Vợ "đặt bẫy săn rồng", chồng bất lực
Hễ thấy vợ nhỏ nhẹ, L. đoán ra ngay sẽ bị "triệu tập" để "đúc" con năm rồng, nhưng cứ đến lúc cần là anh lại không "làm ăn" gì được.
![]() |
Đặt bẫy bắt rồng
Cưới nhau từ giữa năm 2011, mới được khoảng 3 tháng, vợ chồng anh Đ. và chị T. (Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị gia đình thúc giục chuyện con cái, hết ông bà, bố mẹ ở nhà lại đến họ hàng dưới quê ì xèo. Trước áp lực của gia đình, chị T. quyết định nghỉ công việc mới làm, tính ngày trứng rụng, cả hai vợ chồng cũng rất tích cực đi cùng nhau những chuyến du lịch ngắn ngày để thay đổi không khí.
| Chú thích ảnh: Số trẻ sinh trong năm Nhâm Thìn tăng vọt. Ảnh: Kim Anh. |
Cũng với quan niệm sinh con năm Rồng sẽ tốt, vợ chồng anh chị L. - M. (Định Công, Hà Nội) cũng xác định “thả” thoải mái sau khi lễ cưới được tổ chức vào đầu năm nay. Để chắc ăn, chị lập kế hoạch rất khoa học. Ngay lập tức sau ngày cưới, chị đã sử dụng que thử báo ngày rụng trứng. Cứ đến hôm nào có dấu hiệu là chị lại lập tức “rủ rỉ” vào tai chồng. Có hôm, đang ở cơ quan làm việc thì anh L. nhận được tin nhắn của vợ báo về nhà ngay. Tưởng có chuyện gì, ai dè… Vậy là cứ mỗi lần thấy vợ nhỏ nhẹ là anh L. lại đoán ra ngay sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cũng có những lần theo dõi đến đúng ngày rụng trứng thì lại không “làm ăn” gì được vì anh L. lâm vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Một vài lần như vậy, càng ngày cả hai vợ chồng đều cảm thấy lo lắng khi gần nhau.
Bác sĩ Sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Phòng khám Đa khoa Thái Hà, cho biết bác sĩ đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng cố gắng có thai bằng cách tìm thời điểm rụng trứng. Tuy nhiên, đôi khi lợi bất cập hại, nhiều đôi vợ chồng lại tự tạo cho mình áp lực khi quan hệ tình dục, dẫn đến nhiều chuyện dở khóc dở cười. Như một cặp vợ chồng mới cưới được 3 tháng đã từng đến phòng khám vì bình thường thì không sao nhưng đúng ngày, đúng giờ thì “súng không giương được nòng”, mà không phải chỉ một lần. Thế là cả 2 vợ chồng tá hỏa, cuống cuồng đi tìm thuốc bổ ngang, bổ dọc.
Không nên ép…
Theo bác sĩ Kim Dung, chuyện “chăn gối” của vợ chồng có ảnh hưởng rất nhiều từ yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý để có ham muốn thực hiện hành vi tình dục là yếu tố rất quan trọng. Khi mà người đàn ông không có ý thức chủ động, ham muốn không trỗi dậy được vì rất nhiều áp lực thì chuyện “trên bảo dưới không nghe” là điều tất yếu sẽ xảy ra. Đó không phải là bệnh mà chỉ do tâm lý, và cũng không ai chữa bệnh đó cả. Nếu cả 2 vợ chồng quá đặt nặng tâm lý phải có con ngay thì vô tình dẫn đến áp lực, đến khi không được thì thất vọng, lâu dài không giải quyết được vấn đề như thế sẽ sinh ra chán quan hệ tình dục, lại lâ vào vòng luẩn quẩn stress.
Còn bác sĩ Bùi Bích Hà, khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc, cho biết, trước đây chỉ có những trường hợp không thể đẻ thường mới phải sinh mổ nhưng hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng lại chọn cách mổ đẻ để con sinh vào giờ đẹp, giờ tốt. Theo bác sĩ Hà, đẻ thường phù hợp với sinh lý và tốt hơn vì khi đẻ mổ, các gân cơ phải cắt ra, mặc dù có khâu lại nhưng sau này không thể tránh được việc gân, cơ yếu đi. Bên cạnh đó, đẻ thường cũng tốt hơn cho trẻ vì khi đẻ thường cơ chậu của người mẹ sẽ ép vào người bé, làm cho dịch từ phổi bé bị ép ra hết, vì thế, trẻ rất ít khi bị các bệnh đường hô hấp. Hiện nay, các bác sĩ khi đỡ sinh mổ cũng thực hiện hút các dịch họng, mũi của bé nhưng không sâu được vào phổi. Bác sĩ Hà cũng đưa ra lời khuyên, sinh nở như cái hoa, nên để tự nhiên chứ không nên “chín ép”.
