Trọng tâm vẫn là tuyên truyền

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/2/2009.

Thông điệp của việc sửa đổi này cho thấy rõ, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách gia đình có 1 - 2 con và coi DS-KHHGĐ là cuộc vận động lớn đối với mọi người dân, mọi cá nhân, mọi tầng lớp xã hội.

Cần có chế tài mạnh với Đảng viên, công chức

Nếu như bài học trong 6 năm qua là công tác tuyên truyền triển khai Pháp lệnh Dân số còn yếu, không trúng đối tượng, thông tin chưa đầy đủ, thiếu nghị định hướng dẫn cụ thể thì giờ đây khi thực hiện Pháp lệnh Dân số sửa đổi năm 2008, công tác tuyên truyền cần rút ra được nhiều bài học từ thực tiễn này.
 

Tuyên truyền Chién dịch đợt I/2009 tại Bắc Kạn (Ảnh Văn Kiếm).

Nếu như năm 2007, chỉ tiêu giảm sinh không đạt được có nguyên nhân chủ yếu là có sự thay đổi biến động lớn của bộ máy làm công tác dân số thì trong năm 2008, nguyên nhân chủ yếu của việc này được lý giải là người dân, cũng như một bộ phận cán bộ, Đảng viên cố tình sinh thêm con thứ 3, với tâm lý thích con trai. Kể từ ngày 1/2/2009, Pháp lệnh sửa đổi bắt đầu có hiệu lực thi hành, song có nhiều cặp vợ chồng, hộ gia đình vẫn chưa biết đến nội dung cụ thể của việc sửa đổi này. Bài học cách đây 6 năm về công tác tuyên truyền triển khai Pháp lệnh còn nguyên giá trị. Khi một điều luật mới đã có, thì trước hết các nhà quản lý cần biết mình nhắm đến đối tượng nào để có thể tổ chức tuyên truyền vận động tốt hơn. Các cán bộ công chức cần trước tiên làm gương trong việc thực hiện KHHGĐ, là người đi tiên phong trong việc thực hiện gia đình ít con. Từ năm 2003 đến nay, mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng trở lại, đặc biệt là có sự "đóng góp" của một bộ phận cán bộ, Đảng viên - những người cần gương mẫu, đi đầu trong phong trào của cuộc vận động. Qua thực tiễn, có thể thấy, để làm tốt cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, đối với người dân thì phải tăng cường tuyên truyền vận động, còn đối với cán bộ Đảng viên, công chức phải có chế tài mạnh mẽ, xử lý nghiêm những người thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách DS- KHHGĐ. 

Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông

Hiện nay, quan tâm của người dân và các phương tiện thông tin đại chúng là việc làm, thu nhập. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, vấn đề cơm áo gạo tiền trở thành ưu tiên hàng đầu, thu hút sự quan tâm chú ý của đời sống xã hội. Trong điều kiện đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng phải được tiến hành với hình thức và nội dung khác. Các sản phẩm truyền thông Pháp lệnh Dân số sửa đổi càng cần phải đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong suốt mấy năm qua, ngành dân số đã nỗ lực cho việc vận động, tuyên truyền về công tác DS- KHHGĐ và cho việc sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003. Đến nay, Pháp lệnh sửa đổi đã có hiệu lực. Công việc thông tin tuyên truyền về sự thay đổi đó cần được triển khai nhanh chóng tới các cấp, các ngành, đoàn thể và đặc biệt là rộng rãi đến người dân. Bài học cách đây 6 năm đối với Pháp lệnh Dân số 2003 đã cho thấy người dân hiểu rất khác nhau về số con mà mỗi cặp vợ chồng được quyết định. Thực tế cho thấy, đây là một việc không dễ dàng. Cụ thể, nội dung tuyên truyền phải phù hợp với trình độ nhận thức, điều kiện kinh tế - xã hội của đối tượng. Về phương pháp, phải đa dạng bao gồm từ những hình thức truyền thông đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí) đến truyền thông trực tiếp của đội ngũ cán bộ DS- KHHGĐ, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số, cán bộ y tế và cộng tác viên dân số. Các cấp uỷ cần quán triệt cho tất cả Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân để hiểu và thực hiện đúng chính sách DS- KHHGĐ của Đảng và Nhà nước. Hy vọng rằng, với Điều 10 Pháp lệnh Dân số hiện đã được sửa đổi, việc tuyên truyền quy mô gia đình ít con sẽ thuận lợi hơn, giúp cho toàn xã hội nhận thức rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình thông qua hành vi sinh sản.

Công tác tuyên truyền Pháp lệnh Dân số cần nhấn mạnh và làm rõ lợi ích của cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội trong mục tiêu giảm sinh. Vì thế, chương trình DS- KHHGĐ hiện nay cần tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp dịch vụ, phương tiện tránh thai đạt tiêu chuẩn chất lượng, củng cố bộ máy tổ chức thực hiện. Ngay cả khi mức sinh giảm, các gia đình thực hiện theo mô hình gia đình ít con thì quan niệm không cần KHHGĐ là hoàn toàn sai lầm. Ngược lại, thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS cần được tăng cường nhiều hơn với chất lượng tốt hơn nhằm giúp cho cuộc vận động về DS- KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số được thực hiện trong toàn xã hội.  
 
PGS.TS Đặng Nguyên Anh
(Trưởng ban Quốc tế, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam)
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.