Vì sự an toàn của mỗi bà mẹ, em bé
GiadinhNet - Một nửa số ca tử vong mẹ xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh, khi mà việc chăm sóc cấp cứu có vai trò đặc biệt quan trọng.
![]() |
|
Ảnh minh họa: TL |
Hiện nay có khoảng 215 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển muốn tránh thai, lập kế hoạch mang thai nhưng lại thiếu các phương tiện tránh thai hiện đại.
Nếu nhu cầu này được đáp ứng, sẽ giúp giảm bớt 53 triệu lượt phụ nữ có thai không mong muốn. Mỗi năm trên thế giới có 358.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai nghén. Chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc điều trị các nguyên nhân hàng đầu của tử vong mẹ bằng chăm sóc, thuốc thang đầy đủ.
Hàng năm, 10-15 triệu phụ nữ phải gánh chịu các căn bệnh hoặc tàn tật nặng hoặc kéo dài do biến chứng trong quá trình thai nghén và sinh nở gây ra. Những căn bệnh và tàn tật đó bao gồm từ vô sinh đến trầm cảm và dò âm đạo- một chấn thương lớn khi sinh. Do đó hơn 300 triệu phụ nữ phải sống với bệnh tật và tàn tật.
15% phụ nữ có thai trải qua một lần biến chứng có nguy cơ gây tử vong trong khi sinh nở. Rất nhiều phụ nữ không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sản khoa cơ bản mà có thể cứu sống họ cũng như đảm bảo sự sống cho các em bé.
Một thực tế nhức nhối khác: Gần một nửa số phụ nữ ở các nước đang phát triển khi sinh con mà không có sự trợ giúp của y tá, nữ hộ sinh hoặc bác sỹ. Ở vùng Hạ Sahara châu Phi, khoảng 70% phụ nữ không có liên hệ với các cán bộ y tế sau khi sinh. Có 1,8 triệu phụ nữ trong độ tuổi 10-24, 90% trong số đó sống ở các nước đang phát triển. Ước tính có 19 triệu ca nạo phá thai không an toàn diễn ra hàng năm ở các nước đang phát triển. Mỗi năm, ước có khoảng 47.000 phụ nữ tử vong do nạo phá thai không an toàn và hàng triệu người khác phải gánh chịu các biến chứng.
Thực tế trên cho thấy: Việc tiếp cận, phổ cập các dịch vụ chăm sóc SKSS có vai trò cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo sự sống của bà mẹ, em bé trong mỗi ca sinh nở.
