Từ nỗ lực tự chủ vaccine, 100% người Việt Nam được dùng vaccine 'Made in Việt Nam' như thế nào?
GĐXH - Với sự nỗ lực nghiên cứu, sản xuất "Made in Việt Nam", người Việt Nam không còn phải chứng kiến những em bé chân đi tập tễnh do hậu quả của bại liệt; các bệnh dịch như sởi, rubella đã giảm hàng trăm lần, giảm được gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình và toàn xã hội…
Nỗ lực tự chủ vaccine với thương hiệu "Made in Việt Nam"
Vượt qua những gian khổ, khó khăn trong chiến tranh, từ những năm 1960, Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến để trực tiếp triển khai sản xuất vaccine phòng bại liệt sống, với sự đi đầu trong nghiên cứu là GS Hoàng Thủy Nguyên – Nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương,
Sản xuất thành công vaccine bại liệt đã tạo cơ hội cho Việt Nam thanh toán thành công bệnh này vào năm 2000.

Việt Nam đã sản xuất thành công 14 loại vaccine, đáp ứng 100% nhu cầu vaccine của người Việt Nam.
Từ những bước chân khai phá đầu tiên từ nhiều thế hệ đi trước, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu, liên tục sản xuất thêm 14 loại vaccine khác nhau. Trong đó, không thể không kể đến sự kiện năm 2012, Việt Nam công bố lần đầu tiên tự sản xuất thành công vaccine phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ em Rotavin - M1, sau 14 năm mày mò, nghiên cứu và thử nghiệm.
Đây được xem là một trong những sự kiện khoa học công nghệ ấn tượng nhất của Việt Nam năm ấy.
Trao đổi với phóng viên bên lề chương trình vinh danh "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2, GS.TS Nguyễn Đăng Hiền – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (Polyvac) khẳng định: "Phát triển được vaccine Rotavin là ví dụ điển hình cho sự nỗ lực nghiên cứu và phát triển vaccine của các nhà khoa học và Polyvac với các đơn vị nghiên cứu trong nước để có thể đáp ứng thành công vaccine "Made in Việt Nam", đáp ứng 100% nhu cầu trong nước và tiến tới có thể xuất khẩu ra nước ngoài".

Hiện nay, Việt Nam có 10/12 loại vaccine phục vụ cho dự án tiêm chủng mở rộng trong nước.
Theo GS.TS Nguyễn Đăng Hiền, điều này không chỉ hiệu quả về mặt kinh tế, mà người dân còn tiếp cận được vaccine tốt, giá rẻ và không phải bị động trong việc nhập khẩu vaccine bên ngoài. Không chỉ dừng lại ở đó, Polyvac còn thành công nghiên cứu và sản xuất vaccine sởi Rubella, giúp Việt Nam trở thành một trong 25 quốc gia trên thế giới tự chủ vaccine.
Đây cũng là tiền đề để năm 2015, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp chứng nhận hệ thống quốc gia quản lý về vaccine (NRA). Từ đó, Hệ thống NRA về vaccine của Việt Nam được duy trì và phát triển trong suốt những năm qua, không chỉ đáp ứng nhu cầu vaccine trong nước mà còn tạo tiền đề cho NRA trở thành cơ quan quản lý uy tín, tạo tiền đề xuất khẩu cho các loại vaccine sản xuất trong nước và đóng góp vào chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.
Điều đáng nói, Việt Nam đã sản xuất thành công 14 loại vaccine. Trong đó, có 10/12 loại vaccine phục vụ cho dự án tiêm chủng mở rộng.
Đây là những dấu hiệu cho thấy những tiến bộ đáng ghi nhận, trong khát vọng sản xuất vaccine "Made in Việt Nam" và tự chủ trong lĩnh vực này.
Trở thành "Ngôi sao thuốc Việt" từ chủ trương tự túc vaccine
Tại Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2 năm 2024 do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) tổ chức vào tối ngày 17/5, Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (Polyvac) đã vinh dự được vinh danh là một trong 18 đơn vị được nhận danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2 với 4 sản phẩm trong số 68 sản phẩm được Bộ Y tế trao danh hiệu "Doanh nghiệp ngôi sao thuốc Việt" và "Sản phẩm ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2. Bốn sản phẩm bao gồm: Rotavin (vaccine phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em); MVVAC (vaccine sởi); Vaccine bại liệt uống nhị liên (bOPV); MRVAC (vaccine phối hợp sởi – Rubella).

Vaccine Rotavin là một trong số 68 sản phẩm được Bộ Y tế trao danh hiệu "Doanh nghiệp ngôi sao thuốc Việt" và "Sản phẩm ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2, tối ngày 17/5/2024.
Trao đổi với phóng viên, GS.TS Nguyễn Đăng Hiền khẳng định: "Chủ trương của Chính phủ là tự túc sản xuất vaccine. Đây là chủ trương rất nhân văn, và xuất phất từ năng lực thực tế. Việc chủ động sản xuất vaccine trong nước sẽ đáp ứng ngành y tế chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân".
GS.TS Nguyễn Đăng Hiền cho biết: "Nghiên cứu sản xuất thành công vaccine trong nước, mang thương hiệu "Made in Việt Nam" theo đúng chủ trương, tinh thần của Chính phủ là một thành tựu vô cùng to lớn của ngành Y tế Việt Nam. Polyvac chúng tôi vinh dự đã góp một phần quan trọng trong thành tựu này bằng cách cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ nhu cầu vaccine bại liệt với chất lượng cao cho chương trình".

GS.TS Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế nhận danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" vào tối ngày 17/5.
Cũng theo GS.TS Nguyễn Đăng Hiền, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, Trung tâm tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản xuất những vaccine mới. Và vaccine sởi, vaccine rota rồi vaccine phối hợp sởi-rubella lần lượt ra đời vào các năm 2010, 2012 và 2017. Đây là những vaccine thiết yếu phòng những bệnh dịch nguy hiểm lưu hành ở Việt Nam mà chúng ta chưa tự sản xuất được, phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ và mua từ nước ngoài.
Trong 30 năm qua với hơn 400 triệu liều vaccine các loại mà Trung tâm đã cung cấp đưa vào sử dụng, hàng triệu triệu trẻ em trong nước đã được bảo vệ trước những bệnh dịch nguy hiểm và có một sức khỏe tốt để lao động và học tập.
"Chúng ta không còn phải chứng kiến những em bé chân đi tập tễnh do hậu quả của bệnh bại liệt; các bệnh dịch như sởi, rubella đã giảm hàng trăm lần; giảm được gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình và toàn xã hội", GS.TS Nguyễn Đăng Hiền cho hay.
Theo GS.TS Nguyễn Đăng Hiền, trong quá trình hoạt động, đơn vị đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, có những thời điểm hoạt động thu không đủ bù chi. Trung tâm đã phải đi vay để duy trì hoạt động. Song, trải qua những bước thăng trầm, đến nay Trung tâm có thể tự hào rằng chúng ta có đủ tiềm lực để "Vững bước đi lên", với những cơ sở sản xuất hiện đại với công nghệ sản xuất tiên tiến, đội ngũ cán bộ có trình độ, có lòng nhiệt huyết luôn phấn đấu vươn lên. Đó là những nền tảng vững chắc để chúng ta phát triển trong giai đoạn tới, để đảm nhiệm nhiệm vụ là cùng ngành Y tế bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân.
Tiếp nối những thành công của Giải thưởng " Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ nhất, đồng thời góp phần đẩy mạnh triển khai Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" giai đoạn 2, Bộ Y tế triển khai hoạt động vinh danh "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2.
Bộ Y tế giao Cục Quản lý Dược và Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế phối hợp tổ chức Lễ Trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2.
Chương trình đã được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 17/5/2024 trên VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam; phát trực tiếp trên các ấn phẩm điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt" nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có nhiều sản phẩm thuốc điều trị được đánh giá hiệu quả, thị trường lớn, được người dân tin dùng và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam mà thực tế đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trong phòng bệnh, chữa bệnh.
Hà Nội công bố 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

Lý do trường hợp mắc COVID-19 ở Đắk Nông phải lọc máu, thở máy
Y tế - 1 ngày trướcCOVID-19 hiện chưa có biến thể đột biến gene, ở nước ta, COVID-19 đang được định danh bệnh nhóm B (giống bệnh cúm thường). Trường hợp mắc COVID-19 thở máy ở Đắk Nông là người bệnh có nhiều bệnh nền...

Số hóa y tế ở miền núi: Hướng đi khó nhưng là việc phải làm vì người bệnh
Sống khỏe - 2 ngày trướcĐiều bất ngờ giữa núi rừng miền núi phía Bắc, không chỉ ở bệnh viện tuyến tỉnh, chuyển đổi số y tế tại Yên Bái đang lan tỏa đến tuyến cơ sở, mở ra hướng đi mới cho các địa phương.

50 phút 'nghẹt thở' cứu sống ngoạn mục cụ bà 70 tuổi ngừng tim giữa chợ
Sống khỏe - 2 ngày trướcNhờ phản ứng nhanh của người dân, sự hỗ trợ của trạm y tế địa phương và hệ thống báo động đỏ nội viện, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời và tim đập trở lại sau 50 phút.

Người phụ nữ ở Hà Nội đi cấp cứu trong đêm sau khi làm điều này để giảm đau đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Khoảng 30 phút sau khi uống thuốc, người bà T mềm nhũn, tay chân rũ rượi, không kiểm soát được vận động nên được đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông chết não hiến tạng giúp 7 người được nối dài cuộc sống
Y tế - 2 ngày trướcTừ một người đàn ông chết não sinh sống ở Quảng Ninh đã hiến tạng giúp 7 người được nối dài sự sống. Điều xúc động, trân quý hơn khi vợ của người hiến tạng đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi địa phương này.

Bé gái 19 tháng tuổi đuối nước ngay tại nhà từ vật dụng ít ai ngờ tới
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Khi người nhà phát hiện, bé đã rơi vào tình trạng tím tái, ngưng thở do đuối nước nên lập tức được sơ cấp cứu ban đầu rồi đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị vỡ ruột thừa, nguy hiểm tính mạng từ 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người bệnh đã tự ý dùng thuốc giảm đau dẫn đến việc chậm trễ trong thăm khám, điều trị khiến tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng, gây viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ.

Người đàn ông 57 tuổi ở Hưng Yên sốt kéo dài, liệt hai chân từ nguyên nhân không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Khi đến viện, bệnh nhân sốt cao, vết mổ thấm dịch nhiều, mép vết thương hở, cơ lực hai chân bằng 0, không kiểm soát được tiểu tiện, thể trạng suy kiệt.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân chấn thương cột sống do tai nạn lao động
Sống khỏe - 6 ngày trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống cho bệnh nhân nam, bị chấn thương do cây dừa đè lên vùng lưng trong một vụ tai nạn lao động.

Đau cổ tay kéo dài, cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện mắc ung thư
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân đến viện trong tình trạng khối u lan khắp mặt trước cổ tay, kéo dài ra hai bên, tiến sát khuỷu tay, với kích thước khoảng 12 - 13 cm chiều dài, gần 8 cm chiều ngang và độ dày 5 - 7 cm.

Người phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị vỡ ruột thừa, nguy hiểm tính mạng từ 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tếGĐXH - Người bệnh đã tự ý dùng thuốc giảm đau dẫn đến việc chậm trễ trong thăm khám, điều trị khiến tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng, gây viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ.