Loại cỏ dại tưởng không ăn được giờ thành đặc sản cực kỳ bổ dưỡng, muốn mua nhiều khi phải chờ

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Trước kia loại rau cỏ dại này thường chỉ dùng làm thức ăn cho lợn, cho gà… nhưng giờ thành đặc sản. Chúng được bán với giá khá cao, nhiều khi muốn mua phải chờ.

Cây vốn mọc hoang ở trong ao hồ giờ thành đặc sản dù bán giá cao vẫn nhiều người săn lùngCây vốn mọc hoang ở trong ao hồ giờ thành đặc sản dù bán giá cao vẫn nhiều người săn lùng

GiadinhNet – Trước loại cây này còn phải nhổ bỏ vì coi là cây hoang dại “giành” đất sống của cây lúa, nhưng giờ thành đặc sản được ưa chuộng ở nhiều tỉnh thành. Dù giá cao vẫn được ưa chuộng.

Rau dừa nước là loại cỏ mọc dại ở những đầm nước và trên cánh đồng. Rừa nước này có thân mọc bò nổi trên nước giống với loại rau rút, phần rễ của chúng bám vào bùn đất. Giữa mỗi đoạn thân của cây có một lớp phao trắng, mềm xốp bao quanh. Cây dừa nước sinh trưởng tốt, lan rất nhanh dưới nước. Ở trên cạn, các phao trắng sẽ tiêu biến.

Ở các ruộng lúa thường hay thấy cây dừa nước này, người nông dân phải nhổ bỏ để cho cây lúa phát triển. Nhiều người dân trước cũng hay lấy cây dừa nước mọc dại này để cho lợn ăn. Ít ai nghĩ được loại cỏ dại này bỗng nhiên lại trở thành đặc sản được bán với giá khá đắt đỏ.

Loại cỏ dại tưởng không ăn được giờ thành đặc sản cực kỳ bổ dưỡng, muốn mua nhiều khi phải chờ - Ảnh 2.

Rau dừa nước là loại cỏ mọc dại ở những đầm nước và trên cánh đồng

Trong những năm gần đây, tại những chợ buôn bán online, rau dừa nước được rao bán với giá 120.000 - 150.000 đồng/kg. Tuy không rẻ so với các loại rau khác nhưng nhiều người đặt mua, thậm chí phải đặt trước mới có hàng.

Chị Chinh – người bán rau đặc sản ở trên chợ mạng cho biết: "Thời gian đầu khi chị rao bán rau dừa nước ở trên mạng, nhiều người ngạc nhiên lắm. Mọi người bảo rau cho lợn ăn chứ ai ăn bao giờ. Thế nhưng người dân miền Tây họ lại coi đây là loại rau đặc sản. Tôi gom bán cho các nhà hàng, và bán lẻ với những người thích loại rau này nhúng lẩu… Vì số lượng không nhiều và cũng không để được lâu nên mỗi ngày tôi chỉ nhập số lượng vừa phải và chủ yếu trả đơn khách đặt sẵn".

Được biết, loại rau cỏ dại này được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon. Sau khi sơ chế bỏ hết phần gốc và thân già thì ngọn và lá được làm luộc ăn như rau khác hoặc làm rau sống. Chúng cũng có thể được chế biến cùng trong các món gỏi, nhúng lẩu, đem xào hoặc là được kết hợp là một gia vị ở trong các món bún riêu, bún mắm…

"Người nào mới ăn lần đầu chưa quen có thể sẽ thấy vị nồng, hơi ngứa cổ. Nhưng khi đã quen, hương vị thanh mát của rau dừa hòa quyện cùng thứ nước chấm béo, ngọt, mặn, chua, cay của mắm khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi" – chị Chinh cho hay.

Loại cỏ dại tưởng không ăn được giờ thành đặc sản cực kỳ bổ dưỡng, muốn mua nhiều khi phải chờ - Ảnh 3.

Là một trong những nguyên liệu nhúng lẩu rất ngon

Trong y học cổ truyền, rau dừa nước còn là một vị thuốc. Với vị ngọt ngạt, tính hàn, rau dừa nước có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng. Trong rau dừa nước có chứa các thành phần flavonoid, tanin, nhiều kali, natri… tốt cho sức khỏe.

Loại quả bán đầy trên mạng nghe tên lạ lẫm hút khách dù giá caoLoại quả bán đầy trên mạng nghe tên lạ lẫm hút khách dù giá cao

GiadinhNet – Quả mác noạng - một cái tên lạ lẫm - giờ đã là đặc sản được bán nhiều trên mạng với giá khá "chát", thậm chí giá tăng cao gấp đôi khi được đưa ra nước ngoài. Loại quả này ăn thường xuyên có lợi cho việc tăng cường trí nhớ và tiêu hóa…

Hà My
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị

Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Khi World Cup 2026 bước vào hai trận đấu cuối cùng, hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, minigame và quay số trúng thưởng nhằm thu hút người hâm mộ. Từ các cuộc thi dự đoán tỷ số đến quà tặng là điện thoại thông minh, không khí mùa bóng đá trở nên sôi động hơn trong những ngày cuối của giải đấu.

Mùa nắng nóng, dùng điều hòa thế nào để vừa mát, vừa tiết kiệm mà không lo về hóa đơn tiền điện?

Mùa nắng nóng, dùng điều hòa thế nào để vừa mát, vừa tiết kiệm mà không lo về hóa đơn tiền điện?

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Theo khuyến cáo của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), người dân nên cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng đúng cách để vừa đảm bảo sự thoải mái, tiết kiệm điện năng và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa hè.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.