Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trượt chân té từ trên giường xuống, cụ bà 106 tuổi được thay khớp cổ xương đùi thành công

Thứ năm, 13:43 14/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - Ngoài lớn tuổi, bà K. còn bị các bệnh lý kèm theo như rối loạn tim mạch, não suy, tăng huyết áp, suy tim phổi...

Sáng 14/1, ông Nguyễn Tờ (70 tuổi, quê ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đang loay hoay giúp người mẹ ruột 106 tuổi xoay trở bên giường bệnh ở Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Ông Tờ rưng rưng xúc động nói: "Hôm nay, má tôi khỏe như thế này tôi rất mừng. Tôi cảm ơn các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và chăm sóc mẹ tôi nhiệt tình. Má tôi hiện khỏe, nhớ hết mọi người và sự việc, bình thường như trước đây".

Trượt chân té từ trên giường xuống, cụ bà 106 tuổi được thay khớp cổ xương đùi thành công - Ảnh 1.

Ông Tờ chăm sóc mẹ tại giường bệnh Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

BSCK1 Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước đó, bà N.T.K., 106 tuổi bị trượt chân té từ trên giường xuống đất, gãy vùng cổ xương đùi bên trái. Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm y tế địa phương vào Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Đây là bệnh nhân nhiều tuổi nhất từ trước tới giờ được thay khớp cổ xương đùi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Theo bác sĩ Phước Bình, bà K. nhập viện với thể trạng bị suy kiệt, não suy, có bệnh lý tim mạch, kèm theo bệnh lý phổi, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim và bị xơ phổi. 

Cũng theo bác sĩ Bình, gãy cổ xương đùi là một điển hình gãy xương ở người cao tuổi. Vấn đề đi lại sinh hoạt của bệnh nhân rất khó khăn. Bệnh nhân bị đau, phải nằm im tại chỗ. Các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình đã phối hợp với các bác sĩ khoa khác như Khoa Tim mạch, Nội hô hấp điều trị trước hết là giảm đau cho bệnh nhân. 

Sau khi hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành và thống nhất với thân nhân người nhà bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân đặc biệt này. 

TS.BS Lê Văn Tuấn - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình là người phẫu thuật trực tiếp thay khớp háng nhân tạo trên cổ xương đùi bên trái cho bệnh nhân. 

Chia sẻ về những khó khăn đối với ca phẫu thuật đặc biệt này, bác sĩ Trần Phước Bình cho biết, ngoài lớn tuổi, bà K. còn bị các bệnh lý kèm theo (rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, suy tim phổi...). Về dinh dưỡng cũng gặp khó khăn, đó là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị suy kiệt. Chính những yếu tố đó cộng với yếu tố bị gãy xương chân nữa khiến bệnh nhân bị đau đớn nằm một chỗ, tình trạng tổng thể trầm trọng.

"Khi phẫu thuật cho bệnh nhân K. có một trở ngại lớn đó là bệnh nhân đã 106 tuổi nên việc gây mê thật sự khó khăn. Đây thực sự là một cuộc đại phẫu. Sau khi gây mê, các bác sĩ đã phải theo dõi bệnh nhân sát sao"- bác sĩ Phước Bình cho hay.

Cũng theo bác sĩ Bình, gãy cổ xương đùi thường xảy ra ở những người 70 tuổi. Ở tuổi đó, thể trạng của các bệnh nhân này tương đối tốt nên có thể thay khớp háng. Các ca phẫu thuật như vậy tương đối là nhanh, chỉ trong vòng 30 đến 40 phút là xong. Sau khi mổ 1-2 ngày, bệnh nhân sẽ hết đau và tập ngồi, xoay trở và tập đi. 

Trước đây khi chưa có kĩ thuật thay khớp háng, việc điều trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài, bệnh nhân rất đau và khó chịu, không thể sinh hoạt sớm.

Đến hiện tại, sau 10 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân K. ổn định, sinh hiệu bình thường. Bệnh nhân tự ăn uống được và có thể ngồi lên được dưới sự hỗ trợ của người nhà. Bà K. cũng đang được bác sĩ cho tập đứng và đi bằng khung hỗ trợ.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top