Tuổi nào không nên mang thai?
Mang thai không đúng độ tuổi từ 20 đến 35, mẹ bầu và thai nhi sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ.
![]() Ảnh minh họa. |
Mặc dù có nhiều biện pháp tránh thai, nhưng không ít thiếu nữ sinh con ở tuổi vị thành niên. Trái với quan niệm của nhiều người, mang thai ở độ tuổi vị thành niên không đặt ra nhiều vấn đề về sức khoẻ khi được cảm thông, chia sẻ và chăm sóc đúng đắn.
Các em gái mang thai thường không phải đẻ mổ như các sản phụ lớn tuổi khác, nhưng kích thước khung xương chậu chưa phát triển hoàn thiện của các em gái là điều đáng lo ngại.
Mang thai ở tuổi vị thành niên là không nguy hiểm, nếu có sự hiểu biết đúng đắn và sự quan tâm chăm sóc của những người thân xung quanh, nếu không sẽ để lại những hậu quả, di chứng nặng nề về tâm sinh lí.
Tóm lại, để có được một thai kì thuận lợi, một thai nhi khoẻ mạnh, phụ nữ nên chọn cho mình độ tuổi mang thai hợp lí từ 20 - 25 tuổi. Mọi trường hợp mang thai quá sớm hoặc quá muộn cũng đều có những ảnh hưởng nhất định đến thai phụ và thai nhi.
Thai nghén muộn nói chung là diễn biến thuận lợi vì đây là kết quả của những quyết định chín chắn. Số trẻ được các bà mẹ ở độ tuổi từ 35 đến 39 sinh ra đã tăng đến 13%. Dù tình trạng này khá phổ biến, nhưng việc mang thai muộn vẫn rất nguy hiểm. Khi mang thai đã ở vào độ tuổi cuối 35, nguy cơ sảy thai tăng lên rất cao.
Bạn càng cao tuổi thì khả năng giãn tĩnh mạch và tích trữ nước trong quá trình mang thai càng cao. Tỉ lệ trẻ sinh non có mẹ ngoài 40 tuổi tăng từ 6% đến 16%. Noãn bào già (tế bào sản sinh ra trứng) cũng đồng nghĩa với nguy cơ hội chứng Down ở phụ nữ ngoài 40 (1 trong 100 người, so với 1 trong 2000 đối với chỉ số chung). Các bác sĩ giải thích rằng, một phụ nữ được tạo hóa ban cho 300.000 tế bào trứng.
