Tin tối 24/12: Nữ giáo viên bị lăng mạ, làm nhục giữa trường; học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 2025 bao nhiêu ngày?
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo về việc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho học sinh; Một nữ giáo viên tiểu học ở TP Nha Trang có đơn trình báo về việc bị 2 người đàn ông xông vào trường lăng mạ, làm nhục.
Hà Nội lên lịch cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Học sinh Hà Nội được nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán 2025.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo về việc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh Hà Nội kéo dài từ 25/1-2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng). Với 9 ngày nghỉ, Hà Nội nằm trong nhóm các tỉnh thành nghỉ Tết ít nhất cả nước.
Trong thời gian nghỉ Tết, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học tăng cường giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định về sử dụng pháo, nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội.
Các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp các cán bộ, giáo viên khó khăn, thuộc diện chính sách để mọi người đều có điều kiện vui đón Tết.
Phát hiện thi thể nam giới bị biến dạng trong con ngõ ở Hà Nội

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.H
Theo TPO, sáng ngày 24/12, người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới nằm dưới nền đường ngõ 30 Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), họ nghi ngờ nạn nhân rơi từ tòa nhà cao tầng gần đó.
Theo người dân tại hiện trường, khoảng 4-5h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể nam giới nằm dưới nền đường trong ngõ 30 Tạ Quang Bửu đã báo cho cơ quan chức năng.
"Thi thể nạn nhân lúc đó đã phù nề khó nhận dạng. Mọi người nghi ngờ người này rơi từ tầng cao tòa nhà số 42 Tạ Quang Bửu gần đó bởi phần mái hiên nhựa màu xanh ở tầng 1 ngôi nhà cạnh đó bị vỡ" - một người dân cho biết.
Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát có mặt phong tỏa khu vực trên. Người thân nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường.
Sáng cùng ngày thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. Được biết, nạn nhân trung tuổi, sống ở khu vực trên.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
Chất lượng không khí ở miền Bắc rất xấu trong nhiều ngày

Miền Bắc chìm trong ô nhiễm không khí nhiều ngày.
Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng đã kéo dài nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Bắc với mức độ ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng đỏ (ngưỡng có hại cho sức khoẻ mọi người), một số điểm lên ngưỡng tím.
Tại Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ghi nhận sáng nay ở điểm đo Đại học Bách khoa Hà Nội là 224 (ngưỡng tím), Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) là 217 (ngưỡng tím). Điểm đo công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến cũng lên tới 198 (xấp xỉ ngưỡng tím).
Ứng dụng Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 4 trong tổng số 126 thành phố được xếp hạng toàn thế giới, chỉ sau thủ phủ ô nhiễm nghiêm trọng nhất toàn cầu là thành phố Delhi (Ấn Độ), thành phố Bishkek (Thủ đô của Kyrgyzstan) và thành phố Accra (Ghana).
Đáng lưu ý, Thái Nguyên vẫn tiếp tục là địa phương ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong đợt này. Sáng nay, tại điểm đo phường Quan Triều (TP Thái Nguyên), chỉ số chất lượng không khí lên tới 266 (ngưỡng tím), tại đường Hùng Vương là 227 (ngưỡng tím).
Tại Thái Bình cũng có điểm đo ở ngưỡng tím với chỉ số chất lượng không khí lên tới 219. Hầu hết các địa phương khác ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay cũng ghi nhận mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở ngưỡng đỏ (chỉ số AQI từ 150-200).
Trên trang web về chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ nhận định, đợt ô nhiễm này còn tiếp tục kéo dài ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới.
Nữ giáo viên bị lăng mạ, làm nhục giữa trường

Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, nơi xảy ra sự việc.
Theo NLĐO, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa làm việc với bà Nguyễn Thị M.K, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (TP Nha Trang), để làm rõ việc bà bị 2 người đàn ông xông vào trường lăng mạ, làm nhục.
Trong khi đó, ông Cao Đình Trung (Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang) đã yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 báo cáo sự việc nói trên.
Theo bà M.K, giữa bà và một giáo viên cùng trường tên L.T.M có xảy ra mâu thuẫn về việc vay tiền và đóng tiền hằng tháng. Sau đó, hai bên có mâu thuẫn về việc giải quyết nợ, liên quan chuyện lãi suất cho vay, số tiền lãi.
Khoảng 15 giờ ngày 23/12, khi bà M.K đang dạy học thì có 2 người đàn ông xông vào lớp lăng mạ và làm nhục bà trước mặt học sinh và các giáo viên.
Trong đơn trình báo thanh tra Phòng Giáo dục TP Nha Trang và Công an phường Vĩnh Phước, bà M.K cho rằng, bà M có quyền khởi kiện chứ không phải có những hành vi vi phạm pháp luật. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín nghề nghiệp của bà…
"Lúc này mọi người can ngăn nhưng hai người đàn ông này vẫn nắm chặt áo và tiếp tục xé khiến tôi hớ hênh thân thể trước mặt học sinh trong lớp và các thầy cô ở trường", bà K cho hay.
Bà Huỳnh Thị Hồng Quyên (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1) đã xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết trường đã báo cáo với cơ quan công an.
Bé 7 tuổi tử vong do nuốt đầu nắp bút

Hình ảnh dị vật đầu bút được gắp ra từ đường thở của bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)
Theo VTC News, sau khi vô tình nuốt đầu nắp bút, bé gái 7 tuổi ở Bắc Kạn bị ho, khó thở, đau ngực, tổn thương não không hồi phục dẫn đến tử vong.
Trước đó, trong giờ học, bé gái này ngậm đầu nắp bút và vô tình nuốt vào đường thở. Trẻ ho, khó thở và đau ngực, được giáo viên đưa đến phòng y tế của trường học sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển đến trung tâm y tế địa phương.
Trên đường đi, trẻ ngừng thở, ngừng tim, phải cấp cứu hồi sinh tim phổi liên tục trên đường chuyển đến bệnh viện. Tại bệnh viện tỉnh, trẻ tiếp tục được cấp cứu ngừng tuần hoàn, nhưng do tổn thương não, xuất hiện nhiều cơn co giật liên tục, phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng – Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), trẻ vào viện trong tình trạng nguy kịch, được bóp bóng qua nội khí quản, duy trì thuốc trợ tim để đảm bảo nhịp tim và huyết áp, hôn mê sâu, co giật.
Bệnh nhi được các bác sĩ điều trị bằng các biện pháp thở máy, duy trì vận mạch, điều trị chống phù não, an thần tại các đơn vị cấp cứu và điều trị tích cực. Cùng với đó, trẻ được nội soi cấp cứu tại giường gắp dị vật đường thở.
Dị vật được gắp ra là đầu bút bi màu đen, kích thước khoảng 0,5 x 0,8 cm, che lấp 70% phế quản gốc phải. Niêm mạc đường thở hai bên của trẻ phù nề, trong lòng phế quản nhiều dịch nhầy.
Dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực, nhưng do thời gian ngừng tim, ngừng thở quá lâu, tổn thương não không hồi phục, bệnh nhi tử vong sau 4 ngày.
Bắt buộc xác thực tài khoản mạng xã hội từ ngày 25/12

Từ 25/12, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.
Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, từ 25/12, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.
Tại Điểm e khoản 3 Điều 23 Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.
Chỉ trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Trường hợp người sử dụng dịch vụ mạng xã hội sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Chỉ những tài khoản đã xác thực bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân mới được hoạt động, bao gồm đăng thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Như vậy, từ 25/12, người sử dụng mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu không có số điện thoại di động thì thực hiện xác nhận bằng số định danh cá nhân (số căn cước công dân).
Trường hợp người dùng mạng xã hội livestream với mục đích thương mại thì phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân.
Nghị định 147/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2024 và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam và tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước thực hiện xác thực những tài khoản đang hoạt động của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo quy định.
Vì sao tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động.
Ba mẹ con đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C được hỗ trợ lên taxi về nhà
Thời sự - 2 giờ trướcHai đứa trẻ cùng người mẹ đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C, được người dân Quảng Trị hỗ trợ, bắt taxi chở về nhà ở miền Bắc.
Nghệ An chốt mốc đưa người dân khỏi chung cư cũ xuống cấp trước mùa mưa bão
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại các khu chung cư cũ Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công để người dân sớm được chuyển đến nơi ở mới trong năm 2026.
Chiều nay miền Bắc lại có mưa to diện rộng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm.
Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.
Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.
Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.
Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.
Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?
Xã hội - 2 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố
Thời sựGĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.