Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục DS-KHHGĐ sơ kết công tác nửa đầu năm 2013: Giảm mối lo tăng dân, tập trung cho chất lượng

Thứ hai, 09:00 01/07/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tổng cục DS-KHHGĐ sơ kết công tác nửa đầu năm 2013: Giảm mối lo tăng dân, tập trung cho chất lượng 1

Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng (bên phải) và Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc (bên trái) nhận Bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan TƯ. Ảnh: Lương Đảng.

 
Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; Ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tổng cục và các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhân viên Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
Hoàn thành trên  50% kế hoạch năm

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đã báo cáo những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, đặc biệt là việc chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự Tổng cục ngay sau khi Quyết định 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng cho biết, Tổng cục DS-KHHGĐ đã và đang xây dựng nhiều đề án trình Quốc hội, Chính phủ như: Dự án xây dựng Luật Dân số; Đề án Can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020; Đề án Phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước…

Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, tổng số trẻ sinh ra là hơn 581.000 trẻ, trong đó số trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 10,9%. Chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt trên 50% kế hoạch năm. Dự kiến sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Công tác truyền thông giáo dục được đẩy mạnh, phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể. Các mô hình, đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin, dữ liệu và hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả.

Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng đã nêu lên những quyết tâm, nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. 
 
Chuyển dần trọng tâm công tác dân số

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng đã điểm lại các nội hàm của ngành Dân số và khẳng định về quy mô dân số, chắc chắn ngành sẽ đạt được chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã đề ra vào năm 2015 cũng như 2020. Do vậy, trên bình diện quốc gia, vấn đề giảm sinh không còn là nhiệm vụ bức bách số một hiện nay mà nhanh chóng khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao tinh thần đoàn kết và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Tổng cục. Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục DS-KHHGĐ sớm tổng kết toàn diện, sâu sắc 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số để làm cơ sở xây dựng dự án Luật Dân số và trình Quốc hội theo hạn định. Thứ trưởng đặt nhiều kỳ vọng vào dự án luật này, bởi dự án Luật Dân số sẽ đề cập đến tổng thể các vấn đề dân số hiện nay cũng như dự báo trong tương lai. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục DS-KHHGĐ xem xét xây dựng các đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là việc triển khai các đề án này tại những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, từng bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống con người Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã trao tặng các danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể lao động xuất sắc năm 2012 của Tổng cục.
 

Được sự ủy quyền của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan TW đã trao Cờ thi đua tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền 2010-2012 cho Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ; Bằng khen cho chi bộ Vụ Truyền thông-Giáo dục và chi bộ Vụ DS-KHHGĐ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền 2010-2012; Bằng khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (2008-2012) cho đồng chí Dương Quốc Trọng-Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và đồng chí Lê Cảnh Nhạc-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; Giấy khen chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền cho Chi bộ Văn phòng Tổng cục.

 
 Lương Đảng
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Top