi khách chứa rất nhiều đồ ăn, hải sản. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 26/1, đại diện Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) xác nhận thông tin một quán buffet trên địa bàn vừa phát hiện nhóm khách 7 người đi ăn buffet nhưng lại lén nhét tới 10kg hải sản vào túi mang về.

"Chúng tôi đã làm việc với cả khách đến ăn và chủ nhà hàng. Nhóm khách này đến ăn, lấy nhiều đồ chế biến sẵn nhưng ăn không hết nên họ mang về. Nếu khách lấy đồ hải sản chưa chế biến mới là hành vi trộm cắp. Vì vậy trường hợp này xử lý theo quy định của nhà hàng", đại diện Công an phường Láng Hạ cho biết.

Miền Bắc rét hại đến 28/1

Ngày 27-28/1, nhiệt độ miền Bắc tăng, băng ở các điểm cao tan dần nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống, thông tin trên VnExpress, Tiền Phong và một số trang báo khác.

Bước sang ngày thứ năm của đợt rét hại, nhiệt độ miền Bắc đã tăng 1-2 độ so với ngày rét nhất 23/1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận còn 11/25 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, tập trung ở vùng núi.

Băng chỉ còn ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Xín Cái (Hà Giang) nhưng diện thu hẹp do nhiệt độ trên 0 độ C. Các điểm cao khác như Sa Pa (Lào Cai) gần 3 độ; Đồng Văn (Hà Giang) hơn 3 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Chợ Rã (Bắc Kạn) 5-6 độ C.

Cơ quan khí tượng giải thích nhiệt độ tăng do khối không khí lạnh đã ở giai đoạn ổn định và có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, quá trình suy yếu diễn ra chậm hơn dự đoán trước đó nên ngày 27-28/1 miền Bắc vẫn rét hại; ngày 29/1 rét đậm, trung bình từ 15 trở xuống đến 13 độ C.1 Trời có lúc mưa nhỏ.

Từ ngày 30/1 đến 4/2 (23 tháng chạp), miền Bắc sẽ ấm dần, thuận lợi cho các hoạt động mua sắm dịp Tết Giáp Thìn.

Miền Bắc rét hại đến 28/1 - Ảnh 1.

Người dân chụp ảnh với băng ở Mẫu Sơn, ngày 25/1. Ảnh:

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 27-28/1 dao động 10-14 độ; ngày 29/1 là 14-15 độ C, sau đó tăng mỗi ngày 2-3 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa duy trì rét hại đến hết ngày 29/1, nhiệt độ ban ngày nhích dần 8-15 độ, ban đêm 6-9 độ C.

Miền Trung rét hại ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ ấm lên, chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

Đợt rét hại ở miền Bắc bắt đầu từ ngày 23/1, hàng loạt đỉnh núi cao trên 1.000 m xuất hiện băng giá như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Thượng Phù, Xín Cái (Hà Giang), Cao Ly (Quảng Ninh), Ô Quy Hồ (Lào Cai). Tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ trạm Hà Đông xuống thấp nhất còn 8,7 độ hôm 23/1.

Rét hại khiến hàng trăm nghìn học sinh ở miền Bắc phải nghỉ học. Nhiều người già, trẻ nhỏ nhập viện do các bệnh hô hấp, đột quỵ, tim mạch.

Cảnh giác với vé xem 'Táo Quân 2024' giả mạo rao bán trên mạng xã hội

Công an Hà Nội cho biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn, địa điểm, vé xem biểu diễn, mọi thông tin về vé xem "Táo Quân 2024" được rao bán trên mạng xã hội đều không chính xác. Thông tin cảnh báo trên Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên các nhóm, diễn đàn trao đổi, mua bán vé các sự kiện tại thành phố Hà Nội, vé xem "Táo Quân 2024" (chương trình ghi hình) luôn nằm trong danh sách đứng đầu vé được tìm kiếm nhiều nhất.

Tuy nhiên, đã xảy ra trường hợp người dân bị lừa tiền khi giao dịch mua vé "Táo Quân 2024" trên mạng xã hội.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là yêu cầu chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc để giữ vé. Khi chưa thấy khách chuyển khoản, các đối tượng bán vé sẽ hối thúc rằng vé sắp hết và cần chuyển khoản ngay để lấy vé.

Sau khi chuyển khoản thành công, người mua bị chặn và không thể liên lạc với đối tượng bán để lấy vé.

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua tìm hiểu được biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn, địa điểm hay vé buổi biểu diễn. Mọi thông tin về vé xem "Táo Quân 2024" được rao bán trên mạng xã hội đều không chính xác.

Để phòng ngừa với thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn trên.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định pháp luật.

Tài xế xe tải cố thủ trong cabin hơn 2 giờ khi bị dừng kiểm tra nồng độ cồn 

Ngày 26/1, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho biết trên VietnamNet, đơn vị vừa cưỡng chế tài xế, dán niêm phong xe tải biển kiểm soát 29H-596.xx để làm rõ việc lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành dừng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29H-596.xx theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Tuy Phước.

Tuy nhiên, khi dừng kiểm tra, tài xế không chấp hành, kiên quyết không thổi kiểm tra nồng độ cồn, không xuất trình giấy tờ và cố thủ trong cabin xe tải.

Tin sáng 27/1: Xôn xao vụ nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1 - Ảnh 5.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng trạm CSGT Tuy Phước, không chỉ chống đối, tài xế còn lấy điện thoại quay, chụp ảnh, thách thức lực lượng chức năng.

"Sau hơn 2 giờ thuyết phục nhưng tài xế không hợp tác, chúng tôi đã tiến hành cưỡng chế tài xế và niêm phong, tạm giữ phương tiện xe tải, đưa về trạm kiểm tra", Trung tá Bình cho hay.

Tại Trạm CSGT Tuy Phước, tài xế khai tên Đinh Thế Dũng (32 tuổi, trú thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Tài xế Dũng khai không phải chủ nhân của phương tiện trên mà thuê lại của một người ở Hà Nội để làm dịch vụ cứu nạn, cứu hộ xe hư hỏng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Tin sáng 27/1: Xôn xao vụ nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1 - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế để xử lý (Ảnh: Bình Định).

Qua kiểm tra sơ bộ của lực lượng chức năng, không phát hiện tài xế Dũng có nồng độ cồn và ma túy.

Với hành vi trên, lái xe bị phạt tiền 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 22-24 tháng.

Nghi phạm nổ súng bắn người tại Vĩnh Long tử vong bất thường ở Đồng Nai 

Chiều 26/1, nguồn tin của VietNamNet cho biết, thi thể Phạm Quốc Huy (50 tuổi, quê Đồng Nai, nghi phạm nổ súng bắn chết người phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Long) được phát hiện trong nghĩa trang tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên thi thể Huy có nhiều vết thương, tay cầm khẩu súng ngắn.

Tin sáng 27/1: Xôn xao vụ nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1 - Ảnh 7.

Hình ảnh nghi phạm Phạm Quốc Huy xuất hiện trong bãi giữ xe bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, Huy có mâu thuẫn tiền bạc với ông H.B.Đ. (40 tuổi, ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) nên tới nhà tìm gặp vào trưa 25/1. Đến nơi, hai bên lớn tiếng cãi vã, Huy nổ súng bắn ông Đ. và hai người thân của ông Đ. trong đó có bà N.T.K.H. (60 tuổi).

Sau khi gây án, nghi phạm lái xe máy rời đi. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó bà H. do thương tích nặng nên đã tử vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long cùng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với nhiều đơn vị chức năng tại Đồng Nai, TP.HCM, các tỉnh miền Tây… truy lùng nghi phạm.

Cơ quan điều tra nhận định, Huy biết không thể trốn thoát được nên đã tự sát. Xe máy của Huy được tìm thấy trong bãi giữ xe của một bệnh viện ở Vĩnh Long.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Top