TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

| Y tế

GiadinhNet - TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM vừa được phân bổ vaccine Vero Cell Inactivated (Sinopharm) để triển khai tiêm cho người dân theo nhu cầu. Dự kiến, trong ngày mai 14/8, các địa phương sẽ bắt đầu tiêm theo tinh thần tự nguyện.

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu - Ảnh 1.

Ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM có văn bản về cấp vaccine phòng COVID-19 đợt 5, lần thứ 46 cho Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức và 16 quận, huyện khác. 

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM yêu cầu các đơn vị nhận vacccine và vật tư trước ngày 14/8, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để bảo quản, theo dõi nhiệt độ trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển vaccine về đơn vị.

Theo ghi nhận, sáng nay 13/8, các quận huyện và TP.Thủ Đức đang nhận vật tư vaccine Vero Cell để chuẩn bị triển khai tiêm cho người dân. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Chức - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức cho biết, đơn vị đã nhận đủ lượng vaccine được phân bổ, đang sắp xếp đội tiêm, lên kế hoạch để có thể tiêm cho người dân vào ngày mai 14/8. 

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: K.V

Cũng theo bác sĩ Chức, do những đợt tiêm trước không đủ lực lượng nên mỗi đội cấp cứu phụ trách 2-3 điểm tiêm, nhưng đợt này, tại mỗi điểm tiêm sẽ bố trí riêng đội cấp cứu, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân trong quá trình tiêm chủng.

"Bác sĩ khám tư vấn là tiêm vaccine này thì nếu người ta đồng ý thì mới tiêm, trên tinh thần tự nguyện. Giờ mình chọn địa điểm tiêm thôi chứ thuốc nào cũng có quy trình tiêm hết. Các điểm tiêm đều có đội cấp cứu đi theo. Lúc trước thì có thể chung cả cụm, còn kỳ này thì mỗi điểm có đội cấp cứu riêng", bác sĩ Nguyễn Văn Chức cho biết. 

Trước đó, Quận 7 cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các phường thực hiện tuyên truyền, vận động người dân chưa tiêm vaccine tự nguyện đăng ký tiêm vaccine Vero Cell, nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh. 

Trong thông báo tuyên truyền, Chủ tịch UBND Quận 7 thông tin cụ thể về vaccine Vero Cell được sản xuất tại Trung Quốc, được WHO phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng. 

Đồng thời cho biết lô vaccine này nằm trong 5 triệu liều đã được Viện Kiểm định chất lượng quốc gia và Sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng ngày 4/8/2021, do đó đủ điều kiện để đưa ra sử dụng. 

Tại Việt Nam, lô vaccine này đã được một số tỉnh tiêm cho người dân, như Hải Phòng, Quảng Ninh.

Sáng nay (13/8), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, thành phố bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell từ 13/8. Thành phố chỉ sử dụng vaccine với 2 điều kiện - được WHO thẩm định cấp phép sử dụng và Bộ Y tế thẩm định, cấp phép. Thành phố xác định vaccine đảm bảo chất lượng mới triển khai đến người dân.

Vân Nhi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.