Trăn trở công tác dân số miền sông nước

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Mỗi năm, dân số ở huyện Năm Căn - Cà Mau tăng gần 1.500 người, đó là chưa kể đến tăng dân số cơ học.

Điều trăn trở của những người làm dân số miền sông nước này là các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn phổ biến; mức sinh vẫn chiếm tỉ lệ cao, hơn 18 ‰.

“Đánh” vào đàn ông

Không chấp nhận những lời khích bác của các ông bạn cùng xóm: “Suốt đời chỉ làm ông ngoại” – anh Bùi Văn Lý (ấp Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, Cà Mau) “thúc” vợ phải đẻ cho bằng được thằng cu để “mở mày mở mặt” với láng giềng (!?). Cuộc sống ngày càng trở nên sa sút khi đứa con thứ năm chào đời. Đàn con nheo nhóc chẳng đứa nào biết chữ. Lũ trẻ khao khát được đi học nhưng bữa no, bữa đói thì lấy đâu ra tiền đóng học phí. Hai đứa con lớn là Bùi Mỹ Nương và Bùi Tài Linh đã phải lên thị trấn làm nghề giúp việc, kiếm tiền phụ giúp mẹ.
 

Gặp mặt các cán bộ dân số trước khi triển khai chiến dịch tại Năm Căn (Ảnh: TG).

Trong căn nhà vách lá tạm bợ trống hoác dọc theo dòng kênh Ông Do, chị Ngô Kim Loan (vợ anh Phú) gầy rộc vì nhiều lần “vượt cạn”, ngao ngán: “Đẻ nhiều khổ lắm. Giờ mình đã thấm rồi, chẳng dám đẻ nữa đâu. Nghe lời khuyên của cán bộ dân số, mình xin “ông xã” cho lên huyện đình sản để có điều kiện chăm sóc lũ trẻ…”.

Người có công lớn trong việc giúp vợ chồng anh Lý, chị Loan nhận ra sai lầm của mình là bà Nguyễn Thị Tho, cộng tác viên dân số nơi đây. “Nhìn cảnh những gia đình nheo nhóc vì sinh nhiều con, tôi không cầm lòng được. Vận động được ai đi kế hoạch là tôi vui lắm. Gần chục năm làm dân số, tôi có đủ kinh nghiệm để vận động. Chiến dịch nào tôi cũng vận động được vài ca đình sản. Bí quyết là muốn thành công thì phải kiên trì. Truyền thông không chỉ tập trung vào chị em trong độ tuổi sinh đẻ mà điều quan trọng là phải làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ quan niệm trọng nam, khinh nữ của các ông chồng ở vùng nông thôn” – bà Tho tâm sự.

Kiên quyết giảm sinh

Chiến dịch triển khai từ đầu tháng 3 đến 30/4, với mục tiêu truyền thông tư vấn cho 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để nâng cao sự hiểu biết về KHHGĐ và ngăn ngừa viêm nhiễm đường sinh sản; khám và điều trị bệnh phụ khoa cho 100% số phụ nữ mắc bệnh. Mỗi xã mở chiến dịch phấn đấu thực hiện đạt trên 70% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Tỉnh giao cho huyện trong chiến dịch đợt 1/2009, vận động đạt chỉ tiêu 2.740 người mới áp dụng biện pháp tránh thai, trong đó 24 người đình sản, 832 người đặt vòng tránh thai...

Huyện Năm Căn có gần 200 cộng tác viên dân số, phủ kín ở 61 khóm, ấp thuộc 7 xã và thị trấn. Đội ngũ này đóng vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền phổ biến chính sách DS-KHHGĐ. Ông Trương Văn Khoa, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Năm Căn cho biết: “Toàn huyện có 67 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2008. Một bộ phận người dân còn mang nặng tư tưởng sinh phải có đủ trai, đủ gái. Bên cạnh đó, cán bộ làm dân số cơ sở thường xuyên biến động, địa bàn rộng lớn, mênh mông sông nước, ảnh hưởng đến việc triển khai công tác dân số. Năm 2009, phải tập trung xốc lại đội ngũ. Chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ là giải pháp giảm sinh có hiệu quả nhất…”.

Để thực hiện đạt mục tiêu giảm sinh 0,4%o/năm, huyện Năm Căn chọn các xã: Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng triển khai Chiến dịch đợt I năm 2009. Thuận lợi lớn là năm nay, UBND huyện hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho cộng tác viên đến từng hộ gia đình truyền thông, vận động. Mỗi người đình sản được UBND huyện thưởng thêm 200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đối tượng đình sản được hưởng là 600.000 đồng (tỉnh và Trung ương thưởng 400.000 đồng). Bên cạnh đó, các xã trong huyện còn quan tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ mít tinh, cổ động Chiến dịch, bố trí phương tiện xuồng máy đưa rước người dân về trạm y tế làm dịch vụ KHHGĐ.

“Bây giờ đã ổn thỏa rồi, chứ vài tuần trước Chiến dịch mà tỉnh vẫn chưa chuyển kinh phí nên không thể chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cho các xã. Mới chia tách và sáp nhập lĩnh vực dân số về ngành y tế thì làm sao không gặp khó khăn cho được. Ban giám đốc trung tâm động viên anh em trong ngành ổn định tư tưởng, yên tâm vượt khó làm Chiến dịch”, ông Trương Văn Khoa, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Năm Căn chia sẻ.
 
Quách Kim Há
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.