Vinh danh những người Thầy không trồng cây trên đất nhưng lại nở cho đời những đóa hoa thơm
GiadinhNet – Tối 16/11, 68 thầy, cô giáo tiêu biểu với những sáng kiến, thành tích nổi bật đã được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2022. Các thầy cô là những người không trồng cây trên đất nhưng lại nở cho đời những đóa hoa thơm.
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tối 16/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022. 68 thầy cô giáo đã được vinh danh. Đây là các giáo viên có thành tích nổi bật, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; có nhiều sáng kiến đổi mới việc dạy và học đã được áp dụng vào thực tế và đạt kết quả cao; đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đã từng tham gia giảng dạy có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời gian công tác được xã hội ghi nhận.
Dù tới từ những nơi có điều kiện sinh hoạt, dạy và học khác nhau ở khắp mọi miền tổ quốc nhưng tất cả các thầy cô được vinh danh đều có điểm chung là luôn tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Trong số đó có những thầy, cô dành trọn quá trình công tác của mình gắn bó cho sự nghiệp trồng người và bám trường, bám bản, tiếp tục miệt mài, tận tụy, không ngừng cố gắng để mang con chữ tới cho các em học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Lê Dung (bên phải) đã có 36 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Ảnh PT
Cô giáo Nguyễn Thị Lê Dung (SN 1969), công tác tại Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, đã nghỉ hưu vào tháng 8/2022. 36 năm công tác, cô Dung đã dành trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp trồng người. Điểm trường nơi cô công tác ở vùng núi, cách Quy Nhơn hơn 100km cơ sở thiếu thốn, thiếu cả phòng học... "Dù về hưu không có nghĩa là dừng sự nghiệp giáo dục. Niềm vinh dự hôm nay là động lực để cho tôi tiếp tục thắp sáng những ước mơ cho các em khó khăn với những trường ở nơi khó khăn. Trách nhiệm của người giáo viên không dừng lại khi các học sinh ra trường, chuyển cấp mà theo suốt hành trình học tập, trưởng thành để có thêm những bài học, kinh nghiệm trong công tác" – cô ung chia sẻ.
Trong những tấm gương được vinh danh có nhiều thầy cô đang vượt qua hoàn cảnh, khắc phục khó khăn để bám trụ gieo con chữ ở những khu vực khó khăn nhất; có thầy, cô đã từ bỏ những con đường bằng phẳng để đến với những khu vực xa xôi - những nơi mà cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhà bếp chỉ được quây bằng những tấm phên tạm bợ, trẻ không có nước sạch để dùng. Có những nơi xe máy không đi nổi, thôn bản không có điện, điện thoại không có sóng, và còn nhiều phụ huynh không mặn mà với việc cho con em tới lớp. Bằng tình yêu nghề, lòng yêu con trẻ và trách nhiệm, các thầy cô đã đem tình yêu, niềm đam mê của mình để gieo chữ cho trẻ.

Các thầy cô biểu diễn tại buổi lễ vinh danh
Thầy giáo Sùng A Trừ - giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Chế Tạo ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã chia sẻ việc dạy và học ở Chế Tạo nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung còn nhiều khó khăn. Có những học sinh hoàn cảnh, xa điểm trường tới 6 – 7 giờ đồng hồ đi đường rừng, đường núi nhưng vẫn đến từng nhà các em để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em đi học. Là người con của vùng cao, thầy Trừ càng thấu hiểu hơn hoàn cảnh của các em nên càng nỗ lực hơn trong hành trình gieo chữ của mình. Đã có nhiều sáng kiến được thầy đưa ra để giúp cho học sinh tới trường, học giỏi như sáng kiến ghép đôi học sinh lớn với đàn em để cùng nhau học tập, rèn luyện...
Nhiều thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số cũng đã được vinh danh trong chương trình. Như thầy giáo Lý Thường Kiệt, thầy giáo Kim Thành Phong - dân tộc Khmer; thầy giào Sùng A Trừ, thầy giáo Mua Mí Lầu – dân tộc Mông; thầy giáo Nguyễn Duy Khánh – dân tộc Mường; cô giáo Ngọc Thị Thu – dân tộc Nùng; cô giáo Trương Thị Khánh Hòa – dân tộc Pa-cô; cô giáo Mang Thị Hồng Hòa – dân tộcRaglay; cô giáo Nông Thị Hiệu – dân tộc Tày; cô giáo Lò Thị Thầm – dân tộc Thái.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ tuyên dương 68 thầy cô giáo tiêu biểu. Ảnh PT
Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, cộng đồng, xã hội luôn trân trọng công lao của các thầy cô giáo như những câu thơ: "Có một nghề bụi phấn dính đầy tay/Người ta bảo là nghề trong sạch nhất/Có một nghề không trồng cây trên đất/Lại nở cho đời những đóa hoa thơm".
Đây là năm thứ 8 chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức. Qua 8 năm, hơn 400 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ... đã được lựa chọn và tôn vinh. Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban ngành ở Trung ương và được dư luận xã hội đánh giá cao.
"Ban bí thư Trung ương Đoàn mong rằng chương trình sẽ góp phần cổ vũ, động viên các thầy giáo, cô giáo, giúp các thầy cô có thêm sức mạnh tinh thần vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng tìm tòi sáng tạo những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất, đóng góp vào sự phát triển đất nước, tạo nên thế hệ những người Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường" – anh Nguyễn Ngọc Lương cho hay.

Các giáo viên được tuyên dương đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; biểu trưng của Chương trình và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và nhiều phần thưởng giá trị cùng hình thức khen thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi gặp mặt, biểu dương 68 thầy cô giáo được tuyên dương vào sáng ngày 15/11; Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt, động viên và tặng Bằng khen cho các thầy cô được vinh danh.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026
Giáo dục - 13 giờ trướcDu học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình
Giáo dục - 1 ngày trướcBài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcHàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 2 ngày trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 3 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 3 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 3 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

