TP Vinh (Nghệ An): 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cam kết thực hiện chính sách DS - KHHGĐ
GiadinhNet - Chiều 20/12, Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP Vinh (Nghệ An) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phùng Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ TP Vinh cho biết, công tác dân số tại TP Vinh đã đạt nhiều chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, chỉ tiêu giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đều đạt kế hoạch, 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, toàn thành phố có 80,7 % tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
Các đề án nâng cao dân số được thực hiện rất tốt như: Đề án dân số vùng biển, ven biển; Đề án sàng lọc sơ sinh; Đề án chăm sức khỏe người cao tuổi. Ngoài ra, các chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao; công tác truyền thông, tiếp thị xã hội được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng mọi người.

Bà Phùng Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ TP Vinh phát biểu tại buổi lễ.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe tham luận và cùng thảo luận nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên trong công tác dân số; xây dựng các khối xóm nhiều năm không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ Nghệ An cho biết, cần chủ động, tích cực triển khai và đưa Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới vào cuộc sống. Sớm chuyển trọng tâm từ KHHGĐ sang Dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề về: Quy mô, cơ cấu, phân bổ dân cư và nâng cao chất lượng dân số.
Trong năm qua công tác DS – KHHGĐ của tỉnh đạt nhiều thành tựu đáng kích lệ tuy nhiên vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, quy mô dân số lớn, mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao (tổng tỷ suất sinh là 2,69 con, xếp thứ 14 trong cả nước); tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đang ở mức cao; già hóa dân số; chất lượng dân số tuy được nâng lên nhưng vẫn còn thấp. Vì vậy, các cán bộ làm công tác dân số cần quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; nhất là chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, kìm chế gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Ông Tân nhấn mạnh, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại TP vẫn con rất cao (124 bé trai/100 bé gái). Ngoài ra, ông Tân yêu cầu Trung tâm DS – KHHGĐ TP Vinh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động chăm sóc SKSS cho tuổi thanh niên, vị thành niên; đề án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi…
UBND thành phố Vinh khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ trong năm 2017.
Dịp này, UBND thành phố Vinh cũng đã khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ trong năm 2017 và 02 khối xóm có 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.
V. Đồng