Triển khai Mô hình gia đình phát triển bền vững tại Thái Bình

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng điểm Mô hình gia đình phát triển bền vững tại 4 xã trong tỉnh bao gồm: Minh Tân (Hưng Hà), Hồng Giang (Đông Hưng), Vũ Lăng (Tiền Hải) và Quang Bình (Kiến Xương).

Mô hình gia đình phát triển bền vững tại một xã có cơ cấu tổ chức gồm: Ban chỉ đạo mô hình cấp xã, các câu lạc bộ tại các thôn. Câu lạc bộ các thôn tập hợp các gia đình thường xuyên tổ chức sinh hoạt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, bình đẳng giới, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình… hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Mô hình sẽ được triển khai tại các xã trong 3 năm từ 2016 - 2018, Sở VH-TT&DL sẽ hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn nội dung sinh hoạt cho câu lạc bộ tại các thôn.

Vũ Hường/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.